xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tràn ngập cá linh giả ăn theo con nước nổi

Theo Trần Đáng (Dân Việt)

Mặc cho thông tin “cá linh giả” đồn thổi những ngày qua, làng ương cá giống Hậu Mỹ Bắc A (Cái Bè, Tiền Giang) vẫn hốt bạc nhờ cá trôi giống.

 
Tràn ngập cá linh giả ăn theo con nước nổi - Ảnh 1.

Ông Âu Văn On kiểm tra cá trôi bột sau khi ương.

ĐBSCL đang vào mùa lũ, cá linh non từ thượng nguồn trôi về trở thành “đặc sản” với những món ăn khoái khẩu mang đậm chất Nam bộ, như: lẩu chua cá linh, lẩu mắm cá linh, cá linh kho lạt… Vì vậy, vào mùa lũ cá linh khá đắt hàng, đắt giá từ 100.000 – 150.000 đồng/kg.

Nhận thấy nhu cầu thị trường “khoái khẩu” món cá linh non, một số thương lái mua cá trôi giống rồi trộn lẫn vào cá linh non bán cho người tiêu dùng với giá cao ngất ngưởng.

Anh Lê Văn Kiệm – Giám đốc HTX Tân Đồng Tiến (Long An) cho biết, “cá linh giả” hiện bán khá nhiều trên thị trường, nhất là trong các quán ăn ở miền Tây Nam bộ. “Tui là dân vùng lũ chính cống mà khi đi ăn lẩu cá linh đôi khi còn bị lầm. Rất khó nhận biết cá linh non và cá trôi giống khi trộn lẫn vào nhau. Tức nỗi là vừa ăn lầm lại phải trả cái giá khá cao”, anh nói.

Theo đó, cá trôi giống cỡ 120 – 150 con/kg được thương lái mua với giá khoảng 40.000 đồng/kg, đem trộn lẫn với cá linh non rồi bán với giá 100.000 – 150.000 đồng/kg. Thậm chí tại một số chợ ở TP.HCM, thương lái để nguyên cá trôi giống rồi rao là cá linh non bán cho người tiêu dùng.

 
Tràn ngập cá linh giả ăn theo con nước nổi - Ảnh 2.

Bán cá linh non đầu mùa lũ tại chợ ở Đồng Tháp.

Một thời, thông tin “cá linh giả” làm điêu đứng làng ương cá trôi giống Hậu Mỹ Bắc A. Nông dân làm ra cá  trôi giống bán không ai mua. “Giờ mọi chuyện đã trở nên bình thường. Thị trường đã chấp nhận con cá trôi giống như con cá linh non. Hiện cá trôi giống không đủ cung cấp cho thị trường”, ông Trần Văn Trọng – cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Cái Bè cho biết.

Ông Âu Văn On – một nông dân lão luyện trong nghề ương cá giống tại Hậu Mỹ Bắc A thổ lộ, thông tin “cá linh giả” không còn gây ảnh hưởng đến làng ương cá, thậm chí nhờ ăn theo cá linh non mà cá trôi giống bán được nhiều hơn trong mùa lũ. “Cá linh là đặc sản miền Tây khi lũ về. Nhưng thực tế mùa lũ mấy năm nay cá linh về không nhiều, ngay cả năm nay cũng vậy. Chính vì vậy, cứ vào mùa lũ là bà con ương cá ở đây lại thả ương cá trôi giống. Hiện mỗi ngày làng ương cá bán ra gần 2 tấn cá trôi giống. Một phần trong số này chở về chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM)”, ông On nói.

Cũng theo ông On, người tiêu dùng rất khó phân biệt cá linh non và cá trôi giống khi trộn lẫn vào nhau. Để làm việc này chỉ có những người thường xuyên tiếp xúc với cá trôi giống.

Theo ông Trọng, chưa có nghiên cứu nào cho thấy hàm lượng dinh dưỡng của cá linh hơn cá trôi. Điểm khác biệt ở đây là cá linh được khai thác từ thiên nhiên nên sản lượng ít, hiếm hàng nên giá cao, ngược lại cá trôi được nhân tạo, sản lượng nhiều nên giá thấp hơn cá linh. Người tiêu dùng chọn mua cá linh hay cá trôi để làm thực phẩm đều không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Hiện xã Hậu Mỹ Bắc A đã hình thành làng cá giống nước ngọt, với diện tích khoảng 150 ha với 80 hộ ương cá. Mỗi năm cung cấp cho thị trường các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ và Campuchia hơn 500 tấn cá giống, chủ yếu là cá: trôi, mè vinh, trắm, chép, mè trắng, mè hoa, điêu hồng, rô phi, cá hường,...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo