Ví MoMo phát động chiến dịch quyên góp cùng Đà Nẵng và An Giang chống dịch Covid-19

Thứ năm, 20/08/2020 16:33

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 8, Ví MoMo kết hợp cùng Uỷ ban MTTQ TP Đà Nẵng và Tỉnh đoàn An Giang triển khai hàng loạt chiến dịch "Chung tay cùng Đà Nẵng" và "Giúp Bộ đội Biên phòng An Giang ngăn Covid-19 xâm nhập qua biên giới".

Toàn bộ số tiền quyên góp của "Chung tay cùng Đà Nẵng" sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế cho 4 Bệnh viện tuyến lớn và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân Đà Nẵng trong khu cách ly.

Chương trình "Giúp bộ đội biên phòng An Giang ngăn Covid-19 xâm nhập qua biên giới" số  tiền quyên góp sẽ mua trang thiết bị y tế, kiểm soát dịch bệnh cho các điểm chốt trạm dọc biên giới tỉnh An Giang - Campuchia.

Đến nay, Chiến dịch "Chung tay cùng Đà Nẵng" đã đạt gần 750 triệu đồng quyên góp sau 15 ngày trên Ví MoMo. MoMo dành 100 đồng/người/giao dịch thanh toán quyên góp cho chiến dịch, với hơn 52.000 lượt quyên góp.

Ví MoMo phát động chiến dịch quyên góp cùng Đà Nẵng và An Giang chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các khoản tiền quyên góp đã được Ví MoMo chuyển hàng tuần cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng. Ngay trong tuần đầu tiên, gần 500 triệu đồng đã được chuyển đi, hỗ trợ kịp thời cho Đà Nẵng trong công tác chống dịch.

Từ ngày 24-8 đến 24-9, song song việc xây dựng nền tảng quyên góp, với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và chung tay cùng hàng triệu người dùng hỗ trợ TP Đà Nẵng chống dịch, Ví MoMo cũng khởi động chương trình "Thanh toán chọn MoMo, chung tay cùng Đà Nẵng". Số tiền quyên góp ước tính trên 100 triệu đồng, góp sức giúp TP Đà Nẵng chống dịch.

Đồng thời, từ ngày 11-8, Ví MoMo cũng hợp tác cùng Tỉnh đoàn An Giang khởi động chiến dịch "Giúp bộ đội biên phòng An Giang ngăn Covid-19 xâm nhập qua biên giới" hỗ trợ trang thiết bị y tế, kiểm soát dịch bệnh cho các trạm kiểm soát của Bộ đội biên phòng và Thanh niên tình nguyện tỉnh An Giang dọc biên giới với Campuchia.

Tính đến ngày 19-8, đã kêu gọi được gần 35 triệu đồng từ gần 3.111 lượt quyên góp.

Ví MoMo phát động chiến dịch quyên góp cùng Đà Nẵng và An Giang chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km trên sông và đất liền, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Hiện nay, người dân hai nước di chuyển qua lại chính điều này sẽ xảy ra nguy cơ cao khiến dịch bệnh dễ dàng xâm nhập vào nước ta. Đội ngũ biên phòng, dân phòng An Giang phải dồn toàn lực không quản ngày đêm kiểm tra, canh gác. Họ là những người ở tuyến đầu, hơn ai hết dễ dàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cần được bảo vệ để an tâm công tác.

Ông Nguyễn Bá Diệp (Phó Chủ tịch, đồng sáng lập Ví MoMo) chia sẻ: "Hàng chục triệu người dân Việt Nam luôn sẵn sàng san sẻ, gánh vác những khó khăn cùng với Chính phủ, các lực lượng chức năng đang ngày đêm trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh. Trong chiến dịch lần này, chúng tôi tận dụng tối đa nguồn lực để kết nối sức mạnh dân tộc, hỗ trợ đồng bào Đà Nẵng, An Giang chiến thắng đại dịch".

Trước đó, trong làn sóng thứ nhất của đại dịch Covid-19, Ví MoMo cũng đã phát động chiến dịch "Điều nhỏ bé vĩ đại" (từ 8-4 đến 31-5) kêu gọi được hơn 2,6 tỉ đồng ủng hộ lực lượng y - bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y tuyến đầu, góp phần dịch Covid-19.

Linh Anh

Gửi bình luận

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

XEM THÊM