xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Nguyễn Việt Thắng: Chất cổ tích và kỳ tích Đan Mạch

Đào Tùng ghi

Không phải là đội bóng được đánh giá cao trước thềm Euro 2020, việc Đan Mạch vào đến vòng bán kết và hứa hẹn sẽ còn tạo thêm kỳ tích như 29 năm trước chính là câu chuyện được dư luận, người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua.

Sự cố tiền vệ kiến thiết Christian Eriksen đổ gục trên sân trong trận đấu mở màn vì ngưng tim đã và đang là động lực để đội bóng Bắc Âu chiến đấu vì đồng đội và vì cả màu cờ sắc áo.

Nói HLV Kasper Hjulmand chính là một trong những nhà cầm quân hạnh phúc nhất tại châu Âu thời điểm này cũng không hề quá lời, khi trong tay ông thực sự là một đội quân thiện chiến. Người giữ thành Kasper Schmeichel là thành viên của Leicester, một trong những bí ẩn lớn nhất của Giải Ngoại hạng Anh từng lên ngôi vô địch xứ sương mù mùa 2016.

Andreas Christensen là trụ cột của Chelsea, tân vô địch Champions League; Yussuf Poulsen là chân sút chủ chốt của RB Leipzig, đội bóng kỳ lạ nhất của Bundesliga; hay chính Christian Eriksen cũng đã góp công không nhỏ để Inter Milan phá thế thống trị Serie A rất nhiều năm của Juventus…

HLV Nguyễn Việt Thắng: Chất cổ tích và kỳ tích Đan Mạch - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Việt Thắng

Bằng lực lượng đồng đều, trình độ chuyên môn cao và được thừa hưởng nét đặc thù giàu thể lực, hình thể cao ráo của người Bắc Âu, Đan Mạch đã từng bước chinh phục được người hâm mộ tại Euro 2020. Sau 2 trận ra quân "thua như dự kiến" trước Phần Lan và Bỉ, đội bóng có biệt danh "Những chú lính chì" đã tự quyết số phận bằng chiến thắng quyết định trước tuyển Nga để vượt qua vòng bảng. Họ tiếp tục vượt qua mọi trở ngại bằng những chiến thắng thuyết phục trước Xứ Wales, Cộng hòa Czech để lần thứ nhì góp mặt tại vòng bán kết kể từ năm 1992.

Nhiều người đánh giá thấp Đan Mạch ở cuộc chiến với "đội chủ nhà" Anh tại bán kết nhưng nếu xét kỹ, đây có thể là "khắc tinh" của thầy trò HLV Gareth Southgate. Dường như bất cứ cầu thủ nào của Đan Mạch cũng có khả năng ghi bàn, trong khi đây lại là điểm yếu nhất của người Anh. Nếu "Tam sư" vẫn trung thành với bài đua thể lực, cùng những pha không chiến như ở trận thắng Ukraine, họ sẽ vỡ mộng vì hàng thủ 3 người có chiều cao đều trên 1,90 m (cá biệt Jannik Vestergaard cao đến 1,99 m) của Đan Mạch.

Danh hiệu vô địch như mơ năm 1992 vẫn hay được nhắc đến nhưng chắc chắn Đan Mạch sẽ cố gắng biến câu chuyện cổ tích năm xưa thành hiện thực ngay tại Euro 2020.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo