xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi tiki taka gặp phiên bản nâng cấp

ANH DŨNG

Tây Ban Nha vốn tự hào với trường phái tiki taka lừng danh nhưng hiện tuyển Ý có lối chơi ban bật được ví như phiên bản nâng cấp đáng sợ

Nếu trước đây, khi tuyển Ý gặp Tây Ban Nha, khán giả sẽ nghĩ đến trường phái phòng ngự catenaccio lừng danh đấu với trường phái kiểm soát bóng tấn công tiki taka. Tuy nhiên, bây giờ người Ý đang chơi tiki taka hay không kém gì Tây Ban Nha, do đó trận bán kết lúc 2 giờ ngày 7-7 trên sân Wembley (Anh) sẽ rất khó đoán.

Tây Ban Nha là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất cho đến thời điểm này của vòng chung kết Euro 2020, trong khi Ý là đội thủng lưới ít thứ hai tại giải, chỉ sau tuyển Anh. Thế nhưng, không chỉ phòng ngự giỏi đúng với chất catenaccio truyền thống, người Ý mang đến Euro một lối chơi được ví như "tiki taka phiên bản nâng cấp" của chính tuyển Tây Ban Nha. Điều đó khiến giới chuyên môn hào hứng, bởi nếu Ý chiến thắng trong trận bán kết, đó sẽ là một câu chuyện được cả thế giới nhắc đến nhiều trong tương lai.

Khi tiki taka gặp phiên bản nâng cấp - Ảnh 1.

HLV Roberto Mancini mang đến cho tuyển Ý một phong cách thi đấu ấn tượng không kém gì lối chơi tiki taka của Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Dưới thời HLV Luis Enrique, Tây Ban Nha vẫn trung thành tuyệt đối với trường phái tiki taka, ban bật bóng nhanh, kiểm soát thế trận và chờ đối thủ mắc lỗi để ra đòn. Năm 2012, Tây Ban Nha đè bẹp Ý 4-0 trong trận chung kết Euro bằng chính lối chơi kiểm soát bóng trứ danh. Thế nhưng sau đó, cán cân quyền lực đã thay đổi khi Ý dần rút ra được cách khắc chế, để rồi họ loại "La Roja" bằng chiến thắng 2-0 ở vòng 16 đội tại Euro 2016. Lần tái ngộ tới đây ở Wembley, Ý đang sở hữu chuỗi chiến thắng 13 trận quốc tế gần nhất, đồng thời bất bại 32 trận liên tiếp (27 thắng, 5 hòa).

Người Ý phô diễn lối chơi ban bật, phối hợp với tốc độ chóng mặt và khả năng dứt điểm sát thủ từ nhiều hướng. Bằng chứng ở hiệp 1 trận gặp Bỉ, đội bóng áo thiên thanh đã không để Bỉ kiểm soát được bóng nhờ vào lối chơi áp sát ngay trên sân đối phương và khi giành được bóng, tuyển Ý phối hợp ít chạm rất nhanh và hướng thẳng về khung thành thủ môn Courtois. Các nhà phân tích đánh giá nhìn Ý chơi bóng, không biết đâu là át chủ bài để phong tỏa, ngược lại, Tây Ban Nha của Luis Enrique không giấu bài được nữa.

Sau các trận hòa ở vòng bảng với Thụy Điển và Ba Lan, Tây Ban Nha bật chế độ "hủy diệt" khi đánh bại Slovakia 5-0 để lọt vào vòng 16 đội, nơi họ ghi được 5 bàn nữa vào lưới Croatia. Tuy nhiên, khi gặp đối thủ phòng ngự cứng như Thụy Sĩ, thầy trò Luis Enrique phải trông chờ đến may mắn ở loạt sút luân lưu mới có thể ghi tên vào bán kết.

"Tây Ban Nha không có chiều sâu đội hình nên thích các đối thủ đá chậm, còn gặp các đội đá nhanh, họ lúng túng. HLV Enrique không thích sử dụng cặp trung vệ thuận chân trái Aymeric Laporte và Paul Torres bằng việc xếp Laporte đá cặp cùng Garcia. Nếu đá hời hợt như hiệp 2 trận gặp Thụy Sĩ hay Croatia, Tây Ban Nha sẽ trả giá đắt khi gặp Ý" - phóng viên Graham Hunter phân tích.

Sau màn trình diễn tuyệt vời trước tuyển Bỉ, Ý đã xóa tan mọi nghi ngờ về lối chơi thiếu hiệu quả khi gặp Áo. Các học trò của HLV Roberto Mancini cho thấy họ đã sẵn sàng đánh bại mọi trường phái để chinh phục ngôi vô địch. Dù Spinazzola gặp chấn thương không thể ra sân, ảnh hưởng đến sức tấn công cánh trái của Ý, thì đội bóng áo thiên thanh vẫn tin rằng lối chơi kiểm soát trận đấu sẽ là cơ sở để chiến thắng trước Tây Ban Nha.

Một số phân tích nói về việc Tây Ban Nha tỏ ra ngây thơ để đẩy đối thủ vào sự chủ quan, từ đó mới ra tay. Tuy nhiên, gặp một hàng công trẻ trung, còn hàng thủ cáo già như Ý, Tây Ban Nha mới là đội bóng phải lo lắng nhất ở bán kết này.

Đội hình dự kiến

- Ý: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne.

- TÂY BAN NHA: Unai Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Moreno, Morata, Olmo.

Talkshow "Euro 2020: Tranh luận trước trận đấu"

Nhằm tạo thêm sự đa dạng, phong phú cho các chuyên mục thường xuyên trên Báo Người Lao Động và các kênh truyền thông, nền tảng mạng xã hội trực thuộc, nhân sự kiện vòng chung kết Euro 2020 đang bước vào giai đoạn về đích, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Euro 2020: Tranh luận trước trận đấu".

Talkshow sẽ diễn ra trước hai lượt trận bán kết và trước trận chung kết Euro 2020, cụ thể vào khung giờ "vàng" 15 giờ các ngày 6, 7 và 11-7. Tham gia chính trong talkshow là cựu tuyển thủ bóng đá Nguyễn Tuấn Phong và chuyên gia Lê Huy Khoa, trợ lý phiên dịch cho HLV Park Hang-seo ở tuyển U23 và tuyển quốc gia Việt Nam.

Quý bạn đọc có thể theo dõi chương trình được phát trực tiếp trên Báo Người Lao Động điện tử, các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook của báo để nhận các phần quà ý nghĩa nếu có câu hỏi tham gia được các bình luận viên yêu thích.

Báo Người Lao Động

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Khi tiki taka gặp phiên bản nâng cấp - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo