Giữa tâm dịch, nhà đầu tư tìm cơ hội từ bất động sản giảm giá

Thứ năm, 09/04/2020 16:12

Mặc dù thị trường bất động sản đang gặp khó khăn do nhiều dự án ách tắc về pháp lý, cộng với dịch Covid-19 kéo dài nhưng một số doanh nghiệp lại tìm thấy cơ hội trong khó khăn. Một số dự án vẫn bán trong tâm dịch Covid-19.


Giữa tâm dịch, nhà đầu tư tìm cơ hội từ bất động sản giảm giá - Ảnh 1.

Một dự án nhà ở tại huyện Nhà Bè, TPHCM - Ảnh: Anh Quân

Trong khó khăn vẫn thấy cơ hội

Trước bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, bất động sản cũng như nhiều ngành, nghề khác đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay các sự kiện giới thiệu hoặc mở bán dự án mới đều bị hoãn vô thời hạn. Nhiều doanh nghiệp bất động sản khó khăn phải cho nhân viên nghỉ việc không lương, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, đứng trước nguy cơ phá sản.

Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp lại biết nắm bắt cơ hội để chào bán sản phẩm giữa tâm dịch Covid-19. Đầu tiên phải kể đến Công ty cổ phần Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) đưa ra chính sách chiết khấu 50% cho khách hàng mua sản phẩm nhà ở của công ty.  Bên cạnh đó khách hàng còn có thể chọn hình thức trả góp trong vòng 5 năm hoặc 10 năm để giảm áp lực tài chính. Chương trình ưu đãi được công ty này áp dụng đến ngày 29-4-2020.

Ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group cho biết, mặc dù trong quý 1-2020 kết quả kinh doanh không như mong đợi, doanh thu bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19, nhưng doanh nghiệp cam kết không sa thải nhân viên nào, không giảm lương bất kỳ vị trí nào, đảm bảo phúc lợi, lương, thưởng năm 2020 bằng tối thiểu năm 2019. Doanh nghiệp còn có chính sách thưởng đặc biệt cho tất cả nhân viên khi bán được hàng trong mùa dịch Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh cũng tung ra các chính sách hỗ trợ người mua nhà của tập đoàn này. Cụ thể, các khách hàng thanh toán theo tiến độ phát sinh trong thời gian này sẽ được tặng khoản tiền mặt tương đương 5%/tổng số tiền thanh toán.

Tập đoàn Đất Xanh cũng nhìn thấy cơ hội trong thách thức giữa tâm dịch. Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản cho nhân viên nghỉ việc thì từ quí 1-2020 Đất Xanh lại tuyển dụng 5.000 nhân viên kinh doanh trên toàn quốc. Kế hoạch tuyển dụng này của Đất Xanh để chuẩn bị bán 20.000 sản phẩm nhà ở tại các dự án từ Bắc vào Nam.

Phân tích thị trường bất động sản trong mùa dịch, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc bộ phận đầu tư Savills Việt Nam cho biết, những nhà đầu tư có kinh nghiệm chắc chắn sẽ nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Thời điểm này cũng chính là lúc để chuẩn bị đón đầu sự bùng nổ giao dịch bất động sản khi dịch bệnh đi qua.

Giá bán căn hộ bắt đầu giảm

Ghi nhận trên thị trường, nhiều môi giới vẫn chào bán các dự án chung cư mới. Nguyễn Quang Ninh, một nhân viên môi giới chào mời một dự án chung cư ngay cạnh nút giao Mỹ Thủy, quận 2 với giá từ 40 đến 45 triệu đồng/ m2 (giá đã bao gồm VAT). Theo phân tích của nhân viên này, do dịch bệnh kéo dài ít người mua nên giá đã giảm 10%, người mua còn được chọn vị trí đẹp. Nếu biết nắm bắt cơ hội mua bán thời điểm này là rất tốt.

Nói về sức mua của thị trường nhân viên này cho biết, các dự án chung cư chưa xây dựng dù chào mời nhưng ít người mua ở thời điểm dịch Covid-19 đang vào cao điểm.

Với quy định hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng đặt chỗ trực tuyến, trao đổi qua email và ứng dụng liên lạc. Một chủ đầu tư thậm chí đã phát triển ứng dụng riêng của họ cho khách hàng để quản lý giao dịch và đầu tư trực tuyến.

Theo báo cáo Công ty phân tích thị trường bất động sản Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL) tại TPHCM, lượng căn hộ bán trong quí 1-20 chỉ đạt 1.980 căn, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức thấp nhất kể từ quí 2-2017. Phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn đầu, chiếm 80% tổng lượng bán, phần lớn phục vụ cho nhu cầu ở thực.

Đối với nhà ở liền thổ quí 1-2020 cũng ghi nhận thấp hơn mức trung bình hàng quý trong năm năm qua, chỉ có 366 căn. Sự bùng phát của Covid-19 đã có phần làm giảm đà tiêu thụ của thị trường.

JLL phân tích giá chào bán căn hộ bình quân trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) tại TP HCM trong 3 tháng đầu năm 2020 có xu hướng giảm. Mỗi m2 căn hộ hạng sang có giá bình quân 7.237 đô la Mỹ, căn hộ trung - cao cấp là 2.206-3.551 đô la Mỹ và căn hộ bình dân đạt 1.204 đô la Mỹ. Nếu lấy mức bình quân cho toàn thị trường (trung bình cộng ở tất cả phân khúc) nhà chung cư có giá 2.452 đô la Mỹ/ m2, giảm 15% so với quí 4-2019.

Tuy nhiên giá bán nhà liền thổ sơ cấp trong quí 1-2020 lại tăng lên mức 5.017 đô la Mỹ/m2, tăng 37,7% theo năm và 8,4% theo quý.

Theo dự báo của JLL, trong qúi 2 và 3-2020, phân khúc căn hộ tại TP HCM lẫn Hà Nội có thể bước vào giai đoạn giảm giá trong bối cảnh bị tác động bởi dịch Covid-19. Xu hướng giảm giá có thể tiếp tục kéo dài sang tận quí 4-2020 và nhiều khả năng chỉ có thể phục hồi khi bước sang quí 1-2021.

Theo Lê Anh (diaoc.thegioisaigontimes.vn)

Gửi bình luận

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Vật tư 15:35

Cửa kính cường lực và vách kính văn phòng ngày càng được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Sau đây là những lưu ý khi thi công vách kính văn phòng.

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Tài chính 14:08

Thị trường cổ phiếu luôn là một nguồn đầu tư hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ cách sinh lời trên thị trường này hiệu quả.

Nữ 9x sở hữu 3 căn hộ cho thuê khuyên Gen Z "nên mua nhà sớm!"

Nữ 9x sở hữu 3 căn hộ cho thuê khuyên Gen Z "nên mua nhà sớm!"

Thị trường 11:27

Chỉ trong 2 năm đã sở hữu cho mình 3 căn hộ cho thuê, chị Oanh nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mạnh dạn mua nhà sớm và cho thuê là giải pháp hay cho bài toán làm sao để mua được nhà.

Cùng chuyên gia CapHouse khám phá bí mật thành công của các nhà đầu tư

Cùng chuyên gia CapHouse khám phá bí mật thành công của các nhà đầu tư

Tài chính 20:36

Trên hành trình đầu tư tài chính đòi hỏi các nhà đầu tư phải nắm vững kiến thức, có kinh nghiệm và phương pháp đầu tư bài bản. Để rút ngắn thời gian thành công trong đầu tư tài chính, các nhà đầu tư mới bắt đầu nên học hỏi các nhà đầu tư đi trước. Cùng CapHouse tham khảo 4 bí quyết sau:

DKSH và LUM GmbH mở rộng hợp tác chiến lược

DKSH và LUM GmbH mở rộng hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:20

Ngành Kỹ thuật Công nghệ của DKSH vừa mở rộng quan hệ hợp tác với LUM GmbH, nhà cung cấp hàng đầu về các thiết bị chất lượng cao trong lĩnh vực Phân tích độ phân tán, phân tích độ ổn định, phân tích độ tách rời, phân loại kích thước hạt, và kiểm tra vật liệu.

GBA công bố chiến lược nhiều tham vọng, mở rộng hoạt động tại miền Bắc

GBA công bố chiến lược nhiều tham vọng, mở rộng hoạt động tại miền Bắc

Doanh nhân 09:43

Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) khởi động năm hành động 2024 với tinh thần hứng khởi và nhiều cam kết mới mang tính đột phá.

XEM THÊM