xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết ấm nơi đất khách

Bài và ảnh: CHÂU LOAN

Công nhân không có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình được chủ nhà trọ và tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Dương chăm lo chu đáo, nhờ đó họ có một cái Tết ấm áp nơi đất khách

Với những lao động xa quê, Tết Nguyên đán là dịp để họ được đoàn tụ bên gia đình sau một thời gian dài xa cách. Thế nhưng, không phải ai cũng thực hiện được ước mơ tưởng chừng đơn giản ấy, khi cuộc sống nơi đất khách còn lắm lo toan.

Nén nỗi buồn Tết tha phương

Năm nay là Tết thứ 4, chị Hà Thị Hạnh (quê ở Quảng Bình) - làm việc tại KCN Sóng Thần 2, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - chưa được về quê đón Tết. Chị Hạnh làm công nhân (CN), còn chồng làm lái xe, mấy năm trước con anh chị còn quá nhỏ không về quê được, còn năm nay thì do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng liền nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. "Không được về quê đón Tết cùng gia đình, tôi tủi thân lắm nhưng cuộc sống còn khó khăn thì phải chịu. Hy vọng sang năm mới, dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, việc làm và thu nhập ổn định hơn thì tôi sẽ về thăm gia đình" - chị Hạnh cho hay.

Tết ấm nơi đất khách - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, thăm hỏi, trò chuyện với 2 anh em Hà và Nam

Với 2 em Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Kỳ Nam, Tết năm nay cũng là cái Tết đầu tiên các em không có mẹ bên cạnh. Các em là một trong số 200 em chịu mất mát lớn do đợt dịch lần thứ 4 này. Hà và Nam hiện đang sống tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ nhỏ các em đã không biết bố mình là ai, chỉ có 3 mẹ con nương tựa lẫn nhau nhưng đại dịch Covid-19 nghiệt ngã đã cướp mẹ các em đi mãi mãi. Không người thân thích nơi đất khách quê người, 2 em chỉ sống nhờ vào sự đùm bọc của các cô chú CN cùng xóm trọ. Từ ngày mẹ mất, chủ nhà trọ không thu tiền phòng, những người ở cùng dãy trọ thấy thương nên ngày nào cũng cho đồ ăn, cứ thế... 2 anh em lặng lẽ bước qua nỗi đau, cố gắng sống tốt để mẹ nơi chín suối an lòng. Mới đây, Hà may mắn xin được việc làm tại một công ty sản xuất gốm trên địa bàn, thu nhập mỗi tháng khoảng 3-4 triệu đồng, số tiền này cũng chỉ giúp cho 2 anh em xoay xở ăn uống hằng tháng. Còn Nam, từ ngày mẹ mất, em cũng không đi học nữa.

Trọn tình với công nhân!

Ngắm căn phòng trọ được trang trí gọn gàng, bắt mắt, Hà và Nam rất vui, bởi Tết này các em đã có chỗ hương khói cho mẹ tươm tất hơn. Ngoài trang trí phòng bằng giấy dán tường, các cán bộ Công đoàn các KCN Bình Dương còn mua sắm thêm nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết cho 2 em như nồi chiên không dầu, nồi cơm điện… "Chúng em không còn ba mẹ nhưng may mắn sống ở dãy trọ có mọi người yêu thương, đặc biệt là cô chủ nhà coi như con, lo cho chúng em từng li từng tí. Ân tình này chúng em không bao giờ quên" - Hà nói.

Hà và Nam là 1 trong những trường hợp gia đình CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chương trình "Tết ấm áp cùng gia đình CN có người thân tử vong do Covid-19" của LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ dịp Tết. Đây chính là sáng kiến của LĐLĐ tỉnh nhằm san sẻ phần nào nỗi lo về vật chất và động viên tinh thần gia đình đoàn viên Công đoàn có người thân tử vong do Covid-19, đang sinh sống tại các khu nhà trọ. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt (5 triệu đồng/gia đình) hoặc thông qua việc trang trí, dọn dẹp phòng trọ; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị sinh hoạt.

Chung tay cùng tổ chức Công đoàn, nhiều chủ nhà trọ cũng lên kế hoạch chăm lo cho CN ở lại ăn Tết. Khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Đẹp ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương mới đây nhộn nhịp tiếng nói cười khi CN được nhận quà Tết. Đây là hoạt động được ông Đẹp duy trì hằng năm nhằm chia sẻ khó khăn với người thuê trọ. Phần quà chủ yếu là gạo, nước mắm, dầu ăn…, tuy giá trị không lớn nhưng ai cũng vui. Đợt dịch vừa rồi, có 100 CN tại khu nhà trọ của ông Đẹp bị mắc Covid-19, nhiều người trong số họ đến giờ vẫn còn thất nghiệp. Để san sẻ khó khăn với CN, ông Đẹp đã giảm một nửa tiền thuê phòng. 

Thanh Hóa: 179 tỉ đồng hỗ trợ người lao động đón Tết

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022. Dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2021, dù chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng các cấp Công đoàn tỉnh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Các cấp Công đoàn, cơ quan, doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, tặng 7.866 phần quà cho đoàn viên - lao động, với tổng trị giá 5,8 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây mới 148 căn nhà cho CN khó khăn, với tổng chi phí gần 6 tỉ đồng; ký thỏa thuận hợp tác với 37 đối tác, giúp gần 259.000 đoàn viên - lao động được thụ hưởng từ chương trình "Phúc lợi đoàn viên", với số tiền khoảng 12,7 tỉ đồng. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để kịp thời hỗ trợ đoàn viên - lao động, các cấp Công đoàn tỉnh đã xét hỗ trợ 11.712 trường hợp khó khăn, với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng; vận động CNVC-LĐ ủng hộ trên 45 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng cả nước chống dịch. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, ngoài nguồn tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn tỉnh còn vận động người sử dụng lao động, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ 179 tỉ đồng chăm lo Tết cho 235.000 đoàn viên - lao động.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Những món quà Tết được trao đến CN không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn rất ý nghĩa về mặt tinh thần, gửi gắm trong đó tình đồng chí, đồng nghiệp, tình giai cấp. Chương trình thể hiện thêm sự đồng hành của các cấp Công đoàn với mong muốn tất cả CN đều có Tết và "ở đâu có công nhân - lao động gặp khó, ở đó có Công đoàn".

Dịp này, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao 500 phần quà cho CN tiêu biểu xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 22 đoàn viên với số tiền gần 2 tỉ đồng.

T.Tuấn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo