18/12/2024 16:57

Công tác giảm nghèo góp phần đưa Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc trung ương

In bài viết

(NLĐO) - Những thành công trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2022-2024 góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc trung ương.

A Lưới là một huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được công nhận thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của toàn quốc năm 2024. Giờ đây, cơ sở vật chất hạ tầng ở huyện này đã được đầu tư khang trang; cuộc sống người dân được nâng lên. Đó là thành quả của nỗ lực giảm nghèo của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong thời gian qua.

Tỉ lệ hộ nghèo còn 1,4%

Còn nhớ cách đây hơn 3 năm, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 23-6-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã kịp thời ban hành Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 3-11-2021 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết 11); đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Công tác giảm nghèo góp phần đưa Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc trung ương- Ảnh 1.

Vào tháng 9-2024, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố quyết định của Thủ tướng công nhận huyện A Lưới thoát nghèo.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 11 và Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư, cùng với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 11 đề ra cơ bản đạt và vượt. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đặc thù về giảm nghèo bền vững đã có những tác động tích cực đến đời sống và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của các địa phương.

Với những nguồn lực, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, đời sống của người nghèo và đặc biệt người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Công tác giảm nghèo góp phần đưa Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc trung ương- Ảnh 2.

Kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa của người dân huyện A Lưới đã được nâng cao, thoát khỏi danh sách huyện nghèo năm 2024.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng với việc thực hiện các chính sách giảm nghèo chung, các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh và các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhà đã góp phần đưa tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) chung toàn tỉnh từ 4,93% vào cuối năm 2021, giảm còn 1,4 % vào cuối năm 2024.

Bình quân tỉ lệ hộ nghèo giai đoạn 2022-2024 (3 năm) giảm 1,18%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo Chính phủ và Tỉnh ủy giao 0,7-0,75%/năm, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả giảm tỉ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương kể từ ngày 1-1-2025.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo cơ bản đạt. Đến nay, ngoài việc huyện A Lưới thoát khỏi danh sách các huyện nghèo thì 3/7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 của Thừa Thiên - Huế đã được Thủ tướng quyết định công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; dự kiến đến cuối năm 2025, 4 xã còn lại được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 11 đề ra.

Đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 100% người nghèo trong độ tuổi, đủ năng lực lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã; trưởng thôn, bản và các ban, ngành, đoàn thể thôn, tổ được tập huấn các kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng.

Phấn đấu hộ nghèo còn dưới 1,2%

Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã đưa ra 10 phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp giảm nghèo bền vững đến cuối năm 2025 và định hướng cho giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, thứ nhất là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XIII) và Nghị quyết 11, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 toàn tỉnh còn dưới 1,2% vào cuối năm 2025; tỉ lệ hộ cận nghèo cuối năm 2025 giảm thấp hơn mức bình quân chung tỉ lệ hộ cận nghèo toàn quốc.

Công tác giảm nghèo góp phần đưa Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc trung ương- Ảnh 3.

Bình quân mỗi hộ ở Hương Thủy khi tham gia mô hình sinh kế giảm nghèo được hỗ trợ 150 con gà.

Tiếp đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng thời tập trung chỉ đạo lồng ghép, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên vùng; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ưu tiên nguồn lực tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng huyện A Lưới để phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm tính bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 702/QĐ-TTg, ngày 22-7-2024.

Bên cạnh đó là tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nguồn lực từ các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội nhằm thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm, hỗ trợ cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong năm 2025, tỉnh phấn đấu hoàn thành 3 nhiệm vụ là hỗ trợ nhà ở cho người có công; hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các trình mục tiêu quốc gia; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên. Theo nhu cầu thì có khoảng 2.233 nhà cần được hỗ trợ, trong đó xây nhà mới được hỗ trợ mức 60 triệu đồng/căn, sửa chữa nhà tạm là 30 triệu đồng/căn.

"Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường để tập trung giải quyết việc làm cho người nghèo. Ban hành chính sách phát triển đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" - một trong những nhiệm vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề ra.

Quang Nhật
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.