Cao ốc Everrich: Mua căn hộ gần 20 tỉ có sổ nhưng bị tranh chấp bởi... Ban quản trị

Chủ nhật, 07/11/2021 08:00

Một người dân mua nhà dạng Penhouse gần 20 tỉ đồng tại dự án The Everrich (quận 11, TP HCM), được cấp sổ hồng (316m2) từ 6 năm nay nhưng 160m2 sân vườn bị sử dụng làm nơi tập thể dục, sân chơi chung của cư dân.

Mới đây, ông Nguyễn Thanh Toàn (ngụ Đồng Nai), chủ sở hữu Khu dịch vụ tầng 6 tháp R1-Cao ốc The Everrich 1 (số 968 Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP HCM), đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hành động lấn chiếm sân vườn 160m2 của cư dân, Ban Quản trị, Ban Quản lý. Đồng thời, ông Toán cho rằng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) né tránh, không làm rõ vụ việc, để người dân lấn chiếm, sử dụng khu sân vườn mà gia đình ông đã được cấp chủ quyền.

Nhà nước thừa nhận - Cư dân phản đối

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Toàn cho biết trong giấy chứng nhận gia đình ông được cấp vào tháng 11-2015, ghi rõ diện tích nhà là 156,2 m2 và 160 m2 là sân vườn. Thế nhưng, khi ông tiến hành làm hàng rào, trồng cây khu vực sân vườn thì bị Ban quản lý, Ban Quản trị, cư dân ra ngăn cản.

Mới đây, vào ngày 4-11, gia đình ông Toàn đến kẽ ranh giới khu vực sân vườn đã được cấp sổ hồng, di dời các dụng cụ tập thể thao ra khỏi nơi này thì bị cơ quan chức năng đến mời làm việc với lý do "khi chưa giải quyết tranh chấp xong thì không được thay đổi bất cứ gì". "Nhà tôi đã được cấp chủ quyền. Nếu Ban quản trị, cư dân có khiếu nại gì thì yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chức năng giải thích, tôi cũng đã trích lục theo yêu cầu rồi. Tài sản của tôi thì tôi phải quản lý", ông Toàn bức xúc.

Theo ông Toàn, sau đó cư dân đã tháo dỡ dây văng, xoá hết toàn bộ vạch kẽ. "Tài sản của chúng tôi là hợp pháp, tại sao không được bảo vệ?"- ông Toàn đặt vấn đề.

Cao ốc Everrich: Mua căn hộ gần 20 tỉ có sổ nhưng bị tranh chấp bởi... Ban quản trị - Ảnh 1.

Phần diện tích được cấp sổ cho chủ căn hộ nhưng ban quản trị chung cư cho rằng đó là sở hữu chung

Được biết, trước đây, sau khi ông Toàn đi khiếu nại, kiến nghị các bên, gồm sở, ban, ngành và địa phương thì đã có buổi làm việc vào ngày 17-5. Trong cuộc họp, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM đã đề nghị chủ đầu tư trích lục toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan đến căn hộ ở tầng 6 và xem xét hợp đồng mua bán từ Phát Đạt. Đồng thời, yêu cầu Phát Đạt phải có nghĩa vụ liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM để trích lục các hồ sơ pháp lý liên quan đến chủ quyền của căn nhà. Ngay sau đó, ông Toàn cũng liên hệ xin trích lục bản vẽ đầy đủ, thể hiện rõ đây là phần đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp chứng nhận, gồm cả 160m2 sân vườn để giao Ban quản lý nhưng bị "ngó lơ".

Không chủ động xử lý

"Khi chúng tôi mang hồ sơ trích lục tới thì ông Tạ Ngọc Thành, là đại diện cho cư dân, bảo vệ tài sản hợp pháp của cư dân, nhưng đã không giải quyết mà đùn đẩy qua phường. Chúng tôi qua làm việc với phường 15 thì cán bộ nơi đây nói chờ trích lục của chủ đầu tư rồi mới giải quyết. Trong khi đó, Phát Đạt đã gửi cho tôi một biên nhận trả kết quả trích lục từ Sở Tài Nguyên và Môi trường, nhưng lại không chủ động thông báo với các bên để giải quyết vụ việc, trả phần sân vườn cho chúng tôi"- đại diện gia đình ông Toàn cho biết.  

Cao ốc Everrich: Mua căn hộ gần 20 tỉ có sổ nhưng bị tranh chấp bởi... Ban quản trị - Ảnh 2.

Sổ hồng gia đình ông Toàn được cấp

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tạ Ngọc Thành cho rằng Ban quản lý chỉ làm thuê cho Ban quản trị, không có trách nhiệm giải quyết vụ việc tranh chấp giữa gia đình ông Toàn với cư dân, Ban quản trị. Việc ngăn cản không cho phía gia đình ông Toàn triển khai thi công là do yêu cầu của phường vì đang tranh chấp.

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Tuyền, Trưởng Ban quản trị, cho biết đã nhận được bản vẽ bàn giao thể hiện phần vườn của ông Toàn là trống, nếu là trống thì thuộc sở hữu chung. Đồng thời, ông Tuyền cũng cho rằng Chủ đầu tư phải có trách nhiệm sớm trích lục hồ sơ cấp sổ cho cư dân. Nếu hồ sơ thể hiện của ông Toàn thì Ban Quản trị sẽ bàn giao lại cho ông Toàn. Nhưng khi chúng tôi hỏi về hồ sơ, biên bản bàn giao mặt bằng, thể hiện phần này thuộc sở hữu chung thì ông Tuyền không cung cấp.

Trong khi đó, trả lời với báo chí, Phát Đạt cho rằng: "Do thời gian bàn giao dự án khá lâu nên việc trích lục hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang rà soát lại các bản vẽ liên quan…".

Phải giải quyết dứt điểm

Luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng phải xem xét một cách cẩn trọng các phần diện tích mà các bên thống nhất được thể hiện trên hợp đồng mua bán đã ký. Tuy nhiên trong trường hợp này, căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận thì đây là một trong những giấy tờ thể hiện rõ tính pháp lý của căn hộ. Ngoại trừ trường hợp cấp sai do sai sót thì về nguyên tắc, chủ sở hữu căn hộ đã được công nhận phần diện tích sân vườn, họ có toàn quyền đối với phần diện tích này theo quy định của pháp luật. Hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan ngăn cản đều là vi phạm pháp luật và cần được các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giải quyết dứt điểm để tránh các tranh chấp về sau.

Chủ đầu tư là Công ty Phát Đạt cần cung cấp hợp đồng mua bán để làm rõ với khách hàng về phần diện tích này. Trong trường hợp hợp đồng mua bán có thể hiện và việc cấp giấy chứng nhận là đúng thì cần có văn bản khẳng định với Ban quản trị để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của chủ sỡ hữu căn hộ.


Sơn Nhung - Phạm Hoàng

Gửi bình luận

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Doanh nhân 09:07

Hơn 100 nhân viên Panasonic tại Việt Nam đã trồng và trao tặng 15.000 cây trong chương trình “Tiếp sức sinh thái” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, nhằm phục hồi và phát triển rừng đặc dụng.

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Doanh nhân 13:25

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội.

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

Vật tư 11:30

Cát dùng để san lấp không chỉ khan hiếm mà giá còn tăng vọt từ 190.000/m³ lên 285.000/m³ chưa thuế GTGT tại khu vực TP.HCM khiến nhiều dự án giao thông gặp khó, nguy cơ bị chậm tiến độ.

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Doanh nhân 08:33

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thuận ích, đặc biệt trên môi trường số, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ra mắt thêm nhiều tính năng mới và trải nghiệm miễn phí trên ứng dụng ngân hàng điện tử MSB mBank.

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Dự án 22:08

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

Doanh nhân 11:29

ScaleUP - đơn vị cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử cho biết đã nhận được đầu tư vòng hạt giống từ quỹ Nextrans (Hàn Quốc).

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Thị trường 09:22

Thị trường nhà ở Việt Nam đang trên đường hồi phục nhưng vẫn nhiều thách thức về nguồn cung, theo các chuyên gia.

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Dự án 08:06

Lãnh đạo Dongtam Group và Lãnh đạo OPASCOR chứng kiến Nghi thức ký kết Ý định Thư giữa Cảng Quốc tế Long An, Việt Nam và Oriental Port and Allied Services Corporation (OPASCOR), Philippines chiều 21/3/2024

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Doanh nhân 12:15

Ngành kỹ thuật công nghệ của DKSH vừa hoàn thiện nâng cấp phòng thí nghiệm thiết bị khoa học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM.

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Dự án 17:26

Ngày 18-3, Lễ ký kết hợp tác toàn diện để triển khai dự án căn hộ cao cấp (Nha Trang, Khánh Hoà) đã diễn ra tại GEM Center TP HCM.

XEM THÊM