xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn tận tâm, hết lòng vì người lao động

Tin, ảnh: H.Đào

(NLĐO) - Cử tri Thành phố Thủ Đức đề xuất tìm cách giảm thất thoát điện và giảm giá điện cho người nghèo, đặc biệt công nhân ngoại tỉnh.

Chiều 9-5, tại phường Bình Chiểu, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức, TP HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu HĐND TP khóa X (nhiệm kỳ 2021-2025), đơn vị bầu cử số 3, gồm: ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực TP HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động ETEC, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa TP, Ủy viên Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú.     

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn tận tâm, hết lòng vì người lao động - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, tặng quà cho người lao động khó khăn

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức trình bày tiểu sử các ứng cử viên và sau đó ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri. Trước cử tri, các ứng cử viên đều cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm Đại biểu HĐND sẽ thực hiện đúng các quy định và làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng.

Với vai trò đại diện cho đội ngũ công nhân viên chức, lao động trong chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thủ Đức cam kết tham gia đóng góp cùng các ấp ủy, chính quyền Thành phố Thủ Đức phấn đấu xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững; chú trọng công tác giảm nghèo, trong đó có hỗ trợ trẻ em được theo đuổi việc học hành; Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động xây dựng các tuyến đường, khu phố sạch đẹp, văn minh; kiến nghị sớm thực hiện các công trình giao thông, xóa các dự án chậm triển khai gây ảnh hưởng tới đời sống người dân và giải quyết các tồn tại, bức xúc trên địa bàn thành phố.  "Tôi sẽ lãnh đạo hệ thống Công đoàn thành phố Thủ Đức làm tốt chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền, tích cực vận động chăm lo cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh và các hoàn cảnh khác. Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trách nhiệm, tận tình phục vụ người lao động, xử lý nghiêm, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ của cơ quan do mình phụ trách"- bà Nhung khẳng định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn tận tâm, hết lòng vì người lao động - Ảnh 2.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại chương trình tiếp xúc, các cử tri phản ánh việc thu gom rác, phân loại rác tại nguồn hiện nay vẫn chưa thực hiện tốt. Hạ tầng giao thông hiện nay còn kém khiến người dân đi lại rất khó khăn. Vấn đề quản lý đất đai, xây dựng vẫn còn nhiều bất cập. Trường lớp tại thành phố Thủ Đức vẫn thiếu nghiêm trọng, nhiều trường quá tải, không nhận học sinh bán trú, gây khó khăn cho người dân đặc biệt người lao động ngoại tỉnh. Nhiều cử tri phản ánh thu nhập của công nhân rất thấp; mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế cho người lao động còn thấp khiến họ không an tâm làm việc. 

Cử tri cũng đề xuất tìm cách giảm thất thoát điện, giảm giá điện cho người nghèo, đặc biệt công nhân nhập cư. Cử trỉ cũng kiến nghị chính quyền thành phố nên nâng cao trình độ cho cán bộ để thực hiện tốt vấn đề cải cách hành chính. Đặc biệt, thành phố cần quan tâm, nâng thu nhập cho cán bộ ở cơ sở để họ an tâm làm việc vì hiện nay mỗi người kiêm nhiệm rất nhiều công việc, thời gian làm việc nhiều và làm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Cử tri cũng đề nghị thành phố nên xóa các quy hoạch treo để thuận tiện cho người dân trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo