Doanh nghiệp địa ốc kỳ vọng công nghệ vực dậy thị trường

Thứ bảy, 27/02/2021 15:31

Đất Xanh, Vinhomes, Sunshine… ra mắt ứng dụng giao dịch bất động sản trong giai đoạn Covid-19, giúp hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi.

Năm 2020, Covid-19 tác động tiêu cực mọi mặt trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, bất động sản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nhờ khả năng kiểm soát dịch tốt của Việt Nam, nguồn cung mới trên thị trường được bổ sung, khiến giao dịch thị trường sôi nổi những tháng cuối năm. Không ít chuyên gia nhận định, năm 2021 sẽ là thời điểm thị trường phục hồi, thậm chí bùng nổ.

Trước Tết Tân Sửu, Covid-19 bùng phát lần thứ ba đe dọa các dự báo khả quan trước đó. Những doanh nghiệp đã tích lũy kinh nghiệm sau hai đợt dịch trước, vẫn cho biết, họ đã chuẩn bị chiến lược chủ động đối phó và có hướng đi phù hợp với hoàn cảnh. Cùng với đó, dòng tiền dồn vào bất động sản của giới đầu tư vẫn không đứt quãng.

Ở góc độ tích cực, dịch bệnh đã thúc đẩy sự tái phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình làm việc theo hướng chuyển sang mô hình trực tuyến. Theo số liệu Viện Công nghệ Tài chính (Đại học Kinh tế TP HCM) khảo sát từ 500 doanh nghiệp vào cuối năm ngoái, có đến 47% tăng cường sử dụng các nền tảng công nghệ, nền tảng số và 7% các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào các giải pháp công nghệ giữa thời dịch. Không chỉ ở các ngành bán lẻ, F&B, kỹ thuật..., lĩnh vực bất động sản từng bước áp dụng công nghệ trong giao dịch mua - bán.

Doanh nghiệp địa ốc kỳ vọng công nghệ vực dậy thị trường - Ảnh 1.

Khách hàng tham quan sa bàn dự án Opal Skyline. Ảnh: Đất Xanh Services

Không ít đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh đã tiên phong trong xu hướng trên. Đơn cử, Sunshine Group ra mắt Sunshine App, tích hợp hai nhu cầu mua nhà và đầu tư bất động sản. Song song đó, Vingroup ra mắt sàn thương mại điện tử Vinhomes Online, mô hình kinh doanh bất động sản trực tuyến, kết nối chủ đầu tư và khách hàng thông qua máy tính hoặc điện thoại. Đất Xanh Services, đơn vị phụ trách mảng dịch vụ của Tập đoàn Đất Xanh cũng tung ra ứng dụng Real Agent.

Ứng dụng không chỉ hoạt động trong hệ thống nội bộ của Đất Xanh Services mà các chủ đầu tư và đại lý môi giới khác trên thị trường cũng đón nhận. Sự tiện lợi của Real Agent nằm ở việc chủ đầu tư, đại lý môi giới chủ động thiết lập thông tin dự án, chính sách kinh doanh, cách thức và lộ trình bán hàng, còn lại quá trình booking, chuyển cọc, hợp đồng, đối chiếu và trả phí đều số hoá. Chính vì thế, mọi hoạt động diễn ra hết sức nhanh gọn, linh hoạt và bảo mật.

Đại diện Đất Xanh Services cho biết, Real Agent giúp nhân viên tư vấn dễ dàng kết nối trực tuyến với khách hàng. "Ứng dụng đã giúp Đất Xanh Services có hoạt động giao dịch sôi nổi tại dự án Gem Sky World và Opal Skyline", vị đại diện nói.

Ngoài sử dụng Real Agent trong giao dịch, Đất Xanh Services còn ứng dụng công nghệ khác vào tư vấn bán hàng. Ngày vía Thần tài (mùng 10 Tết vừa qua), hoạt động live talkshow "Rước lộc đầu năm - Thần tài phú quý" diễn ra trên fanpage Tập đoàn Đất Xanh và Đất Xanh Services để tư vấn bán hàng dự án Opal Skyline. Buổi tư vấn đã thu hút hàng nghìn lượt xem trực tuyến từ khách hàng và chuyên viên kinh doanh.

Doanh nghiệp địa ốc kỳ vọng công nghệ vực dậy thị trường - Ảnh 2.

Đất Xanh Services tổ chức chương trình live talkshow bất động sản trong ngày vía thần tài. Ảnh: Đất Xanh Services.

Sự nhập cuộc của những doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Sunshine, Đất Xanh... cho thấy số hóa trong giao dịch mua bán bất động sản không còn là "cuộc chơi" mà đã dần trở thành xu thế tất yếu. Theo đại diện Đất Xanh Services, công nghệ sẽ góp phần không nhỏ để tạo lực đẩy trong năm 2021 và vực dậy thị trường sau Covid-19.

Theo Tiểu Gu (vnexpress.net)

Gửi bình luận

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

XEM THÊM