xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho lao động ngoại tỉnh

Tin-ảnh: H.Đào

(NLĐO)- Cử tri mong muốn Thành phố Thủ Đức làm tốt công tác quy hoạch và quan tâm đến đời sống, việc làm của lao động ngoại tỉnh.

Sáng 18-5, tại phường Hiệp Bình Chánh, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025, đơn vị bầu cử số 13-Thành phố Thủ Đức.

Các ứng cử viên gồm: bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức; ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức và ông Nguyễn Hoàng Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an Thành phố Thủ Đức.

Quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho lao động ngoại tỉnh - Ảnh 1.

Các ứng viên tham gia chương trình tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức trình bày tiểu sử các ứng cử viên và sau đó ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri. Trước cử tri, các ứng cử viên đều cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ thực hiện đúng các quy định và làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng.

Quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho lao động ngoại tỉnh - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, trình bày chương trình hành động trước cử tri

Quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho lao động ngoại tỉnh - Ảnh 3.

Cử tri mong muốn các ứng viên quan tâm đến quy hoạch đô thị, đảm bảo an ninh, trật tự Thành phố Thủ Đức

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Thị Ngọc Thoa phản ánh tình trạng kẹt xe, ngập nước tại Thành phố Thủ Đức rất nghiêm trọng. Tuyến đường Phạm Văn Đồng rất đẹp, rộng nhưng hiện nay hàng quán, người bán hàng rong lấn chiếm, xả rác ra đường gây mất mỹ quan đô thị. "Cử tri rất mong muốn các đại biểu quan tâm đến việc chỉnh trang đường phố, dẹp các chợ tự phát, làm tốt công tác thu gom rác để thành phố Thủ Đức xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là một thành phố mới, văn minh, hiện đại"- cử Tri thoa bày tỏ.

Quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho lao động ngoại tỉnh - Ảnh 4.

Cử tri bày tỏ nguyện vọng với các ứng cử viên về xây dựng Thành phố Thủ Đức xanh, sạch, đẹp

Cử tri Phạm Thị Hoa cho biết bờ bao dọc sông Sài Gòn đã triển khai nhưng chưa hoàn thiện làm mất mỹ quan đô thị và gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Gửi gắm nguyện vọng đến ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức, bà Hoa mong muốn tổ chức Công đoàn quan tâm nhiều hơn đến đời sống, việc làm của công nhân nhập cư trên địa bàn, thực hiện tốt các chương trình như không tăng giá nhà trọ, bán điện đúng giá cho công nhân.

Cử tri Đinh Thị Gái phản ánh tình trạng tội phạm trên địa bàn xảy ra ngày càng tinh vi, táo tợn nhất là tội phạm về ma túy. "Người dân mong muốn các đại biểu quan tâm tốt đến tình hình an ninh, trật tự, trấn áp tốt tình hình phạm pháp trên địa bàn để người dân an tâm sinh sống"- bà Gái gửi gắm.

Quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho lao động ngoại tỉnh - Ảnh 5.

Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức Nguyễn Thị Hồng Nhung thăm người lao động khó khăn trên địa bàn quận nhân Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021

Với vai trò đại diện cho đội ngũ công nhân viên chức lao động, trong chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung cam kết tham gia đóng góp cùng Cấp ủy, chính quyền Thành phố Thủ Đức phấn đấu xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững. Với vai trò lãnh đạo Công đoàn của Thành phố Thủ Đức, bà sẽ làm tốt chức năng đại diện cho người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; chăm lo cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh và công nhân nhập cư tại Thành phố Thủ Đức.

Quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho lao động ngoại tỉnh - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức (đứng) thăm hỏi, tặng quà cho công nhân ở trọ

Các ứng cử viên đã ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp của cử tri và cam kết dù có đắc cử hay không cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt các chương trình hành động trình bày trước cử tri.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo