xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công bố đường dây nóng ứng cứu khẩn cấp tại lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

(NLĐO) - Đường dây nóng sẽ tiếp nhận thông báo của người dân, cơ quan, địa phương, đơn vị về những sự cố, tai nạn trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.

Tối 1-6, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết UBND TP đã thành lập Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023. 

Đường dây nóng phục vụ Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp phục vụ DIFF 2023 là 0236.3.777177 và 0236.3.777277, hoạt động từ 19 giờ đến sau khi kết thúc bắn pháo hoa 30 phút vào các ngày tổ chức.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị và người dân có thể liên lạc qua đường dây nóng trên để thông báo, báo cáo tình huống về tai nạn, sự cố, thảm họa có thể xảy ra trong quá trình tổ chức DIFF 2023.

Công bố đường dây nóng ứng cứu khẩn cấp tại lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đơn vị thi công sân khấu cho đêm diễn khai mạc DIFF

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch SunGroup vùng miền Trung, cho hay ban tổ chức rất coi trọng vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các đêm trình diễn pháo hoa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng liên tục theo sát, kiểm tra hiện trạng, hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC trong tất cả các khâu; bố trí trang thiết bị chữa cháy tại các nơi có nguy cơ tiềm ẩn; tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức PCCC cho các chủ khách sạn, nhà hàng…

Công bố đường dây nóng ứng cứu khẩn cấp tại lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đội Phần Lan chuẩn bị cho phần thi đấu với đội Việt Nam trong đêm khai mạc

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chú trọng phòng chống tội phạm tại các khu vực tập trung đông người, bố trí lực lượng bảo vệ tại một số điểm bắn pháo hoa.

Lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 cũng đã bố trí nhân viên y tế trên các tàu, xuồng chốt chặn trên sông, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu.

Hết vé đêm khai mạc

Ông Nguyễn Văn Bình cho hay ngay sau khi chính thức mở bán vé từ ngày 8-5 đến nay, hơn 80% lượng vé đã được bán ra. Riêng đêm khai mạc, vé đã được bán hết. Số lượng chỗ ngồi tại khán đài cho mỗi đêm diễn là khoảng 5.000.

Đêm khai mạc DIFF 2023 sẽ diễn ra tối 2-6 với phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Các đêm tiếp theo lần lượt là cuộc tranh tài giữa các đội: Canada - Pháp (tối 10-6); Úc - Ý (tối 17-6); Ba Lan - Anh (tối 24-6). Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 8-7.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo