xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề xuất cấm phim Hàn của thượng nghị sĩ Philippines gây tranh cãi

Minh Khuê

(NLĐO) - Thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada đề xuất cấm chiếu phim truyền hình Hàn Quốc tại nước này vì cho rằng sẽ đe dọa các chương trình sản xuất trong nước.

Trang Allkpop ngày 21-10 đã thông tin về đề xuất cấm chiếu phim truyền hình Hàn Quốc của thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada. "Trong khi chúng ta tiếp tục chiếu phim Hàn Quốc và người dân thần tượng các diễn viên Hàn Quốc thì các nghệ sĩ của chúng ta lại mất việc. Tôi nghĩ cần cấm các phim này cũng như các chương trình nước ngoài để nghệ sĩ chúng ta có cơ hội thể hiện tài năng, nâng vị thế tại chính quê nhà của họ" - ông giải thích.

Nhiều công dân Philippines không đồng ý với thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada và lên tiếng phản đối đề xuất của ông.

Đề xuất cấm phim Hàn của thượng nghị sĩ Philippines gây tranh cãi - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada với đề xuất gây sốc liên quan phim truyền hình Hàn Quốc

Ông Juanito Victor Remulla, Thống đốc tỉnh Cavite - Philippines, bày tỏ quan điểm trên Twitter: "Vào những lúc cao điểm của đại dịch COVID-19, khi hầu hết đều phải giãn cách xã hội, khóa mình trong nhà, phim truyền hình Hàn Quốc và âm nhạc đất nước này đã mang lại cho nhiều người Philippines hy vọng, nguồn cảm hứng. Người Hàn Quốc cũng xếp hàng đầu trong số du khách đến Philippines. Họ yêu đất nước chúng ta và chúng ta cũng yêu quý ngành giải trí đẳng cấp thế giới của họ. Không có ranh giới nào trong văn hóa đại chúng! Hãy học hỏi và lấy cảm hứng từ những gì người Hàn Quốc đã đạt được. Mọi người nên được tự do lựa chọn nội dung giải trí mà họ muốn. Chúng ta cần không phải lệnh cấm mà là tư duy rộng mở hơn".

Trước phản ứng từ công luận, thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada nói rằng tuyên bố của ông xuất phát từ sự thất vọng khi thấy người dân hào hứng chào đón ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc mà lại để nền công nghiệp giải trí nội địa thiếu sự hỗ trợ, chứ không bài xích phim Hàn Quốc. 

Đề xuất cấm phim Hàn của thượng nghị sĩ Philippines gây tranh cãi - Ảnh 2.

Những tranh luận vẫn tiếp tục

Những tranh luận quanh vụ việc vẫn tiếp tục không chỉ với người dân Philippines mà còn có sự tham gia của người hâm mộ truyền hình Hàn Quốc ở nhiều nước khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo