Phan Thiết sở hữu nhiều lợi thế trở thành thành phố du lịch MICE số 1

Chủ nhật, 21/03/2021 10:35

Tối 17-3, hội nghị trực tuyến với chủ đề "Sáng kiến mô hình thành phố kiểu mẫu chào mừng Liên Hiệp Quốc 100 năm" đã dành riêng một phần để thảo luận về mục tiêu đưa Phan Thiết trở thành "Thành phố du lịch MICE số 1 khu vực và thế giới".


Phan Thiết sở hữu nhiều lợi thế trở thành thành phố du lịch MICE số 1 - Ảnh 1.

Các diễn giả và khách mời tại Hội nghị hội nghị trực tuyến chủ đề "Sáng kiến mô hình thành phố kiểu mẫu chào mừng Liên Hiệp Quốc 100 năm"

Đây là một trong những hoạt động của Sáng kiến 100 năm Liên Hợp Quốc (UN 2045) do Liên Hợp Quốc và Diễn đàn Toàn cầu Boston tổ chức. Hội nghị với sự tham gia của do ông Ramu Damodaran - Tổng Biên tập Tạp chí Biên Niên Sử của Liên Hợp Quốc, Trưởng Academic Impact của Liên Hợp Quốc - điều phối chính. 

Các diễn giả bao gồm ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Thống đốc Michael Dukakis - Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston và Viện Michael Dukakis, Giáo sư Thomas Patterson (Đại học Harvard), Giáo sư John Quelch (Đại học Harvard), Giáo sư Alex Pentland (Đại học MIT). Phía Việt Nam, các diễn giả của Hội nghị gồm có ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng Cục trưởng TCDL Việt Nam, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND Bình Thuận, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland…

Phan Thiết với cơ hội trở thành Điểm đến du lịch MICE số 1

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng Cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam, cho biết chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE là một trong những định hướng quan trọng cần được quan tâm ở VN.

Trong đó, Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài (được lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương do Skyscanner bình chọn). Nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hóa bản địa đặc sắc, thích hợp với nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng của khách du lịch MICE. 

Bên cạnh đó, khí hậu ôn hòa và ổn định đảm bảo Phan Thiết có thể đón khách quanh năm. Phan Thiết cũng sở hữu vị trí kinh tế - xã hội thuận lợi: cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, là một đỉnh của tứ giác vàng du lịch "TP.HCM - Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang". "Như vậy, có thể nói Phan Thiết có đầy đủ những yếu tố cơ bản để phát triển du lịch MICE", ông Khánh nói.

Tuy nhiên, ông Khánh cũng cho rằng, du lịch MICE là một loại hình du lịch cao cấp với nhiều đặc trưng, yêu cầu cao về mức độ chuyên nghiệp. Để trở thành trung tâm du lịch MICE lớn, Phan Thiết cần chú ý nhanh chóng đầu tư hoàn thiện các cơ sở, địa điểm có sức chứa lớn, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện, hội nghị chuyên nghiệp, quy mô. Cần nâng cao khả năng kết nối giao thông với các trung tâm, thị trường nguồn.

Phan Thiết sở hữu nhiều lợi thế trở thành thành phố du lịch MICE số 1 - Ảnh 2.

Centara Mirage Resort Mui Ne - địa điểm dự kiến tổ chức sự kiện Hội nghị Liên minh Lãnh đạo Thế giới - Club de Madrid năm 2022.

"Cần có sự ủng hộ vào cuộc của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương; cam kết đầu tư của các tập đoàn, những sáng kiến đột phá của những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Về phía Tổng cục Du lịch, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của du lịch Bình Thuận trong công tác định hướng đầu tư phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, kết nối doanh nghiệp và cũng như phát triển nguồn nhân lực", ông Khánh khẳng định.

Theo ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND Bình Thuận, với đầy đủ tiềm năng về phát triển du lịch, thành phố Phan Thiết được quốc tế biết đến như một thiên đường nghỉ dưỡng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, Mũi Né và các khu vực lân cận đã được lựa chọn để trở thành khu vực ưu tiên phát triển du lịch của VN, tạo một sức bật mạnh mẽ và sự thu hút đầu tư giúp Bình Thuận trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, có thể cạnh tranh với Pattaya, Phuket của Thái Lan.

"‘Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có khát vọng đến năm 2030 Phan Thiết là một viên ngọc quý, một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng đáng mơ ước cho các mục đích du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng và đặc biệt là du lịch hội nghị (MICE)", ông Phong cho biết.

Tận dụng sức mạnh của trí tuệ thế giới

Theo ông Lê Tuấn Phong, mục tiêu đưa Phan Thiết thành "Thành phố du lịch MICE số 1 Khu vực và Thế giới" không chỉ ở ý chí của lãnh đạo địa phương mà đã có những chiến lược và kế hoạch triển khai bài bản.

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã có những bước chuyển mình đáng kể về tầm nhìn, triển khai quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng như đường cao tốc mới đang xây dựng, sân bay Phan Thiết đang hoàn tất thủ tục đầu tư, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4-2021. Đến năm 2025, hạ tầng giao thông kết nối với thành phố Phan Thiết sẽ được hoàn thiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland chia sẻ, trong quá trình phát triển dự án NovaWorld Phan Thiet – một Siêu thành phố biển – du lịch – sức khỏe quy mô 1,000 ha tại Tiến Thành - Phan Thiết, Tập đoàn nhận thấy nơi đây hội đủ các điều kiện, là cơ hội vàng để trở thành một điểm đến sáng tạo mới lạ toàn cầu.

Phan Thiết sở hữu nhiều lợi thế trở thành thành phố du lịch MICE số 1 - Ảnh 3.

NovaWorld Phan Thiet và Thành phố Xã Hội Trí Tuệ Nhân Tạo (AIWS City) - sự kết hợp giữa thành phố ảo và thành phố thật tạo nên một mẫu hình đặc sắc của thế giới năm 2045 (Ảnh phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)

Phan Thiết là nơi nổi danh với "Biển xanh, cát trắng, nắng vàng" đang có nhiều lợi thế về giao thông kết nối với các thành phố lớn trên thế giới qua sân bay Quốc tế, cảng biển, đường cao tốc. Nơi đây hội đủ các điều kiện để trở thành điểm đến toàn cầu: Có khu du lịch quốc gia Mũi Né; có nền văn hóa Champa độc đáo, nhiều bãi biển sạch đẹp tự nhiên, khí hậu quanh năm nắng ấm, quỹ đất dồi dào đa dạng, chi phí sinh hoạt thấp và đang được quy hoạch phát triển. Đặc biệt, chỉ cách TP.HCM khoảng 150 km, Phan Thiết khi kết nối với TP HCM sẽ trở thành liên kết vùng nổi trội.

"Chúng tôi mời gọi và trân quý ghi nhận mọi sự đóng góp về trí tuệ, tài lực từ Cộng đồng; Đặc biệt từ Liên Hợp Quốc và các Thành viên tổ chức của mình để cùng xây dựng nên một Thành phố Phan Thiết là viên ngọc quý của nhân loại trong thế kỷ 21", ông Nhơn cho hay.

Tại Hội nghị, các diễn giả đề xuất sáng kiến mô hình kết nối giữa NovaWorld Phan Thiet và Thành phố Xã Hội Trí Tuệ Nhân Tạo (AIWS City) - sự kết hợp giữa thành phố ảo và thành phố thật tạo nên một mẫu hình đặc sắc của thế giới năm 2045; đồng thời thảo luận các hoạt động giúp đưa Phan Thiết trở thành "Thành phố du lịch MICE số 1 Khu vực và Thế giới".

Ông Michael Dukakis - Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston, Chủ tịch Viện Michael Dukakis: "AIWS City sẽ tạo ra những giá trị mới như các Giải thưởng AIWS để tôn vinh những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp đột phá của các nhà tư tưởng và sáng tạo nhằm xây dựng một thế giới văn minh, thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc. Chúng tôi rất vui mừng được phối hợp với NovaWorld Phan Thiet, Liên minh Lãnh đạo Toàn cầu Club de Madrid tổ chức các sự kiện quan trọng; trước tiên sẽ là Hội nghị tại Phan Thiết vào năm 2022 - nền tảng góp phần xây dựng Phan Thiết trở thành điểm đến nổi bật dành cho Hội họp, Khen thưởng, Hội nghị và Triển lãm (MICE) trên thế giới".

Ông Thomas Patterson – Giáo sư Trường Quản lý nhà nước Kennedy, thuộc Đại học Harvard: "AIWS City sẽ cống hiến những ý tưởng để phát triển NovaWorld Phan Thiet, từ đó góp phần xây dựng hệ sinh thái tại TP. Phan Thiết dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững, cải tiến công nghệ, sáng tạo trong giáo dục và bảo tồn văn hóa".

Nam Lan

Gửi bình luận

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Doanh nhân 09:07

Hơn 100 nhân viên Panasonic tại Việt Nam đã trồng và trao tặng 15.000 cây trong chương trình “Tiếp sức sinh thái” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, nhằm phục hồi và phát triển rừng đặc dụng.

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Doanh nhân 13:25

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội.

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

Vật tư 11:30

Cát dùng để san lấp không chỉ khan hiếm mà giá còn tăng vọt từ 190.000/m³ lên 285.000/m³ chưa thuế GTGT tại khu vực TP.HCM khiến nhiều dự án giao thông gặp khó, nguy cơ bị chậm tiến độ.

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Doanh nhân 08:33

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thuận ích, đặc biệt trên môi trường số, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ra mắt thêm nhiều tính năng mới và trải nghiệm miễn phí trên ứng dụng ngân hàng điện tử MSB mBank.

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Dự án 22:08

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

Doanh nhân 11:29

ScaleUP - đơn vị cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử cho biết đã nhận được đầu tư vòng hạt giống từ quỹ Nextrans (Hàn Quốc).

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Thị trường 09:22

Thị trường nhà ở Việt Nam đang trên đường hồi phục nhưng vẫn nhiều thách thức về nguồn cung, theo các chuyên gia.

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Dự án 08:06

Lãnh đạo Dongtam Group và Lãnh đạo OPASCOR chứng kiến Nghi thức ký kết Ý định Thư giữa Cảng Quốc tế Long An, Việt Nam và Oriental Port and Allied Services Corporation (OPASCOR), Philippines chiều 21/3/2024

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Doanh nhân 12:15

Ngành kỹ thuật công nghệ của DKSH vừa hoàn thiện nâng cấp phòng thí nghiệm thiết bị khoa học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM.

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Dự án 17:26

Ngày 18-3, Lễ ký kết hợp tác toàn diện để triển khai dự án căn hộ cao cấp (Nha Trang, Khánh Hoà) đã diễn ra tại GEM Center TP HCM.

XEM THÊM