xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vươn xa vì người lao động

Bài và ảnh: THANH NGA

29 năm qua, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã không ngừng phát triển, vươn xa để hỗ trợ người lao động thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống

Sáng 25-11, tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã khai trương hoạt động Chi nhánh CEP Trảng Bom. Đây là chi nhánh thứ 35 của CEP và là chi nhánh thứ 5 tại tỉnh Đồng Nai.

Mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả

Chia sẻ tổng quát về hoạt động của CEP, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc CEP, cho biết tiền thân của CEP là Quỹ Trợ vốn cho người lao động (NLĐ) nghèo tự tạo việc làm, là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận được LĐLĐ TP HCM sáng lập năm 1991. Từ ngày thành lập đến nay, CEP luôn kiên trì với sứ mệnh góp phần giảm nghèo trong công nhân (CN) thông qua việc cung cấp dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, phát triển cộng đồng và tư vấn cho NLĐ nghèo. Với mô hình hoạt động sáng tạo và hiệu quả, CEP đã phát triển nhanh chóng và tạo được uy tín trong đội ngũ CNVC-LĐ TP và tổ chức Công đoàn.

Vươn xa vì người lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và CEP thăm hỏi thành viên khó khăn

Đến năm 2007, theo chỉ đạo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam và được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, CEP đã mở rộng phạm vi phục vụ đến CN nghèo tại một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, CEP có mạng lưới 35 chi nhánh tại TP HCM và 8 tỉnh lân cận. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, CEP thành lập chi nhánh đầu tiên tại TP Biên Hòa năm 2007, Chi nhánh Trảng Bom vừa được thành lập chính là chi nhánh thứ 5 tại tỉnh. 

Sau hơn 12 năm hoạt động tại tỉnh Đồng Nai, CEP đã phục vụ hơn 510.000 lượt CN với số tiền 7.890 tỉ đồng. Hiện các chi nhánh tại tỉnh đang phục vụ hơn 42.000 thành viên với tổng dư nợ 700 tỉ đồng. "Tỉnh Đồng Nai thu hút rất nhiều CN đến sinh sống, tìm kiếm cơ hội việc làm, nhất là tại các KCN. Do đó, nhu cầu hỗ trợ vốn trong CN cũng rất cao. Vì vậy, việc mở rộng Chi nhánh Trảng Bom là cần thiết nhằm tiếp sức CN vượt khó để vươn lên, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen trong CN" - ông Đạt cho hay. 

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và CEP thăm, tặng quà các thành viên

Sau khi thành lập, Chi nhánh Trảng Bom sẽ tập trung phát triển mở rộng hoạt động CEP tại 17 xã, thị trấn của huyện và một số phường, xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Cửu, huyện Thống Nhất, TP Long Khánh và CN đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các KCN Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo, Giang Điền; cung cấp dịch vụ tín dụng nhỏ cho hơn 9.500 lượt CN nghèo với doanh số trên 300 tỉ đồng. Trong ngày khai trương Chi nhánh Trảng Bom, Trung tâm Tín dụng - Tiết kiệm số 1 (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) cũng đã được thành lập và phát vay cho 17 thành viên với số tiền 455 triệu đồng.

Điểm tựa tinh thần

Ngay sau lễ ra mắt Trung tâm Tín dụng - Tiết kiệm số 1, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và CEP đã đi thăm, tặng quà và thẻ BHYT để động viên các thành viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Trong chuyến công tác, đoàn đã ghé thăm gia đình cụ Lê Thị Song (xã Hưng Thịnh). Dù đã 75 tuổi nhưng ngày ngày cụ Song vẫn phải vất vả mưu sinh bằng công việc bán vé số và nhặt ve chai để nuôi người con trai ngoài 40 tuổi bị bệnh tâm thần. Hằng ngày rời nhà từ lúc tờ mờ sáng, trên chiếc xe đạp cũ, cụ Song rong ruổi khắp nẻo đường ở huyện Trảng Bom mới bán hết 300 tờ vé số, nhiều hôm bán đến tận khuya. 

Vất vả đến đâu cụ cũng không dám ngơi nghỉ vì lo nghĩ dành dụm cho đứa con bệnh tật. Suốt 7 năm qua, những lần cụ vay vốn của CEP cũng chỉ để "có tiền dằn túi" lỡ con gặp phải chuyện gì. Nhận thẻ BHYT mới do đoàn gửi tặng, cụ Song rưng rưng nước mắt nói: "Thẻ BHYT của tôi vừa hết hạn mà tôi chưa dám mua tiếp. Tôi chỉ lo một ngày mình không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con nữa. Cảm ơn CEP đã mang lại cho tôi niềm vui hôm nay".

Rời nhà cụ Song, đoàn đến thăm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hà, cũng là một thành viên khó khăn của CEP. Căn nhà cũ kỹ, ẩm thấp của mẹ con chị Hà không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi, chiếc bàn cũ và 2 chiếc ghế nhựa. Dù bệnh tật lại phải chăm sóc mẹ già ngoài 90 tuổi nhưng thấy đoàn đến, chị Hà rất vui. 

Chị Hà vốn là CN Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) nhưng chị phải nghỉ việc do di chứng nặng nề của căn bệnh đái tháo đường. Hơn 1 năm qua, chị chỉ quanh quẩn ở nhà làm dưa cà, dưa muối đem ra chợ bán. Đó là cả nguồn thu nhập để mẹ con chị sống qua ngày và tiếp tục điều trị bệnh. Mẹ chị lớn tuổi, tinh thần không còn minh mẫn, lúc nhớ, lúc quên nên luôn cần người chăm sóc. "Thời gian qua, tôi không phải vay nóng bên ngoài là nhờ có CEP. Cảm ơn CEP khi đồng hành cùng người nghèo" - chị Hà bộc bạch. 

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN, Tổng Giám đốc CEP:

Đồng hành cùng người nghèo

Suốt 29 năm qua, dù trải qua nhiều khó khăn và chuyển đổi mô hình hoạt động nhưng CEP vẫn kiên trì mục tiêu ban đầu phi lợi nhuận và đồng hành với NLĐ nghèo, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đến nay, CEP đã có mặt tại TP HCM và 8 tỉnh lân cận. Chi nhánh Trảng Bom là chi nhánh thứ 35 của CEP và chi nhánh thứ 5 tại tỉnh Đồng Nai. Việc hình thành thêm chi nhánh tại huyện Trảng Bom khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của CEP. Các chương trình của CEP góp phần cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi và các tệ nạn xã hội, tạo mối quan hệ chặt chẽ trong các cộng đồng dân cư, tập hợp NLĐ vào các nghiệp đoàn ngành nghề.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo