xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết ấm cho con công nhân khó khăn

Bài và ảnh: QUANG LUẬT

Hàng trăm gia đình công nhân hoàn cảnh khó khăn, có con mắc bệnh hiểm nghèo đã được tổ chức Công đoàn TP Đà Nẵng hỗ trợ, động viên kịp thời

Những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, đoàn công tác của Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình công nhân (CN), người lao động (NLĐ) đặc biệt khó khăn, có con khuyết tật, bại não bẩm sinh. Những món quà đã đem lại niềm vui, tiếng cười cho trẻ thơ trong dịp Tết đến xuân về.

5 tuổi chưa lần gọi tiếng mẹ, cha

Căn phòng trọ 30 m2 nằm sâu trong hẻm đường Trần Đình Tri, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng là chốn đi về của gia đình anh Nguyễn Văn Long (quê Quảng Nam, CN Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng - KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Trên tấm nệm đặt giữa phòng, con anh - cháu Nguyễn Ký Phương Anh (5 tuổi) - đang nằm vật vã. Cháu cùng lúc mắc cả 3 bệnh hiểm nghèo: bại não, suy tim, suy thận. Dù đã 5 tuổi nhưng cháu chỉ nặng 10 kg, nói không rõ lời, chưa một lần gọi được tiếng mẹ, cha.

Tết ấm cho con công nhân khó khăn - Ảnh 1.

Chị Cao Thị Hải Phương (thứ hai từ phải qua) xúc động khi nhận được sự quan tâm từ Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Vợ chồng anh Long đều là CN tại KCN Hòa Khánh, từ Quảng Nam ra Đà Nẵng lập nghiệp 10 năm nay. Năm 2017, tình yêu của hai người đơm hoa kết trái với sự ra đời của Phương Anh. Tuy nhiên, bệnh tật bẩm sinh của Phương Anh khiến gia đình anh Long chưa bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn. Bao nhiêu tiền vợ chồng làm ra đều dành chữa bệnh cho con. Ngày Tết đối với 2 vợ chồng phần lớn là những lần đưa con ngược xuôi khắp các bệnh viện, tìm đường chữa chạy.

"Đã nhiều lần vợ chồng tôi gục ngã, tính buông xuôi tất cả. Nhưng trước sự động viên của công ty và Công đoàn, tôi biết mình không đơn độc trên con đường giành giật sự sống cho con" - anh Long xúc động.

Con cái được hưởng cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa cũng là mong ước của chị Cao Thị Hải Phương, CN Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (quận Liên Chiểu). Một vụ tai nạn ngoài ý muốn ở điểm giữ trẻ khiến cháu Trương Cao Đại Thắng - con chị Phương, lúc đó chỉ 6 tháng tuổi - phải phẫu thuật tách vỏ sọ não để xử lý máu bầm. Di chứng để lại khiến cháu bị động kinh, phải điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng. Lúc trời trở lạnh, cháu lại quấy khóc, đòi bằng được mẹ ở nhà.

Khó khăn thêm chồng chất khi chồng chị Phương thất nghiệp vì dịch bệnh. Đồng lương CN ít ỏi của chị phải cáng đáng cả gia đình 3 người cùng chi phí chữa bệnh của con. Nhiều đêm, vợ chồng chị Phương trằn trọc, trăn trở vì không biết khi nào mới thoát được cảnh nghèo khó. Cả hai đã gần 40 tuổi, muốn có thêm một đứa con để yên lòng nội, ngoại nhưng nhìn Thắng - đã quá tuổi vào lớp 1 mà vẫn ngây ngây dại dại, vợ chồng chị lại ngại ngần. Chị Phương lo nếu sinh thêm con, vợ chồng chị không đủ khả năng nuôi dưỡng, chữa trị cho Thắng.

Nguồn động viên to lớn

Ngày 8-1, biết tin Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đến thăm, chị Phương cùng chồng tất bật quét dọn nhà cửa, dặn con không được quấy phá.

Thấy khách đến, Thắng vui hơn mọi ngày. Nhận bánh, kẹo từ các cô chú Công đoàn, Thắng cố gắng uốn lưỡi, nói rõ câu "Cảm ơn". Cả nhà ai cũng bật cười, riêng chị Phương mắt đỏ hoe. Chị khóc vì cảm động, vì sau lưng chị vẫn còn gia đình, còn tổ chức Công đoàn luôn hỗ trợ, quan tâm kịp thời.

Cháu Phương Anh, Đại Thắng… là 2 trong 131 trường hợp con đoàn viên và NLĐ bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng. Thăm hỏi, tặng quà những gia đình này là hoạt động tiếp nối Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng kèm với phần bánh, sữa ủng hộ từ những công ty có nhà máy tại các KCN Đà Nẵng.

Đại diện Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cho biết luôn tìm cách liên hệ các đơn vị, công ty, Công đoàn cơ sở trực thuộc nhằm huy động thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, NLĐ khó khăn. Không nhất thiết phải làm từ thiện nơi đâu xa xôi, khi chính ở đây còn rất nhiều trường hợp CN khó khăn cần hỗ trợ. 

"Chăm lo cho con em của đoàn viên, NLĐ khó khăn luôn là trọng tâm hoạt động của các cấp Công đoàn TP Đà Nẵng. Để làm được điều đó, đòi hỏi đội ngũ Công đoàn cơ sở phải luôn sâu sát, nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình và đề xuất các biện pháp động viên, hỗ trợ thiết thực nhất” - bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, nhấn mạnh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo