xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Niềm vui của con, niềm hạnh phúc của cha mẹ!

Bài và ảnh: Thanh Nga

(NLĐO) - Các hoạt động lo Tết của tổ chức Công đoàn hướng đến con công nhân khó khăn đem đến niềm vui cho các em, góp phầm đem lại những khoảnh khắc sum vầy trước thềm năm mới cho gia đình lao động.

Mới đây, gia đình anh Phạm Viết Văn (nhân viên Công ty TNHH Nobland Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) đã có một ngày vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn thành phố.

Niềm vui của con, niềm hạnh phúc của cha mẹ! - Ảnh 1.

Gia đình anh Phạm Viết Văn tham quan Công viên Văn hóa Đầm Sen bằng xe điện

Đã hơn nửa năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các con và các cháu của anh Viết Văn không có dịp để đến các khu vui chơi giải trí. Vì vậy, khi hay tin được LĐLĐ thành phố tặng vé trọn gói gồm chi phí vui chơi và ăn uống tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, dù sức khỏe rất yếu do di chứng của căn bệnh suy thận, anh Văn vẫn quyết định đưa con gái cùng 4 cháu ruột đi tham quan trước Tết. 

Vừa đến nơi, gia đình anh được các cán bộ Công đoàn hướng dẫn tận tình, cô con gái và các cháu của anh còn nhận được bao lì xì đỏ nên rất vui vẻ. Đến khu vui chơi, em Phạm Viết Minh Vũ (cháu trai 9 tuổi của anh Viết Văn) chỉ vào các trò chơi cảm giác mạnh và rủ anh chị em cùng tham gia. Em nói: "Được đến đây, con vui lắm, con phải chơi hết tất cả các trò chơi mà con nít được phép chơi ở đây"

Ngồi ngay cạnh để trông chừng khi con gái cùng các anh chị vui chơi, anh Viết Văn cười rất hạnh phúc. Anh nói cho biết do sức khỏe yếu phải điều trị lâu dài nên những dịp như thế này với anh thật sự rất hiếm hoi. Nhất là vào dịp Tết, giữa bộn bề lo toan nhưng gia đình vẫn có thể thư giãn, quây quần vui vẻ bên nhau là điều vô cùng quý giá.

Niềm vui của con, niềm hạnh phúc của cha mẹ! - Ảnh 2.

Con công nhân hào hứng khi tham gia chương trình chăm lo của tổ chức Công đoàn

Tương tự, cũng được tổ chức Công đoàn tặng vé tham quan miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, vợ chồng chị Hồ Thị Mai Hương, nhân viên quản lý chất lượng của Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương (quận Tân Phú) cũng rất vui, cố gắng sắp xếp để đưa con đến vui chơi ngày cận Tết. Hai cô con gái của chị Hương đều vô cùng thích thú khi được cha mẹ dẫn đi chơi, đặc biệt cả hai đều rất "mê" khu vực nhà hơi. Nhìn các con chạy nhảy vui vẻ, chị Hương cũng thấy vui lây. Chị cho biết dịch bệnh phức tạp và kéo dài nên suốt mấy tháng qua, chị cũng không dám đưa con đi chơi, các bé vốn hiếu động lại chỉ quanh quẩn ở nhà nên chị thương con lắm. Chị cũng chia sẻ thêm năm nay, kinh tế khó khăn nên gia đình chị quyết định ở lại thành phố ăn Tết và sẽ cố gắng đưa con đi tham quan một số điểm vui chơi ở thành phố bởi các con luôn là ưu tiên hàng đầu.

Chương trình "Em yêu Tết" do LĐLĐ quận 6 tổ chức nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 cũng có ý nghĩa đặc biệt với các gia đình công nhân lao động khó khăn. Tham gia chương trình, hầu hết là các em từng bị F0 hoặc có cha mẹ nhiễm bệnh hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì vậy, ban tổ chức đã thiết kế chương trình hỗ trợ về nhiều mặt cho các em, vừa tổ chức các hoạt động vui chơi, cắt tóc miễn phí, tặng quà Tết vừa tặng phiếu chăm sóc sức khỏe miễn phí gồm chụp X-Quang và tư vấn tầm soát sức khỏe hậu Covid-19 giúp các em ổn định tâm lý và sức khỏe sau quá trình điều trị.

Niềm vui của con, niềm hạnh phúc của cha mẹ! - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ quận 6 tặng sổ tiết kiệm cho con công nhân

Đưa con đến tham dự chương Chị Trần Thị Mộng Kiều, (công nhân làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận) không giấu được xúc động, nhất là khi nhìn hai cô con gái lên nhận sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng từ tổ chức Công đoàn. Chị kể, dịch bệnh ập đến cướp đi hai người thân yêu là chồng và mẹ chồng của chị. Đã 4 tháng trôi qua, chị vẫn chưa bước ra khỏi nỗi tang thương và mất mát ấy nhưng vì các con, chị đã nén nỗi đau riêng. "Nhìn các con được hỗ trợ, được chăm lo tận tình, bản thân tôi cũng được an ủi phần nào. Chỉ mong các con có thể mạnh mẽ vượt qua, không bị ảnh hưởng về tâm lý"-chị rươm rướm nước mắt.

Cho biết thêm về ý nghĩa chương trình, ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch LĐLĐ quận 6 cho biết :"Chương trình "Em yêu Tết" nằm trong chuỗi công tác tổ chức Tết cho công nhân, viên chức - lao động trên địa bàn quận 6 năm 2022, để động viên tinh thần công nhân viên chức, người lao động cũng như các cháu là con công nhân viên chức, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vừa qua. Mong rằng với sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn và các đơn vị hợp tác, các em cũng như cha mẹ các em sẽ vơi bớt những khó khăn, vượt qua mất mát".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo