10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu

Chủ nhật, 28/11/2021 08:11

Trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2021, 1/4 tỷ phú xây dựng khối tài sản nhờ ngành tài chính và đầu tư. Tài sản của các tỷ phú dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái ngày 3/9.

Dù phần lớn các tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay xuất thân từ ngành công nghệ, tài chính và đầu tư mới là ngành tạo ra nhiều người giàu nhất cho nước Mỹ. Hơn 25% trong Forbes 400 năm 2021 được tạo ra từ ngành này. Công nghệ xếp thứ hai với 20%.

Elon Musk hiện là người giàu nhất nước Mỹ và thế giới, tuy nhiên do Forbes 400 chốt danh sách vào ngày 3/9 nên ông chủ Amazon Jeff Bezos vẫn ở vị trí số 1.

10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 1.

Warren Buffett

1. Tài chính và Đầu tư

Số lượng tỷ phú: 103, chiếm 25,75%

Tổng tài sản: 846,9 tỷ USD

Người giàu nhất: Warren Buffett (102 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 2.

Jeff Bezos

2. Công nghệ

Số lượng tỷ phú: 80, chiếm 20%

Tổng tài sản: 1.600 tỷ USD

Người giàu nhất: Jeff Bezos (201 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 3.

Jaqueline Mars

3. Thực phẩm và đồ uống

Số lượng tỷ phú: 38, chiếm 9,5%

Tổng tài sản: 242,2 tỷ USD

Người giàu nhất: Jaqueline Mars (31,8 tỷ USD) và John Mars (31,8 tỷ USD). (Ảnh: Forbes)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 4.

Jim Walton

4. Thời trang và bán lẻ

Số lượng tỷ phú: 31, chiếm 7,75%

Tổng tài sản: 477,6 tỷ USD

Người giàu nhất: Jim Walton (68,8 tỷ USD), Alice và Rob Walton. (Ảnh: Reuters)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 5.

Michael Bloomberg

5. Truyền thông và giải trí

Số lượng tỷ phú: 26, chiếm 6,5%

Tổng tài sản: 254,6 tỷ USD

Người giàu nhất: Michael Bloomberg (70 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 6.

Donald Bren

6. Bất động sản

Số lượng tỷ phú: 24, chiếm 6%

Tổng tài sản: 122,4 tỷ USD

Người giàu nhất: Donald Bren (16,2 tỷ USD). (Ảnh: The OCR)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 7.

Harold Hamm

7. Năng lượng

Số lượng tỷ phú: 17, chiếm 4,25%

Tổng tài sản: 97 tỷ USD

Người giàu nhất: Harold Hamm (11,4 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 8.

Steven Rales

8. Sản xuất

Số lượng tỷ phú: 16, chiếm 4%

Tổng tài sản: 84,6 tỷ USD

Người giàu nhất: Steven Rales (10,1 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 9.

Thomas Frist

9. Chăm sóc sức khỏe

Số lượng tỷ phú: 15, chiếm 3,75%

Tổng tài sản: 109,2 tỷ USD

Người giàu nhất: Thomas Frist (20,8 tỷ USD). (Ảnh: Forbes)


10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu - Ảnh 10.

Stanley Kroenke

10. Thể thao

Số lượng tỷ phú: 13, chiếm 3,25%

Tổng tài sản: 71,2 tỷ USD

Người giàu nhất: Stanley Kroenke (10,7 tỷ USD). (Ảnh: Getty Images)

Theo Linh Lam (ndh.vn)

Gửi bình luận

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

XEM THÊM