xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thị trường lao động chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

N.Huỳnh - G.Nam

Bên cạnh những tín hiệu khởi sắc, nguồn cung lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi kinh tế

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 tổ chức tại TP HCM ngày 5-6, hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề "Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19" cho thấy sau đại dịch, người lao động (NLĐ) trở lại các thành phố lớn làm việc nhưng nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp (DN), nhất là đối với lao động có trình độ chuyên môn cao.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết đại dịch Covid-19 đã làm cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, hoạt động sản xuất - kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị đứt gãy, đình trệ; tình hình lao động, việc làm, đời sống của NLĐ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong đó, nguồn cung lao động bị suy giảm nghiêm trọng, số lao động có việc làm giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên giảm mạnh, trong khi tỉ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao. Đặc biệt, tiền lương, thu nhập của NLĐ giảm, đời sống của NLĐ khó khăn.

Thị trường lao động chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Sinh viên tham gia phỏng vấn trực tiếp tại “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp” năm 2022 do Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM tổ chức. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Nguồn cung lao động đang dần tăng trở lại. Trong đó, ở quý I/2022, lực lượng lao động là 51,2 triệu người, tăng 160.000 người so với cùng kỳ năm trước, tăng 440.000 người so với quý IV/2021. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trở lại chiều hướng tích cực, trong đó giảm lao động trong khu vực nông nghiệp và tăng lao động trong khu vực công nghiệp, dịch vụ so với quý IV/2021 (tỉ lệ lao động nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ hiện tại là 27,8% - 33,5% - 38,7%). Bên cạnh những tín hiệu khởi sắc, nguồn cung lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các DN trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

- Hơn 4.500 sinh viên đã tham dự "Ngày hội việc làm và kết nối DN" do Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) tổ chức sáng 5-6. Đến với ngày hội, ngoài cơ hội gặp gỡ các nhà tuyển dụng từ hơn 30 DN, sinh viên còn được tiếp cận hơn 1.500 vị trí việc làm. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được rèn giũa kỹ năng trả lời phỏng vấn và tìm cơ hội việc làm phù hợp với khả năng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo