xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh - Ý (2 giờ ngày 12-7, sân Wembley): Thư hùng trên đỉnh châu Âu

Đông Linh

"Pháo đài" Wembley được kỳ vọng sẽ lại là điểm tựa để tuyển Anh thăng hoa ở trận chung kết Euro 2020, trong khi người Ý tin tưởng họ chính là "khắc tinh" thực sự của đội chủ nhà ở những trận cầu lớn

Chỉ cần giành thêm một chiến thắng nữa trước tuyển Ý trong trận chung kết tại sân Wembley, người Anh sẽ chính thức "đưa bóng đá về quê hương túc cầu" với ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử, như 55 năm trước, chiến lược gia Alf Ramsey đã cùng thế hệ cầu thủ tài năng Gordon Banks, Bobby Charlton, Bobby Moore, Jack Charlton, Geoff Hurst... cũng lần đầu tiên lên ngôi và duy nhất cho đến nay ở World Cup 1966, cũng tại "thánh địa" Wembley.

So với lần đăng cai kỳ Euro gần đầu vào năm 1996, nước Anh chỉ là chủ nhà của 8/51 trận đấu của Euro 2020 nhưng 5/8 trận đấu này được xem là bệ phóng giúp tuyển Anh "bay" thẳng đến trận chung kết với tất cả ưu thế về thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa.

Trừ chuyến đi sang tận Rome (Ý) gặp Ukraine ở tứ kết, đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã xuất quân 5 trận tại London trước hàng vạn khán giả nhà, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị do không phải di chuyển nhiều, không gặp bất lợi về điều kiện thời tiết, khí hậu hay lệch múi giờ, chưa kể gần như yên tâm tuyệt đối về điều kiện phòng dịch.

Tuyển Anh thắng cả 5 trận tại Wembley nhờ ưu thế hiển nhiên này, bất chấp những lời gièm pha, chỉ trích về một sự ưu ái, thiên vị từ UEFA.

Anh - Ý (2 giờ ngày 12-7, sân Wembley): Thư hùng trên đỉnh châu Âu - Ảnh 1.

Euro 2020 chào đón tân vương ở cuộc thư hùng tại Wembley Ảnh: REUTERS

Có trong tay lợi thế sân nhà, lại rơi vào nhánh đấu quá nhàn nhã khi không phải đối đầu cùng các ứng viên nặng ký như Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha từ vòng knock-out, vận hội của người Anh "son" đến khó tin, như tuyên bố của thủ quân Harry Kane trước vòng bán kết: "Bây giờ hoặc chẳng bao giờ tuyển Anh có cơ hội vô địch châu Âu lớn đến vậy!".

Bản thân Harry Kane cũng đang "son" bởi sau 3 trận im hơi lặng tiếng ở vòng bảng, chân sút hay nhất của tuyển Anh trong vòng nửa thập niên trở lại đây đã kịp tỏa sáng với 4 pha lập công kể từ vòng 1/8, trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Cristiano Ronaldo ở cuộc đua đến danh hiệu "Vua phá lưới". Tiền đạo của tuyển Anh cũng có thể chẳng quan tâm đến danh hiệu cá nhân nếu chỉ cần một bàn thắng của anh mà đội bóng giành được chiến thắng để lên ngôi vô địch!

Có thể chặn đứng khát vọng của Harry Kane về chiến thắng của tuyển Anh hẳn không ai khác ngoài cặp trung vệ lão làng Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci, "lá chắn thép" phía trước thủ thành trẻ xuất sắc Gianluigi Donnarumma.

Chỉ riêng việc kết hợp các thế hệ cầu thủ tài năng với nhau, tiến một bước dài từ đống đổ nát hoang tàn sau vòng loại World Cup 2018 thành một thế lực đáng gờm nhất tại Euro 2020 chỉ sau 3 năm, đã có thể ghi công lao to lớn của nhà cầm quân Roberto Mancini.

Trong tay cựu thuyền trưởng của CLB Man City còn có dàn cầu thủ giàu nhiệt huyết như Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Jorginho - những người góp sức chuyển đổi đấu pháp phòng ngự nổi tiếng Catenaccio thành lối chơi tấn công cực kỳ ấn tượng, đã và đang làm nức lòng người hâm mộ gần xa.

Trẻ hơn đồng nghiệp Mancini 6 tuổi, sự nghiệp cầm quân chưa có bất cứ danh hiệu nào nhưng Gareth Southgate lại đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử cùng tuyển Anh. Cựu trung vệ từng sút hỏng quả luân lưu định mệnh ở bán kết Euro 1996 nhưng giờ lại là người đưa tuyển Anh lọt vào đến bán kết 3 giải đấu lớn liên tiếp (World Cup 2018, Nations League 2019, Euro 2020) và mới là nhà cầm quân thứ nhì giúp tuyển Anh lọt vào chung kết một giải đấu lớn, chỉ sau tiền bối Alf Ramsey.

Dàn cầu thủ trẻ tài năng của tuyển Anh dù luôn được may mắn mỉm cười, như giới chuyên môn nhận định, chưa bao giờ họ chịu lùi bước trước khó khăn và là "phiên bản" Tam sư được kỳ vọng rất nhiều. HLV Southgate đặt niềm tin vào các ngôi sao phong độ phập phù như Harry Kane, Raheem Sterling, Luke Shaw hoặc những "chiến binh vô danh" như Kalvin Phillips, Declan Rice và tất cả đã trả ơn ông thầy theo cách tích cực nhất.

Tuyển Ý chỉ mất 15 năm để có cơ hội giành thêm một danh hiệu vô địch, còn người Anh phải chờ đợi đến hơn nửa thế kỷ. Ai sẽ lên ngôi ở Euro 2020, không dễ để đoán định.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Anh - Ý (2 giờ ngày 12-7, sân Wembley): Thư hùng trên đỉnh châu Âu - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo