xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du khách đường biển trở lại Đà Nẵng sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch

Hải Định

(NLĐO) – Tàu du lịch 5 sao đưa hơn 100 du khách quốc tế vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch đường biển đến với thành phố này sau thời gian gián đoạn vì COVID-19.

Sáng 9-10, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức đón chuyến tàu biển du lịch Le Lapérouse cập cảng Tiên Sa.

Du khách đường biển trở lại Đà Nẵng sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch - Ảnh 1.

Khoảng 6 giờ sáng 9-10, tàu du lịch 5 sao Le Lapérouse cập cảng Tiên Sa, đưa hơn 100 khách quốc tế đến Đà Nẵng

Tàu du lịch 5 sao này đưa hơn 100 khách quốc tế đến với Đà Nẵng. Các du khách đến từ các quốc gia như Pháp, Mỹ, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ… Trong 1 ngày lưu lại tại Đà Nẵng, du khách sẽ thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm tại các địa điểm du lịch.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch đường biển đến với TP sau thời gian gián đoạn vì COVID-19.

"Chuyến tàu La Lapérouse khởi động lại du lịch tàu biển sau hơn 2 năm gián đoạn vì COVID-19 là tín hiệu tốt đối với phục hồi du lịch" - ông Bình nhìn nhận.

Du khách đường biển trở lại Đà Nẵng sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch - Ảnh 2.

Đây là đoàn khách quốc tế đường biển đầu tiên trở lại thành phố sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong tháng 10, tàu La Lapérouse sẽ tiếp tục cập cảng Đà Nẵng vào các ngày 16 và 29-10 để du khách có thể lựa chọn 3 lộ trình tham quan tại Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills Hội An và Mỹ Sơn.

Siêu du thuyền Le Lapérouse dài hơn 130m, rộng 18m, cao 28m, do nhà máy đóng tàu VARD ở Na Uy sản xuất. La Lapérouse được giới thiệu là con tàu thân thiện với môi trường, được trang bị hiện đại với phòng chờ được thiết kế mở rộng ra bên ngoài và dịch vụ chuẩn 5 sao.

Trước khi đến Đà Nẵng, tàu này đã cập cảng Sài Gòn ngày 2010. Trong hải trình tại Việt Nam, tàu này đưa khách đến Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tiên Sa (Đà Nẵng), Chân Mây (Thừa Thiên - Huế), Hòn La (Quảng Bình) và Hạ Long (Quảng Ninh).

Du khách đường biển trở lại Đà Nẵng sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch - Ảnh 3.

Trong hải trình tại Việt Nam, tàu La Lapérouse dự kiến đưa du khách đi dọc các tỉnh, thành từ Khánh Hòa đến Quảng Ninh

Nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung

Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2022 (VITM Đà Nẵng 2022) dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-12 với chủ đề "Phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch Việt Nam".

Dự kiến khoảng 350 gian hàng, trong đó có khoảng 15% gian hàng quốc tế; khoảng 2.000 lượt doanh nghiệp Việt Nam, quốc tế đến làm việc và khoảng 30.000 lượt khách trong, ngoài nước sẽ đến tham quan, mua sản phẩm tại hội chợ.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết hội chợ lần này sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thể thao (golf, đua thuyền, lướt sóng...), du lịch nghỉ dưỡng, doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ MICE, du lịch khám phá của Việt Nam và quốc tế.

z3784098258795_72d962e4e732206c646aa18d15a8ac8a

Hội chợ VITM Đà Nẵng 2022 chú trọng phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch Việt Nam

"Mục tiêu của hội chợ là giúp nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng, nhằm tăng nhanh lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với miền Trung" - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo