xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những câu thơ dí dỏm trong cẩm nang “7 không 4 nên”ở Châu Đốc

NGHIÊM TÚC - KIM UYÊN

(NLĐO) - Tuy chỉ mới xuất hiện không lâu, nhưng với thiết kế nhỏ gọn, nội dung độc đáo, mô hình “Cẩm nang phòng chống tội phạm” của Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Không còn những cảnh chèo kéo khách, cò mồi hay các loại tệ nạn xã hội, thời gian gần đây, khi hành hương về miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh đẹp về một TP Châu Đốc văn minh, mến khách.

Những câu thơ dí dỏm trong cẩm nang “7 không 4 nên”ở Châu Đốc - Ảnh 1.

Mặt trước của cẩm nang

Đây là "trái ngọt" từ những nỗ lực bền bỉ của lực lượng Công an TP Châu Đốc trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, trong đó phải kể đến sự đóng góp tích cực của mô hình "Cẩm nang phòng chống tội phạm".

Những câu thơ dí dỏm trong cẩm nang “7 không 4 nên”ở Châu Đốc - Ảnh 2.

Mặt sau của cẩm nang

Chia sẻ về cẩm nang này, thiếu tá Nguyễn Trần Minh, Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Châu Đốc, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố về xây dựng kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, Đội đã triển khai mô hình "Cẩm nang phòng chống tội phạm".

Thông qua mô hình này, du khách có thể dễ dàng nhận thấy được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng thường xuyên sử dụng để phạm tội trên địa bàn. Ngoài ra, cẩm nang còn là một vật kỷ niệm để du khách luôn nhớ đến TP Châu Đốc là điểm du lịch an toàn, thân thiện...".

Với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt, nét độc đáo của cẩm nang "7 không, 4 nên" này là những lời nhắc nhở người dân cảnh giác với các đối tượng lừa đảo, chèo kéo khách hay lừa gạt, mê tín dị đoạn…được viết bằng những câu thơ rất dí dỏm, dễ nhớ, tạo sự thích thú cho người dân.

Ngoài ra, bên trong cẩm nang còn có các số điện thoại đường dây nóng của Công an TP Châu Đốc để khi có các thông tin cần phản ánh, người dân có thể nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Những câu thơ dí dỏm trong cẩm nang “7 không 4 nên”ở Châu Đốc - Ảnh 3.
Những câu thơ dí dỏm trong cẩm nang “7 không 4 nên”ở Châu Đốc - Ảnh 4.

Công an TP Châu Đốc phát cẩm nang và giải thích nội dung cho du khách trong khuôn viên Miếu Bà

Đọc kỹ từng nội dung trong cẩm nang, bà Nguyễn Thị Hoàng Nhung, du khách đến từ TP Cần Thơ, cho biết: "Khi đi đường, có các chú công an phát tờ cẩm nang này. Các chú nói rằng nếu như khi đi trên đường có gặp sự cố gì thì liên hệ, các chú sẽ tiếp ứng. Ngoài ra, với những câu thơ nhắc nhở về việc tránh xa mê tín dị đoan hay cảnh giác với các đối tượng cò mồi đã giúp người dân chúng tôi thêm ý thức khi đến du lịch nơi đây".

Ngoài phát đến tận tay người dân và du khách khi đến hành hương, các tờ cẩm nang và áp phích tuyên truyền còn được lực lượng Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng ban quản lý khu du lịch, ban quản trị lăng miếu, thành đoàn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, các cơ sở kinh doanh trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam để phát cho người dân.

Những câu thơ dí dỏm trong cẩm nang “7 không 4 nên”ở Châu Đốc - Ảnh 5.

Công an TP Châu Đốc trao đổi cùng Ban Quản trị Lăng Miếu trong việc phối hợp thực hiện hiệu quả cẩm nang "7 không 4 nên".

Ông Nguyễn Phúc Hoan, Trưởng Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam, đánh giá: "Đây là một mô hình dân vận mới, rất khéo, hợp lòng dân, hợp tình hình thực tế và hiệu quả đem lại rất cao. Cụ thể từ đầu năm 2022 đến nay, nơi đây thu hút hơn 1 triệu lượt du khách, tuy nhiên tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản gần như không xảy ra".

Thượng tá Võ Hữu Lễ, Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh An Giang, nhận xét: "Là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi ghi nhận đánh gia cao biện pháp, hiệu quả mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm của Công an TP Châu Đốc.

Qua mô hình này, giúp phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh An Giang, cũng như giúp các cơ sở thờ tự trong tỉnh nghiên cứu học tập, nhân rộng mô hình này. Mặt khác, góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như phòng chống tội phạm tại An Giang".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo