10/04/2017 21:42

Tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật làm việc

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa thông báo về việc tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản năm 2018.

Cơ hội làm việc ở nước ngoài cho điều dưỡng Việt Nam
Cơ hội làm việc ở nước ngoài cho điều dưỡng Việt Nam

Ứng viên đạt yêu cầu về chuyên môn, sức khỏe, đã có bằng tiếng Nhật trình độ N2 trở lên sẽ được miễn tham gia khóa đào tạo 12 tháng tại Việt Nam.

Những người được lựa chọn sẽ sang Nhật Bản vừa học vừa làm với thời gian tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng (mỗi năm gia hạn một lần) và 4 năm đối với ứng viên hộ lý (mỗi năm gia hạn một lần). Trong thời gian vừa học vừa làm tại Nhật Bản, ứng viên được dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý. Nếu trúng tuyển sẽ được cấp chứng chỉ và được phép ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản.

Sang Nhật Bản làm việc theo chương trình này, ứng viên được hưởng lương theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Thông thường, khoảng 130.000-140.000 yen/tháng (điều dưỡng) và 140.000-150.000 yen/tháng (hộ lý), chưa kể phụ cấp. Để tham gia chương trình, ứng viên hộ lý phải bảo đảm trình độ tiếng Nhật theo yêu cầu, tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng đa khoa (3 năm) hoặc cử nhân điều dưỡng đa khoa (4 năm); không quá 35 tuổi, đủ sức khỏe; không có tiền án, tiền sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với ứng viên điều dưỡng, ngoài những tiêu chí giống như ứng viên hộ lý, còn phải có thêm chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Hồ sơ đăng ký gồm đơn và cam kết tham gia chương trình, sơ yếu lý lịch, giấy tờ chứng minh năng lực tiếng Nhật; bản sao bằng tốt nghiệp đào tạo hộ lý, điều dưỡng (nếu chưa có bằng tốt nghiệp có thể nộp trước bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), giấy chứng nhận sức khỏe (kèm phiếu xét nghiệm lao, viêm gan B, giang mai và HIV); bản sao chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có công chứng (đối với ứng viên điều dưỡng); giấy xác nhận kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng (đối với ứng viên điều dưỡng)…

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (số 41B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 17-4 đến 12-5 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). Đối với hồ sơ đăng ký gửi qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện. Hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển là điều dưỡng hay hộ lý. Nếu cần tìm hiểu thêm thông tin, ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý lao động ngoài nước theo số ĐT: 04.3936.6633 hoặc 04.38249517 (số máy lẻ 612).

Bạch Đằng

Tin liên quan

Viết bình luận

Được rút hồ sơ khi nghỉ việc?
2 giờ trước 548 1k
TRẦN VĂN CHÍNH (quận 8, TP HCM) hỏi: "Khi nghỉ việc, người lao động (NLĐ) có được quyền rút lại hồ sơ xin việc đã nộp cho doanh nghiệp?".
Tỉ lệ ứng viên chủ động tìm việc tăng cao
3 giờ trước 548 1k
Theo Cẩm nang tuyển dụng 2023 vừa phát hành của Anphabe - đơn vị tư vấn thương hiệu tuyển dụng (quận 1, TP HCM) - cho thấy nhóm nhân viên từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành vật liệu (xây dựng, công nghiệp, khai khoáng...) có tỉ lệ chuyển việc cao nhất với 60%.
Hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên - lao động
5 giờ trước 548 1k
Hơn 300 đoàn viên - lao động đã tham dự "Ngày hội thứ 7 công nhân (CN) SAMCO năm 2023" do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn phối hợp tổ chức sáng 10-6.
Tuyên dương điển hình học và làm theo Bác
10/6/2023 548 1k
LĐLĐ quận 7, TP HCM sáng 10-6 đã sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại “Ngày hội thứ 7 công nhân SAMCO”

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại “Ngày hội thứ 7 công nhân SAMCO”

(NLĐO) - Qua phát động của Công đoàn SAMCO, các doanh nghiệp đã ủng hộ 90 triệu đồng cho Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” nhằm chăm lo cho đoàn viên- lao động bị tai nạn lao động, bệnh...