xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những phần quà ý nghĩa

Bài và ảnh: THẢO NGUYỄN

Trong Tháng Công nhân 2023, hàng ngàn đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tổ chức Công đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên

Trong căn phòng trọ chật chội, nằm sâu phía cuối con hẻm ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nữ công nhân (CN) Nguyễn Thị Giàu (Công ty TNHH Right Rich Việt Nam) vỡ òa hạnh phúc khi lãnh đạo tỉnh tới thăm và tặng quà.

Nghĩa tình

Chị Giàu cho biết từ khi phát bệnh ung thư xương, cuộc sống của chị đảo lộn hoàn toàn. Thời gian đầu chỉ khó chịu ở vùng chân nhưng về sau cảm giác đau nhức ngày càng nặng và liên tục, nhất là vào ban đêm hoặc khi vận động nhiều. "Năm 2011, khi tôi đi phẫu thuật chân, bác sĩ nói nếu muốn chữa dứt điểm thì phải tiếp tục phẫu thuật lần nữa. Thời điểm đó, do không thể lo nổi viện phí nên tôi lấy thuốc uống cho bớt mưng mủ. Hiện chân tôi ngày càng khó vận động, hôm rồi đi khám thì bác sĩ bảo giờ có mổ cũng không lành được nên tôi đành chấp nhận" - chị Giàu tâm sự.

Do không chữa trị dứt điểm đôi chân nên nữ CN này còn gặp khó khăn trong khi làm việc. Chị Giàu làm ở bộ phun sơn, nếu ngồi thì năng suất không cao, còn nếu đứng cả ngày thì tối về chân đau nhức không chịu nổi. Cuộc sống của gia đình càng khó khăn hơn khi chồng chị làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Mấy tháng nay, do công ty ít đơn hàng nên thu nhập của chị cũng giảm sút, chỉ đủ trả tiền phòng trọ và chi tiêu lặt vặt. Đến cả tiền thuốc, dù bảo hiểm chi trả phần lớn nhưng nhiều lúc chị cũng không có nổi 200.000 đồng để mua uống. Với chị, phần quà nghĩa tình của tổ chức Công đoàn đến thật kịp lúc.

Khó khăn không kém là trường hợp của anh Diệp Quang Châu, CN Công ty TNHH Fabtek Việt Nam (TP Thuận An). Anh Châu bị u tuyến yên phải xạ trị từ năm 2015 đến nay, trong khi anh lại là lao động chính trong gia đình gồm có 3 con nhỏ và bố mẹ già. Anh Châu kể, bố mẹ anh đã cao tuổi, lại bị bệnh, còn vợ thì ở nhà chăm 3 con nhỏ, một mình anh đi làm nuôi cả nhà nên luôn trong tình cảnh thiếu trước hụt sau. Trong căn nhà được người quen cho ở nhờ, thứ đáng giá nhất là chiếc quạt treo tường. Bệnh tật, khó khăn là vậy nhưng anh Châu có nghị lực phi thường mà không phải ai cũng làm được.

"Nhiều khi vừa xạ trị xong, trong người rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố gắng đi làm, vì nghỉ ngày nào là con tôi không có gạo ăn ngày đó. Vậy mà vài tháng trở lại đây, 1 tuần chỉ đi làm 5 ngày nên thu nhập ít lắm, cả gia đình lại tiếp tục động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này vì trước giờ đã khổ rồi, giờ khổ hơn chút nữa cũng không sao" - anh Châu bày tỏ.

Những phần quà ý nghĩa - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan (giữa), Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, tặng quà cho công nhân khó khăn tại Công ty TNHH Right Rich Việt Nam

An cư lạc nghiệp

Nữ CN Nguyễn Thị Thùy Nhân, Công ty TNHH Haksan Vina (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là 1 trong 6 đoàn viên - lao động được LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" để xây nhà trong dịp Tháng CN 2023.

Chị Nhân quê ở Bình Định, làm CN tại Công ty TNHH Haksan Vina được 9 năm, hiện có 2 con nhỏ, chồng chị làm nghề xây dựng, công việc bấp bênh nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Mặc dù mua được mảnh đất từ năm 2017 nhưng đến nay anh chị vẫn chưa đủ tiền xây nhà.

"Cách đây hơn 6 tháng, vợ chồng tôi làm xong móng nhà rồi để đó vì không vay được ngân hàng. Nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ 100 triệu đồng để hoàn thiện căn nhà, tôi cảm kích vô cùng" - nói đến đây chị Nhân bật khóc và gửi lời cảm ơn chính quyền, tổ chức Công đoàn đã đồng hành, san sẻ khó khăn với người lao động (NLĐ).

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, cho biết giúp NLĐ xa quê an cư lạc nghiệp là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Bình Dương ưu tiên thực hiện thời gian qua. Đặc biệt với Đề án phát triển nhà ở xã hội, đến nay đã có hàng chục ngàn lao động được mua nhà ở xã hội với giá chỉ từ 100 triệu đồng.

Thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai xây hàng ngàn căn nhà ở xã hội để phục vụ NLĐ. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của chị Giàu, anh Châu hay chị Nhân, các lãnh đạo cho biết sẽ trao đổi với công ty để bố trí công việc nhẹ nhàng hơn, phù hợp với sức khỏe. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đã vận động Bệnh viện Medic Bình Dương hỗ trợ khám tổng quát, cũng như phát thuốc miễn phí cho CN bị bệnh hiểm nghèo.

Chăm lo vật chất lẫn tinh thần

Trong Tháng CN năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên - lao động như: tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND với cán bộ Công đoàn và NLĐ; tổ chức các phiên chợ phúc lợi Công đoàn; thăm, tặng quà CN có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao...Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức 9 đoàn đến các DN, khu nhà trọ để thăm hỏi, động viên NLĐ đang gặp khó khăn. LĐLĐ tỉnh cũng đã vận động nhà hảo tâm trao 6 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo