12/12/2013 14:19

Kinh doanh tên miền vẫn phải chờ hướng dẫn

In bài viết

Không cấm mua bán, chuyển nhượng tên miền nhưng các nhà kinh doanh tên miền tại Việt Nam hiện vẫn chờ quy định pháp lý hướng dẫn cụ thể về hoạt động này.

Từ năm 2008, Bộ TT&TT ban hành thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, trong đó không còn quy định cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng tên miền. Tuy nhiên, trao đổi với ICTnews, bà Lê Thúy Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Micronet cho biết đến giờ, các nhà kinh doanh tên miền vẫn phải vừa làm vừa cầm chừng để chờ các thông tư, quy định hướng dẫn cụ thể về việc những tên miền nào được chuyển nhượng, khi chuyển nhượng thì nộp thuế cho nhà nước thế nào, thời gian chuyển nhượng và quy trình chuyển nhượng ra sao...
 
Ngành công nghiệp tên miền vẫn chưa được hình thành tại Việt Nam. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 
Bà Lê Thúy Hạnh phân tích thêm: "Trên thế giới, mua bán tên miền là một hoạt động kinh doanh rất thông thường. Tên miền được coi là một dạng tài nguyên trên Internet, người sử dụng có thể chuyển nhượng cho người khác, qua đó tạo điều kiện cho sự phát triển của các dự án, dịch vụ trên mạng Internet như thương mại điện tử, mua bán website,... Thị trường tên miền đóng góp doanh thu khá lớn cho nền kinh tế thế giới. Đơn cử doanh số giao dịch chuyển nhượng tên miền trong 1 ngày qua sàn giao dịch tên miền SEDO ước tính lên tới 45 triệu USD. Song tại Việt Nam đến nay vẫn chưa có được thị trường tên miền đúng nghĩa. Nhiều giao dịch mua bán, chuyển nhượng tên miền vẫn ngầm diễn ra, không có sự minh bạch về định giá tên miền, dẫn tới hiện tượng "thổi giá" cao quá mức đối với một số tên miền, làm biến dạng thị trường".
 
Nhìn từ góc độ đầu tư, các nhà kinh doanh tên miền đang được liệt kê vào danh sách các nhà đầu tư mạo hiểm. Đơn cử như Micronet 7 năm qua đã đầu tư 3.000 tên miền, mỗi năm phải chi tới 1,5 tỷ đồng để duy trì số lượng lớn tên miền này, chưa kể những khoản chi phí khác như lãi suất, nhân sự...
 
Dẫu sao, "Micronet coi tên miền cũng là một ngành công nghiệp nên sẵn sàng đầu tư dài hơi với niềm tin rằng Việt Nam chắc chắn sẽ phải hội nhập theo thế giới. Vừa rồi, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã trở thành thành viên của Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN) và sắp tới sẽ phải tuân thủ các điều luật quốc tế do ICANN đề ra", bà Lê Thúy Hạnh chia sẻ thêm.
 
Liên quan tới câu chuyện cần sớm chính thức hóa và tự do hóa hoạt động mua bán, chuyển nhượng tên miền tại Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Thơ, Tổng Giám đốc Công ty iNet cũng đề nghị các nhà quản lý nên nhìn nhận tên miền như một loại tài sản của người dân được phép lưu thông trên thị trường. "Tôi mơ ước một vài năm tới, tên miền sẽ được phổ biến như điện thoại di động. Nếu mỗi người dân sở hữu 1 tên miền và mỗi tên miền phải trả chi phí 1 USD thì với dân số hơn 90 triệu người, ngành công nghiệp tên miền cũng có được một khoản doanh thu khá lớn", ông Thơ chia sẻ.
 
Trao đổi với ICTnews, ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc VNNIC cho biết Bộ TT&TT đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, trong đó dành riêng 1 chương về Chuyển nhượng tên miền ".vn", cho phép chuyển quyền sử dụng tên miền và trách nhiệm quản lý, sử dụng tên miền từ tổ chức, cá nhân này sang tổ chức, cá nhân khác theo quy định của luật pháp. Bên cạnh đó, VNNIC cũng đã dự thảo xong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Dự kiến, Thông tư và Quyết định vừa nêu sẽ được ban hành vào đầu năm 2014, góp phần tháo gỡ trạng thái hoạt động cầm chừng cho các nhà kinh doanh tên miền ở Việt Nam.
thanh
từ khóa :
Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để hoãn chấp hành án phạt tù

Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để hoãn chấp hành án phạt tù

Pháp luật 20:33

(NLĐO - Làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù, 32 bị can bị khởi tố.

Thị trường tiền số hôm nay, 2-5: Vì sao nhà đầu tư vẫn dè chừng khi Bitcoin tăng giá?

Thị trường tiền số hôm nay, 2-5: Vì sao nhà đầu tư vẫn dè chừng khi Bitcoin tăng giá?

Kinh tế 20:33

(NLĐO) - Nhà đầu tư vẫn thận trọng với Bitcoin khi đồng tiền này giảm khoảng 12% kể từ đầu năm 2026 và xu hướng tăng chưa thực sự rõ ràng.

TPHCM: Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m

TPHCM: Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m

Đông Nam Bộ 20:11

(NLĐO) - Người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m giữa khu rẫy ở phường Tam Long, TPHCM được lực lượng cứu hộ tiếp cận, trấn an, đưa lên an toàn sau gần 1 giờ.

Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

Xã hội 20:07

(NLĐO) - Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng

Xổ số miền Nam ngày 2-5: Tiếp tục xuất hiện 160 vé trúng độc đắc và an ủi

Xổ số miền Nam ngày 2-5: Tiếp tục xuất hiện 160 vé trúng độc đắc và an ủi

Kết quả xổ số 19:13

(NLĐO) - Xổ số miền Nam ngày 2-5 tiếp tục tìm ra đại lý ở tỉnh Tây Ninh bán 160 vé trúng giải độc đắc và giải an ủi

Cảnh sát cơ động hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân

Cảnh sát cơ động hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân

Xã hội 19:10

(NLĐO) - Hai bé trai bị lạc người thân trong lúc đi xem bắn pháo hoa và gặp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau.

Chiến sự Trung Đông ngày 2-5: 14 binh sĩ Iran tử nạn vì bom chùm, IRGC đòi áp đặt "quy tắc mới"

Chiến sự Trung Đông ngày 2-5: 14 binh sĩ Iran tử nạn vì bom chùm, IRGC đòi áp đặt "quy tắc mới"

Quốc tế 19:06

(NLĐO) - Iran cho biết 14 binh sĩ đã tử nạn và 2 người khác bị thương khi rà phá bom chùm chưa nổ tại tỉnh Zanjan, phía Tây Bắc đất nước.