xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu

N.Hà - M.Chi - T.Nga - P.My - T.Tĩnh - V.Du - H.Tuấn - M.Sơn

(NLĐO) - Ông Phạm Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao được LĐLĐ TP HCM trao Giải thưởng 28-7

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2020), chiều 28-7, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. CĐ Viên chức TP HCM tổ chức họp mặt ôn truyền thống và tuyên dương gương Chủ tịch Công đoàn (CĐ) cơ sở tiêu biểu nhận giải thưởng 28-7; tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" 

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 1.

Ông Phạm Đình Dũng, Chủ tịch CĐ Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, nhận Giải thưởng 28-7. Ảnh: Ngân Hà

Tại chương trình, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch CĐ Viên chức TP, đã ôn lại truyền thống tổ chức CĐ Việt Nam từ khi hình thành và phát triển.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 2.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức Công đoàn". Ảnh Ngân Hà

Dịp này, LĐLĐ TP đã trao Giải thưởng 28-7 cho ông Phạm Đình Dũng, Chủ tịch CĐ Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ. Trong đó, Báo Người Lao Động có 5 cá nhân.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 3.

Các cán bộ Công đoàn quận 2 có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn được biểu dương tại hội nghị. Ảnh Thanh Nga

* Chiều cùng ngày, hơn 200 cán bộ CĐ, CNVC-LĐ đã dự buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam do LĐLĐ quận 2, TP HCM tổ chức. Dịp này, ban tổ chức đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam", danh hiệu "Người cán bộ CĐ của chúng tôi", kỷ niệm CĐ TP cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ; LĐLĐ quận khen thưởng 53 gương tiêu biểu trong phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và biểu dương 6 tập thể, 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn tặng 41 phần quà (từ 1 triệu - 4 triệu đồng/phần) cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP trao quà cho đoàn viên - lao động khó khăn ở quận 2

* Sáng cùng ngày, CĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức-lao động (giai đoạn 2016-2020). Dịp này, CĐ Sở đã đã tuyên dương 33 gương điển hình tiên tiến; khen thưởng 18 tập thể, 20 cá nhân "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" và thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 5.

Các gương điển hình tiên tiến được Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM tuyên dương sáng 28-7.Ảnh: Mai Chi

* LĐLĐ Huyện Củ Chi, TP HCM sáng 28-7 cũng đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện đã tặng 167 phần quà cho đoàn viên khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công nhân bị tai nạn lao động với tổng kinh phí 136,5 triệu đồng; tổ chức bán hàng qua mạng, giao tận nơi với giá ưu đãi từ 5% - 10% cho 1.532 CNVC-LĐ.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 6.

Ông Giang Văn Nam, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ TP HCM trao kỷ niệm chương cho các cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: Mai Chi

Dịp này, LĐLĐ TP đã tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" cho 5 cán bộ CĐ. LĐLĐ huyện tuyên dương 65 tập thể và 110 cá nhân thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

* Trước đó một ngày, LĐLĐ quận 11, TP HCM đã họp mặt tuyên dương, trao kỉ niệm chương "vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam" cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng tổ chức CĐ quận và TP. 

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 7.

Con đoàn viên khó khăn được LĐLĐ quận 11 tặng xe đạp. Ảnh: Phùng My

Dịp này, LĐLĐ quận đã tổng kết 1 năm phong trào "Nuôi heo đất" và trao 49 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh và 5 chiếc xe đạp cho học sinh, sinh viên là con CNVC-LĐ vượt khó, học hỏi với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. 

* LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa sáng 28-7 đã tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam. Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng cờ, kỷ niệm chương cho 1 tập thể, 46 cá nhân; tặng bằng lao động sáng tạo cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo 2019.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 8.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân Ảnh: Thái Tĩnh

* LĐLĐ tỉnh Cà Mau sáng 28-7 đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ tỉnh (giai đoạn 2015-2020). Trong 5 năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động CNVC-LĐ ủng hộ quỹ "Ngày vì người nghèo" hơn 1,5 tỉ đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa 3,6 tỉ đồng, quỹ "Mái ấm CĐ" hơn 15,5 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 470 căn nhà cho CNVC-LĐ khó khăn về nhà ở…

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 9.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, hội nghị đã tuyên dương hàng trăm tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu - Ảnh 10.

Ông Phan Xuân Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tặng quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: HOÀNG TUẤN

* Chiều cùng ngày 28-7, LĐLĐ huyện Phú Quốc, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ thăm và tặng 15 phần quà (gồm 500.000 đồng và 25 kg gạo) cho đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn trao 3 "Mái ấm CĐ" cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quốc.

* Chiều 28-7, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp mặt 91 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam. Trong năm qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 3 chương trình "Đón Tết cùng công nhân, mừng Đảng - mừng Xuân sum vầy" tại 3 khu công nghiệp: Long Giang, Tân Hương và Mỹ Tho, có gần 4.000 CNVC-LĐ dự; tặng hơn 8.500 phần quà trị giá hơn 3 tỉ đồng; vận động các doanh nghiệp tặng hơn 7.000 phần quà trị giá hơn 2,8 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 24 căn "Mái ấm CĐ" với tổng trị giá 750 triệu đồng, tặng 260 vé xe trị giá 520 triệu đồng cho CNLĐ ở xa về quê ăn Tết.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức các đoàn thăm và tặng quà CNVC-LĐ đang làm việc tại 64 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND TP Mỹ Tho đi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho 600 CNVC-LĐ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trực làm việc đêm giao thừa. Các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động đóng góp quỹ "Mái ấm CĐ" được hơn 2,1 tỉ đồng. Tổ chức thăm hỏi 14.393 trường hợp (5,2 tỉ đồng); tương trợ, trợ vốn cho 5.738 trường hợp (gần 11 tỉ đồng). Phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp vận động CN-VCLĐ đóng góp quỹ "Tấm lòng vàng" được 589 triệu đồng; các quỹ "Bảo trợ trẻ em", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Vì người nghèo" tổng cộng được 5,7 tỉ đồng. Ngoài ra, còn vận động kinh phí ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, hỗ trợ ngư dân hành nghề trên biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đến nay được hơn 2 tỉ đồng…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo