xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tác giả “Trăm năm cô đơn” bị phanh phui có con riêng

Minh Khuê (Theo Hollywood Reporter)

(NLĐO) – Cố nhà văn danh tiếng Gabriel García Márquez, tác giả của tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”, “Tình yêu thời thổ tả”, bị phanh phui chuyện có con gái riêng trong một cuộc ngoại tình đầu những năm 1990.

Bí mật được bảo vệ chặt chẽ này đã bị tờ El Universal của Colombia phanh phui mới đây. Sau đó, hãng thông tấn AP cũng đã được xác nhận thông tin này từ hai người thân của Gabriel García Márquez.

Gabriel García Márquez người Colombia, đã qua đời tại TP Mexico năm 2014 và có hàng ngàn độc giả yêu mến xếp hàng để tiễn biệt ông. Cố nhà văn đã kết hôn cùng Mercedes Barcha suốt 5 thập kỷ và có hai người con. Họ sống tại Thành phố Mexico trong phần lớn đời mình.

Tác giả “Trăm năm cô đơn” bị phanh phui có con riêng - Ảnh 1.

Cố nhà văn Gabriel García Márquez có con gái riêng

Tờ El Universal tiết lộ rằng đầu những năm 1990, Gabriel García Márquez đã có con gái với Susana Cato – một nhà văn kiêm nhà báo từng làm việc cùng ông trong hai kịch bản phim. 

Bà cũng từng phỏng vấn ông cho một bài đăng trên tạp chí năm 1996. Cả hai đặt tên con gái là Indira, sử dụng họ mẹ và hiện Indira đã ngoài 30 tuổi.

Shani García Márquez - một trong những cháu gái của nhà văn, nói với AP rằng từ nhiều năm trước cô đã biết về người chị họ Indira nhưng không đề cập với giới truyền thông vì cha mẹ cô luôn yêu cầu giữ kín cuộc sống riêng của chú mình.

Cháu trai của cố nhà văn cũng xác nhận đã liên lạc cùng Indira qua mạng xã hội nhưng chưa từng gặp trực tiếp.

Tác giả “Trăm năm cô đơn” bị phanh phui có con riêng - Ảnh 2.

Nhiều người thương tiếc khi ông qua đời

Các thành viên khác trong gia đình García Márquez cho biết trước đây họ không nói về Indira vì "tôn trọng" Mercedes Barcha - người đã qua đời vào tháng 8 năm 2020. Susana Cato cũng chưa từng đề cập đến và giữ con gái tránh xa truyền thông.

Indira Cato hiện là nhà sản xuất phim tài liệu ở Mexico. Cô đã giành được một số giải thưởng cho một bộ phim tài liệu năm 2014 về những người di cư đi qua Mexico.

"Cô ấy sống rất khéo léo, giống như nhiều người trong gia đình này. Chúng tôi rất vui vì cô ấy đã tự tỏa sáng" - Shani Garcia Marquez cho biết.

Gabriel García Márquez sinh năm 1927 tại Aracataca, một thị trấn thuộc miền Bắc Colombia, trong gia đình trung lưu 11 người con và ông là con cả. Ông là một trong những nhà văn vĩ đại, có nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưng được biết đến nhiều nhất là "Trăm năm cô đơn". Tác phẩm thuộc "chủ nghĩa hiện thực huyền diệu" này xuất bản năm 1967 và sau đó bán được hơn 50 triệu bản với 25 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Sự nghiệp văn học phi thường của ông được so sánh với Mark Twain và Charles Dickens. Ông được tôn vinh bằng giải Nobel năm 1982.

"Trăm năm cô đơn" là tiểu thuyết nổi tiếng kể về José Arcadio Buendía - người đầu tiên trong dòng họ này, một người đàn ông khỏe mạnh và quan tâm tới các giả thuyết về triết học. Cha mẹ José đã ngăn cản ông và Úrsula Iguarán lấy nhau do hai dòng họ của hai người đã có mối quan hệ thâm giao lâu đời, cháu chắt họ lấy nhau và đã từng có trường hợp đẻ ra một người đuôi lợn. Tuy nhiên, với tình yêu sâu nặng, hai người vẫn nhất quyết lấy nhau. Úrsula Iguarán vẫn sợ sự đe dọa trên nên khi đi ngủ bao giờ cô cũng mặc quần trinh tiết do mẹ may cho. Sự việc cứ kéo dài như vậy hơn một năm và dân làng đồn ầm lên rằng José là kẻ bất lực.

Tác giả “Trăm năm cô đơn” bị phanh phui có con riêng - Ảnh 3.

Tác phẩm "Trăm năm cô đơn"

Trong một cuộc chọi gà, một người bạn thân do cay cú khi bị thua nên đã chọc tức José. José trong cơn bực tức đã giết người này. Hôm đó về nhà, anh nhất định bắt vợ bỏ chiếc quần trinh tiết đó đi và tuyên bố "dù có đẻ ra kỳ đà thì chúng mình sẽ nuôi kỳ đà". Mặc dù đã toại nguyện trong cuộc sống gia đình nhưng José lúc nào cũng dằn vặt vì giết oan người bạn. Anh đã cùng vợ bỏ làng đi đến một vùng đất khác để tìm kiếm sự thanh thản cho mình.

Ngoài viết văn, ông còn là nhà báo, một nhà hoạt động chính trị. Một số tác phẩm khác của ông có: "Mùa thu của vị trưởng lão", "Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi", "Nhật ký người chìm tàu", "Tình yêu và những con quỷ khác"...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo