xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai chị em nghèo ở Lâm Đồng cùng đoạt giải vàng “Siêu trí nhớ Việt Nam”

Minh Khuê. Ảnh: BTC

(NLĐO) – Với trí nhớ siêu đẳng, Đặng Ngọc Phương Trinh cùng với chị ruột Đặng Thu Hiền lần lượt đoạt giải quán quân và á quân 2 cuộc thi “Siêu trí nhớ Việt Nam” năm 2019. Hai chị em sẽ cùng thí sinh đoạt giải á quân 1 dự cuộc thi “Vô địch trí nhớ châu Á” và “Vô địch trí nhớ thế giới”.

Vòng chung kết và trao giải cuộc thi "Siêu trí nhớ Việt Nam" (Vietnam Memory Championships) năm 2019 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) phối hợp với Tổ chức Trí nhớ Việt Nam (Vietnam Memory Organization) tổ chức đã diễn ra vào tối 20-10. Thí sinh Đặng Ngọc Phương Trinh, 19 tuổi, xuất sắc đoạt ngôi quán quân với phần thưởng 300 triệu đồng. 

Ngoài giải vàng, Đặng Ngọc Phương Trinh còn được trao tặng 5 trong số 10 "kỷ lục quốc gia" dành cho các phần thi, gồm: "Người nghe và nhớ nhiều số nhất"; "Người nhớ đúng nhiều sự kiện lịch sử nhất trong thời gian 5 phút"; "Người nhớ đúng nhiều họ và tên nhất trong thời gian 5 phút"; "Người nhớ đúng nhiều số nhị phân nhất trong thời gian 5 phút"; Người nhớ đúng nhiều số ngẫu nhiên nhất trong thời gian 15 phút (môn số ngẫu nhiên)". 

Hai chị em nghèo ở Lâm Đồng cùng đoạt giải vàng “Siêu trí nhớ Việt Nam” - Ảnh 1.

Quán quân Đặng Ngọc Phương Trinh hạnh phúc nhận giải

Ngôi á quân 1 (huy chương bạc) thuộc về thí sinh Võ Thanh Liêm với phần thưởng trị giá 200 triệu đồng và á quân 2 (huy chương đồng) thuộc về thí sinh Đặng Thu Hiền (20 tuổi), với phần thưởng  trị giá 100 triệu đồng.

Đặng Thu Hiền là chị ruột của Đặng Ngọc Phương Trinh. Hai chị em sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cùng đang theo học tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM.

Hai chị em nghèo ở Lâm Đồng cùng đoạt giải vàng “Siêu trí nhớ Việt Nam” - Ảnh 2.

Năm tuyển thủ xuất sắc lập nên 10 kỷ lục mới trong cuộc thi

Hai chị em nghèo ở Lâm Đồng cùng đoạt giải vàng “Siêu trí nhớ Việt Nam” - Ảnh 3.

Á quân 2 (giải đồng) Đặng Thu Hiền

Đặng Ngọc Phương Trinh trước khi vào vòng chung kết đã được dự đoán là thí sinh tiềm năng cho vị trí quán quân vì xuất sắc giành giải nhất chung cuộc liên tục trong 3 tháng. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Phương Trinh ước ao học giỏi để giúp gia đình thoát cảnh khổ. Sau một lần biết đến bộ môn Siêu trí nhớ trên Youtube, Phương Trinh hứng thú và tìm học bộ môn này từ TS. Nguyễn Phùng Phong, Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam. Nhờ chăm chỉ rèn luyện, Phương Trinh ngày càng tiến bộ và gặt hái nhiều thành tích.

"Siêu trí nhớ Việt Nam" là cuộc thi về siêu trí nhớ đầu tiên tại Việt Nam, nhằm tôn vinh những người có trí nhớ siêu đẳng thông qua những phương pháp rèn luyện não bộ thông minh.

Trải qua 6 vòng thi tháng từ tháng 4 đến tháng 9-2019, cuộc thi đã thu hút gần 192 thí sinh tham gia. 

Đặng Ngọc Phương Trinh, Võ Thanh Liêm và Đặng Thu Hiền sẽ được cử đi dự cuộc thi “Vô địch trí nhớ châu Á” và “Vô địch trí nhớ thế giới”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo