xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trọn niềm vui sum họp

KHÁNH AN - THANH NGA

Sự chăm lo hết sức chu đáo của tổ chức Công đoàn TP HCM và sự ủng hộ của doanh nghiệp đã giúp công nhân khó khăn có một cái Tết ấm cúng

 

Ông Nguyễn Văn Rãnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP, thăm hỏi công nhân về quê ăn Tết sáng 25-1     ẢNH: VĨNH TÙNG

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP, thăm hỏi công nhân về quê ăn Tết sáng 25-1      ẢNH: VĨNH TÙNG

Sáng 25-1, tại Khu Công nghệ cao (quận 9, TP HCM),  LĐLĐ TP và Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP đã tiễn 1.256 công nhân (CN) về quê ăn Tết (đợt 1). Đến dự lễ tiễn có ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP; đại diện Đảng ủy và Ban Quản lý các KCX-KCN TP. Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP đã đến từng xe hỏi thăm tình hình việc làm, lương, thưởng của CN; chúc họ có một cái Tết thật ấm cúng.

Rộn rã ngày về

Có mặt từ rất sớm, đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách CĐ các KCX-KCN  TP tận tình hướng dẫn CN làm thủ tục và chất hành lý lên xe. Sự chu đáo ấy khiến nhiều CN cảm thấy ấm cúng.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, động viên công nhân về quê ăn Tết sáng 25-1          ẢNH: VĨNH TÙNG
Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, động viên công nhân về quê ăn Tết sáng 25-1 ẢNH: VĨNH TÙNG

Vui nhất vẫn là những gia đình CN được về quê ăn Tết sau nhiều năm chờ đợi. Lập gia đình được 6 năm, song đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Bá Dương (quê ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), CN Công ty Freetrend mới có dịp về quê vợ ăn Tết. “Quê vợ em ở tỉnh Hà Nam, nhưng do hoàn cảnh khó khăn quá nên nhiều năm liền hai vợ chồng chủ yếu ăn Tết ở miền Tây. Nghe CĐ tặng vé xe, hai vợ chồng cứ ôm nhau mừng mừng, tủi tủi. Vậy là năm nay, con bé lớn nhà em có dịp về thăm ông, bà ngoại. Cám ơn tổ chức CĐ đã giúp vợ chồng em sum họp với người thân trong những ngày Tết” - anh Dương bày tỏ. Vợ anh, chị Đinh Thị Chiêm bế đứa con nhỏ đứng cạnh chồng cứ thấp tha, thấp thỏm chờ gọi tên để lên xe. “Em nôn nao lắm rồi, giờ chỉ mong gặp lại ba mẹ ở quê”- chị Chiêm bộc bạch.

Niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Nguyễn Bá Dương khi được về quê ăn Tết
ẢNH; VĨNH TÙNG

Vợ chồng anh Nguyễn Bá Dương trước khi được về quê ăn Tết ẢNH: VĨNH TÙNG

Tiền thưởng khá, lại được CĐ hỗ trợ vé xe Tết miễn phí nên niềm vui với CN khó khăn tăng gấp bội. Ngoài hành lý cá nhân, số đông CN khệ nệ quà Tết cho người thân. Quà Tết được CN chọn mua nhiều nhất vẫn là áo ấm, bánh kẹo và đồ gia dụng. “Được tặng vé nên năm nay vợ chồng em có dư chút đỉnh, dành chút ít tiền thưởng mua quà Tết cho ông bà ở quê” - CN Nguyễn Thị Thu Hương, chia sẻ.

Xứng đáng với sự chăm lo

Phần lớn CN được về quê ăn Tết đợt này đều có gia cảnh hết sức khó khăn, có người 6-7 năm liền chưa về quê. “Chấp nhận ở lại TP ăn Tết để dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân ở quê, tinh thần trách nhiệm ấy của anh, chị em thật đáng trân trọng. TP phát triển như ngày hôm nay có công sức đóng góp không nhỏ của các em và các em xứng đáng với sự chăm lo này” - ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nói lời động viên.

 

Về quê ăn Tết với ông bà vui quá mẹ ơi. Ba mẹ con chị Phạm Thị Tý, công nhân Công ty Upgain hớn hở lên xe về quê ăn Tết
ẢNH: VĨNH TÙNG
Về quê ăn Tết với ông bà vui quá mẹ ơi. Ba mẹ con chị Phạm Thị Tý, công nhân Công ty Upgain hớn hở lên xe về quê ăn Tết ẢNH: VĨNH TÙNG

Lần đầu dự lễ tiễn CN về quê ăn Tết, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP không khỏi xúc động. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ xe lăn bánh, bà Thu đã ân cần hỏi thăm, động viên những gia đình CN, chúc họ có một cái Tết thật ấm cúng bên người thân và gia đình.

Chia sẻ với báo chí tại lễ tiễn, người đứng đầu tổ chức CĐ TP bộc bạch: “Năm 2013, kinh tế cả nước nói chung và TP HCM riêng gặp rất nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống CN. Lường trước khó khăn ấy, năm nay, LĐLĐ TP dồn sức chăm lo cho CN khó khăn, CN mất việc, không có điều kiện về quê ăn Tết. Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” được duy trì hằng năm chính là thông cảm sẻ chia của tổ chức CĐ gởi đến CN khó khăn.

Niềm vui sum họp hiện rõ trên gương mặt của nữ công nhân Đặng Thị Nga, Công ty Đức Bổn         ẢNH: VĨNH TÙNG
Niềm vui sum họp hiện rõ trên gương mặt của nữ công nhân Đặng Thị Nga, Công ty Đức Bổn ẢNH: VĨNH TÙNG

Đúng 7 giờ 30 phút, những chuyến xe đầu tiên đưa CN về quê ăn Tết đã lăn bánh, mang theo niềm vui sum họp của hàng ngàn CN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo