xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự thật 2 người phụ nữ kể bị "cướp" ly kỳ ở Huế

Theo Công an Đà Nẵng

Trung tuần tháng 2-2018, một phụ nữ ở TT Lăng Cô trình báo bị cướp dây chuyền vàng ngay trên giường ngủ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh TT-Huế, nhiều người tự dựng lên bị cướp tài sản hoặc bị trộm cắp với nhiều thủ đoạn tinh vi, rồi báo cho cơ quan chức năng nhằm che mắt người thân, hòng chiếm đoạt tài sản và phục vụ nhu cầu cá nhân. 

Việc báo án giả không chỉ gây khó khăn, phức tạp cho lực lượng chức năng mà người báo án cũng phải chịu hình thức xử lý nghiêm khắc của pháp luật.

Sự thật 2 người phụ nữ kể bị cướp ly kỳ ở Huế - Ảnh 1.

Lỡ lấy vàng của gia đình đem bán, Nguyễn Thị T. "báo án" bị cướp tài sản.

Mới đây nhất, trưa 21-3, Đội CSHS CATX Hương Thủy tiếp nhận thông tin từ Nguyễn Thị T. (trú H. Phú Vang, TT-Huế) rằng, vào thời điểm này, khi T. đang điều khiển xe máy đi bán vàng cho gia đình thì bị 2 đối tượng nam thanh niên, không rõ đặc điểm, bịt khẩu trang rồi áp sát, khống chế và cướp đi toàn bộ tài sản.


Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS CATX Hương Thủy đang họp thì phải tạm dừng để triển khai lực lượng đến hiện trường nắm tình hình. Qua khám nghiệm hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA xác định không có vụ cướp xảy ra. Sau một hồi có mặt tại hiện trường tường trình lại việc bị cướp, T. tỏ ra lúng túng vì “tiền hậu bất nhất” nên phải thừa nhận với CQĐT là không có chuyện bị cướp mà do chị này tự dựng lên.


Tại cơ quan CA, T. khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên nhiều lần lấy trộm vàng của mẹ đem đi bán. Sợ bị mẹ kiểm tra phát hiện, T. đã mua số vàng giả tương đương bỏ vào vị trí gia đình cất giấu. Ngày 21-3, mẹ đưa cho T. 3 chỉ vàng 9999 đi bán để lo việc gia đình. 

Lúc này, T. biết rõ đây là số vàng giả mà mình đã đánh tráo trước đó nên cứ nấn ná mãi. Sau nhiều lần bị mẹ thúc đi bán vàng, T. nghĩ ra tối kiến là dựng lên vụ cướp, rồi trình báo cơ quan CA. Để thuyết phục cơ quan CA, T. còn tự tạo ra các vết trầy xước ở chân tay rồi đến bệnh viện băng bó. Ngày 26-3, CQĐT CATX Hương Thủy cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt hành chính T. về hành vi báo án giả.

Sự thật 2 người phụ nữ kể bị cướp ly kỳ ở Huế - Ảnh 2.

Số vàng giả và tài sản mà T. báo đã bị cướp.

Tại H. Phú Lộc, chỉ trong vòng 3 tháng qua cũng đã xảy ra 3 vụ báo án giả, trong đó có 1 vụ cướp và 2 vụ trộm cắp. Theo đó, trung tuần tháng 2-2018, một phụ nữ ở TT Lăng Cô trình báo bị cướp dây chuyền vàng ngay trên giường ngủ.


Theo khai báo, khi bà này vừa bước ra từ phòng tắm thì bị tên cướp đã núp sẵn dưới gầm giường khống chế, trói tay lại rồi cướp sợi dây chuyền. Thượng tá Trần Đăng Điền - Trưởng CAH Phú Lộc cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua điều tra, CAH Phú Lộc khẳng định không có vụ cướp như người này trình bày. “Chỉ phân tích một tình tiết theo lời khai của người báo tin rằng, đối tượng xấu núp sẵn dưới gầm giường đã hoàn toàn không hợp lý khi các trinh sát kiểm tra dấu vết tại hiện trường” - Thượng tá Điền thông tin.


Thượng tá Điền cho biết thêm, mới đây, một người đàn ông ở xã Vinh Hưng (H. Phú Lộc) đến cơ quan CA trình báo, khi vừa đi từ TP Huế trở về nhà thì phát hiện kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản và hơn 40 triệu đồng. 

Theo người báo tin, thời điểm xảy ra trộm vào buổi trưa. Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, CA nhận thấy có nhiều bất thường. Tiếp tục phân tích các tình tiết, dựa vào thực tế hiện trường, CQĐT xác định, vụ trộm này không có thật, mà do người này tự dựng lên. Qua điều tra được biết, thời gian gần đây, người này nợ nần rất nhiều do chơi cờ bạc.

Ngoài các vụ việc nói trên, gần đây còn có một số trường hợp báo án giả khác khiến người dân bức xúc, cơ quan pháp luật phải mất nhiều thời gian để kiểm chứng, điều tra. Theo cơ quan CA, một số đối tượng nợ nần vì ăn chơi, cờ bạc hay vì lòng tham nên đã lấy tài sản trong gia đình đem bán, cầm cố, sau đó tạo hiện trường giả báo bị cướp, mất trộm... Việc báo án giả vừa gây tâm lý bất an trong dư luận vừa làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Thiết nghĩ, trước thực trạng này, các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan pháp luật cần phải xử lý nghiêm những đối tượng báo án giả để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo