xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội

T.Ngôn

Năm 2019, ưu tiên hàng đầu của tổ chức Công đoàn Việt Nam là tập trung nâng cao chất lượng công tác đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn "Chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm"

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã nhấn mạnh như vậy trong thư chúc mừng năm mới 2019 gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước và người lao động (NLĐ) Việt Nam ở nước ngoài.


Nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

 Năm 2018, với chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên" các cấp CĐ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu trở thành dấu ấn quan trọng như chương trình "Phúc lợi đoàn viên", "Tết sum vầy", "Tháng công nhân"..., qua đó khẳng định mục tiêu của tổ chức CĐ luôn hướng tới "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn" cho đoàn viên, NLĐ. Năm 2018 cũng là năm CĐViệt Nam tổ chức thành công Đại hội XII, nhiệm kỳ 2018-2023 với mục tiêu nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức CĐ Việt Nam; xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đại hội đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược, đây là những vấn đề cơ bản và cốt lõi của tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ tới.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội - Ảnh 2.

Năm 2019, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐViệt Nam, cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), năm đầu tiên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực. Nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đặt ra đối với hoạt động và tổ chức CĐ, đòi hỏi mỗi cấp CĐ, mỗi cán bộ, đoàn viên cần chủ động, nỗ lực để vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ, cần tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, Đại hội XII CĐ Việt Nam đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Triển khai Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới; Triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Cụ thể hóa chủ đề năm 2019 "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ" bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo lợi ích đoàn viên và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đẩy mạnh công tác truyền thông và hoạt động tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động; tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam. Tập trung nâng cao chất lượng công tác đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ huyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm" nhất là người đứng đầu và chủ tịch CĐcơ sở khu vực ngoài nhà nước ngang tầm nhiệm vụ; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ".

Nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội - Ảnh 3.

Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên CĐ, công nhân, viên chức, người lao động phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, tiếp tục lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chào xuân mới, thắng lợi mới!

Thân ái!

ÔNG BÙI VĂN CƯỜNG (ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM, PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN THẾ GIỚI)


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo