xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đô thị xanh ở thành phố biển

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Phát triển mảng xanh ở TP Vũng Tàu không chỉ là cải tạo diện mạo đô thị mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân

Những ngày tháng 3, các tuyến đường dẫn vào trung tâm TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tràn ngập sắc màu của các loại hoa và cây xanh. Trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 3 Tháng 2, 2 Tháng 9…, những thảm bông giấy đủ màu khoe sắc; vỉa hè trồng cây sao đen xen kẽ muồng hoàng yến tỏa bóng mát rượi.

Thành phố biển và hoa

Nhiều du khách thường gọi Vũng Tàu là thành phố biển của các loài hoa bởi "mùa nào hoa nấy", từ anh đào mùa lạnh đến sứ, phượng, huỳnh liên, bằng lăng, điệp vàng… mùa nóng.

Những năm gần đây, để chỉnh trang đô thị, Vũng Tàu đã thay thế dần các loại cây mọc nhanh, đơn điệu trên đường phố như phi lao, bạch đàn, tràm bông vàng, bã đậu, trứng cá… bằng những loại cho bóng mát, có hoa đẹp. Nhờ vậy, diện mạo đô thị không ngừng cải thiện, được du khách và người dân đánh giá cao.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều công trình trồng rừng, chỉnh trang mảng xanh đô thị. Năm 2023, Vũng Tàu đã trồng 3.405 cây xanh ở nhiều hạng mục. Thành phố luôn khuyến khích các nguồn lực xã hội hóa, cùng chung tay phát triển rừng, trồng cây xanh đô thị trên địa bàn.

Để hướng tới mục tiêu xây dựng Vũng Tàu thành đô thị xanh, đô thị sinh thái, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án Phát triển cây xanh đô thị tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu ngắn hạn của đề án là trong giai đoạn 2021-2025, Vũng Tàu tăng 100 ha diện tích xanh, trồng thêm 105.000 cây xanh các loại trên đường phố, khu dân cư, khuôn viên cơ quan, trường học.

Nghị quyết của Đảng bộ TP Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025 đã nhấn mạnh phát triển mảng xanh không chỉ là cải tạo diện mạo đô thị mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Thảm hoa giấy trên tuyến đường vào trung tâm TP Vũng Tàu Cây xanh và hoa làm nên nét đặc trưng của Vũng Tàu

Thảm hoa giấy trên tuyến đường vào trung tâm TP Vũng Tàu

Thảm hoa giấy trên tuyến đường vào trung tâm TP Vũng Tàu Cây xanh và hoa làm nên nét đặc trưng của Vũng Tàu

Cây xanh và hoa làm nên nét đặc trưng của Vũng Tàu

Tăng diện tích cây xanh đô thị

Thống kê cho thấy toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 140.000 cây xanh cho bóng mát các loại, phân bố ở hầu hết các tuyến đường, công viên, điểm công cộng, công sở thuộc 8 huyện, thành phố. Trong đó, Vũng Tàu có cây xanh đô thị nhiều nhất, với khoảng 40.000 cây sao đen, gừa, dầu, phi lao, bàng, bằng lăng, dừa…

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị, số cây xanh trên địa bàn Vũng Tàu hiện tăng gấp 8 lần so với năm 1999. Cây xanh đô thị của thành phố bắt đầu được trồng nhiều từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Do trồng tự phát nên một số loại phát triển không đồng đều, chưa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Trong 10 năm gần đây, cây xanh ở đây được quan tâm đầu tư tương đối nhiều nên diện tích dần cải thiện.

Để thực hiện đề án phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2021-2025, Vũng Tàu tập trung cải tạo, thay thế cây kém phát triển, không đúng chủng loại theo quy hoạch trên các tuyến đường, công viên, khu dân cư; đầu tư xây dựng công viên, phát triển mảng xanh. Trên mỗi tuyến đường sẽ trồng 1-2 loại cây đặc hữu, tạo nên nét riêng và hình thành nét đặc trưng cho Vũng Tàu. Rừng Núi Lớn, Núi Nhỏ cũng được cải tạo, nâng cấp. Vũng Tàu còn xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ cây di sản, cây di tích, cổ thụ để quản lý…

Ngoài việc vận động người dân tham gia trồng thêm cây xanh, nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025 của Đảng bộ TP Vũng Tàu còn yêu cầu rà soát, đánh giá, lập danh mục công trình kiến trúc, cây xanh, tượng đài trong khuôn viên công sở hay nơi ở cá nhân có giá trị thẩm mỹ cao, mang tính biểu tượng của thành phố. Đồng thời, nghiên cứu và có cơ chế giao ước với tổ chức, cá nhân nhằm bảo tồn và gìn giữ, góp phần làm đẹp thành phố; không tùy tiện di dời, tác động hay làm biến dạng.

Thực hiện dự án trên, chính quyền Vũng Tàu đã khảo sát thổ nhưỡng và đề xuất kỹ thuật trồng cây xanh đặc trưng vùng đô thị; xây dựng hoàn chỉnh các quy trình kỹ thuật về việc trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, mảng xanh để phù hợp đặc điểm sinh trưởng và phát triển. Vũng Tàu còn rà soát các dự án, xây dựng phương án đôn đốc triển khai xây dựng vườn hoa, cây xanh song song với xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Hiện nay, trên địa bàn Vũng Tàu, nhiều dự án quan trọng đang được triển khai thực hiện, như: Xây dựng Công viên Bàu Sen, Công viên Văn hóa - Đô thị mới Bàu Trũng; nạo vét kênh Bến Đình; chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khu vực Bãi Sau, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Gò Găng, khu vực Mũi Nghinh Phong... Những dự án này được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ tăng thêm nhiều mảng xanh cho thành phố, cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. 

Thành phố du lịch sạch

Năm 2023, cùng với Huế và Quy Nhơn, Vũng Tàu được công nhận là "Thành phố du lịch sạch ASEAN". Đây là lần thứ 3, Vũng Tàu đạt được danh hiệu này.

Để giữ vững danh hiệu nêu trên, Vũng Tàu phải đáp ứng đủ 108 tiêu chí. Trong đó, riêng tiêu chí về không gian xanh đòi hỏi phải đáp ứng tỉ lệ mảng xanh so với diện tích, số công viên trong thành phố; kế hoạch quản lý, trùng tu phải theo quy định…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo