xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao Trung Quốc “nằm yên, thận trọng” hậu thanh lọc làng giải trí

Minh Khuê (Theo SCMP)

(NLĐO) – Nằm yên và thận trọng trở thành phương châm mà người trong giới nhận định các ngôi sao của làng giải trí Trung Quốc cần thực hiện ngay để tránh trở thành tâm điểm sau chuỗi hoạt động, quy định từ cơ quan quản lý đưa ra nhằm thanh lọc làng giải trí nước này.

Ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc trải qua đợt thanh lọc dữ dội sau hàng loạt bê bối của các ngôi sao như bê bối nhờ người mang thai hộ, trốn thuế của Trịnh Sảng, bê bối cưỡng hiếp của Ngô Diệc Phàm, bê bối liên quan chính trị của Trương Triết Hạn… Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) còn gọi là Quảng Điện đưa ra nhiều quy định thanh lọc làng giải trí.

Một trong số quy định có chặn làn sóng "fan cuồng", ngôi sao vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, dòng phim đam mỹ, sao nam theo đuổi hình tượng ẻo lả…

Sao Trung Quốc “nằm yên, thận trọng” hậu thanh lọc làng giải trí - Ảnh 1.

Triệu Vy bị gỡ tên khỏi phim, chương trình truyền hình tham gia nhưng chưa được phía cơ quan quản lý công bố lý do

Những người vi phạm các quy định trước hết là bị cấm ngôn trên mạng xã hội, nếu bị vi phạm nặng ở mức "phong sát" sẽ tương tự trường hợp Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm là rời khỏi làng giải trí, "biến mất" trên không gian mạng, bị gỡ, xóa tất cả các sản phẩm, mất hết các giải thưởng…

Thời gian qua, ngoài Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn còn có MC Tiền Phong vào danh sách đen, bị "phong sát". Nữ diễn viên Triệu Vy cũng bị gỡ tên khỏi các tác phẩm cô từng tham gia, xóa tên khỏi danh sách nhận giải các giải thưởng… nhưng phía cơ quan chức năng chưa công bố cô vi phạm điều gì và mức độ xử lý thế nào.

Một loạt các diễn viên trẻ, có danh tiếng trong làng giải trí Trung Quốc đã được tham gia các khóa học đạo đức do phía cơ quan chức năng tổ chức. Trước những biến động này, cựu phóng viên giải trí Zhu Qirui, có đến 6 triệu người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội, cho biết làng giải trí Trung Quốc hiện như bãi mìn, bất kỳ sai lầm nào của các ngôi sao từ hiện tại hay trong quá khứ cũng dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho họ.

Sao Trung Quốc “nằm yên, thận trọng” hậu thanh lọc làng giải trí - Ảnh 2.

Phim "Hạo Y Hành" là tác phẩm đam mỹ khó có thể được phát sóng nếu không chỉnh sửa phù hợp quy định

"Bất kỳ ai nắm được thông tin hiện đều có thể dễ dàng thu hút sự chú ý từ công chúng và cơ quan quản lý, bầu không khí luôn trong trạng thái căng thẳng. Nhiều phim, chương trình truyền hình có nội dung liên quan đến các quy định mới đều bị rút khỏi lịch trình phát hành như phim đam mỹ "Hạo y hành" cũng rơi vào tình trạng này" - Zhu Qirui cho biết.

Một số người nổi tiếng không chỉ bị xử lý vì những sai lầm hiện tại mà cả những hành vi vi phạm, phát ngôn không đúng mực trong quá khứ. Như trường hợp Trương Triết Hạn, sau khi nổi tiếng, nam diễn viên này bị khai thác lại những bức ảnh thiếu chuẩn mực, vi phạm do sự yếu kém chính trị trong quá khứ nên nhận xử phạt. 

Triệu Vy tuy chưa công bố lý do bị xử lý trên không gian mạng nhưng nhiều đồn đoán nguyên nhân vì các vi phạm trong quá khứ của cô. Thêm vào đó, cô là chủ công ty giải trí giữ vai trò quản lý của Trương Triết Hạn.

Sao Trung Quốc “nằm yên, thận trọng” hậu thanh lọc làng giải trí - Ảnh 3.

Ngô Diệc Phàm biến mất khỏi không gian mạng sau bê bối nghiêm trọng

Gần đây, đạo diễn kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Cao Hiểu Tùng cũng bị "biến mất" khỏi không gian mạng bởi những phát ngôn năm 2016 có liên quan vấn đề chính trị.

Trong thời điểm thanh lọc mở rộng, các ngôi sao mang hai quốc tịch Trung Quốc và nước ngoài thu hút chú ý của công chúng. Quảng Điện không đề cập gì đến việc mang hai quốc tịch. Blogger chuyên về giải trí Li Qiuhan cho rằng vấn đề hai quốc tịch của người nổi tiếng trong làng giải trí khiến một bộ phận công chúng Trung Quốc khó chịu. Họ thường kêu gọi tẩy chay những ngôi sao này. Hiện tại, một số ngôi sao có hai quốc tịch là Lưu Diệc Phi, Lý Liên Kiệt, Củng Lợi.

Một số người nổi tiếng tránh rắc rối bằng hành động tuyên bố từ bỏ quốc tịch nước ngoài như Tạ Đình Phong, Chân Tử Đan.

Trước sự thanh lọc từ cơ quan quản lý, giám sát từ phía công chúng, danh sách những ngôi sao gặp rắc rối dự kiến sẽ còn nối dài. Các blogger giải trí, truyền thông Trung Quốc không ngừng lùng sục quá khứ, tìm kiếm phát ngôn, hành vi, lập trường chính trị của người nổi tiếng để nối dài danh sách trên. Vì thế, blogger Zhu Qirui nhận định đây là thời điểm các ngôi sao, công ty quản lý, công ty sản xuất phải thận trọng hết mực với kế hoạch phát triển, vạch định con đường sự nghiệp và cả hoạt động hợp tác quảng bá thương hiệu.

"Bây giờ, tốt nhất là họ nên nằm yên, tránh ánh đèn sân khấu, tránh sự chú ý của công chúng và thận trọng hết mức" – Zhu Qirui khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo