xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị khán giả chê hết thời, Tuấn Hưng đáp trả

Thùy Trang, ảnh: NS

(NLĐO)- Khi bị antifan cà khịa Tuấn Hưng đã hết thời và yêu cầu giải nghệ, anh liền lên tiếng.

Bị khán giả chê hết thời, Tuấn Hưng đáp trả - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc vì bị chê hết thời

Mới đây, trong một buổi livestream cám ơn khán giả đã cùng mình quyên góp cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh, ca sĩ Tuấn Hưng thẳng thắn chia sẻ về việc antifan cà khịa anh hết thời và đề nghị giải nghệ.

Theo đó, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh là một ca sĩ không được học hành bài bản nhưng đến nay đã có 24 năm đứng trên sân khấu. Đó là cả quá trình và sự nỗ lực. "Các bạn thấy đến bây giờ tôi vẫn có studio riêng, vẫn chỉn chu trong chương trình livestream mà các bạn đang xem... Mặc dù mình đã quen với những việc như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy cái văn hóa dùng Facebook của các bạn trẻ bây giờ phải xem lại" - Tuấn Hưng bày tỏ.

Tuấn Hưng thẳng thắn cho rằng văn hóa sử dụng Facebook của nhiều bạn trẻ hiện nay có vấn đề

Khi thực hiện buổi diễn online, Tuấn Hưng cho rằng anh phục vụ khán giả một cách vô điều kiện. Những chương trình biểu diễn kêu gọi quyên góp cùng đất nước chống dịch rất ý nghĩa. "Thay vì những lời động viên thì các bạn lại thả những lời nói tiêu cực. Nhưng thưa các bạn, các bạn có quyền nói bất cứ điều gì trên sóng livestream này nhưng rồi sau đó khi kết thúc, Hưng lại đưa các bạn vào một cái nhóm mà các bạn sẽ không bao giờ vào đây xem được nữa" - Tuấn Hưng nói.

Tiên Tiên: Nên dừng livestream các chương trình ca nhạc

Mới đây, ca sĩ, nhạc sĩ Tiên Tiên gây bão mạng khi cho rằng để có một màn trình diễn để đời, hãy nghĩ về việc dừng livestream buổi biểu diễn đó. Theo cô, phát sóng trực tiếp những vấn đề về an ninh, thể thao, thời tiết để mang tính chất cập nhật là cần thiết, còn âm nhạc thì không.

maxresdefault (3)

Ca sĩ Tiên Tiên

Ý kiến của ca sĩ, nhạc sĩ Tiên Tiên tạo nên luồng dư luận trái chiều trên mạng xã hội. Thực tế, những gì Tiên Tiên nhận định khá hợp lý. Khi các nghệ sĩ trình diễn livestream, đường truyền âm thanh được thu trực tiếp từ sân khấu nên khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ sẽ có trải nghiệm không bằng những người có mặt trực tiếp tại sân khấu.

Nếu không được xử lý, âm thanh qua các buổi livestream nghe khá tệ, thậm chí "phô" về giọng hát hay kỹ thuật. Chưa kể, thường những nghệ sĩ trình diễn các ca khúc sôi động sẽ có phần nhạc được thu âm trước, khi trình diễn họ sẽ hát đè lên, nếu phát sóng livestream đường truyền bỗng "chệch nhịp".

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 làm đóng băng gần như mọi hoạt động thì livestream là phương pháp hữu hiệu nhất để nghệ sĩ tăng tương tác với khán giả. Hiệu ứng chất lượng của các chương trình nghệ thuật chỉ có thể ở mức tạm chấp nhận, thật khó để những buổi livestream được đầu tư hệ thống âm thanh đủ chuẩn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo