xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những ngày hè ý nghĩa

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bằng sự nỗ lực, các cấp Công đoàn TP HCM đã mang đến những sân chơi bổ ích cho con CNVC-LĐ khó khăn trong dịp hè

Công trình khu vui chơi, tập luyện thể thao cho con đoàn viên - lao động tại Khu Lưu trú (KLT) công nhân (CN) Công ty CP Nhôm nhựa Kim Hằng (quận 8, TP HCM) đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong sự chờ mong của nhiều gia đình CN và con em họ. Công trình do LĐLĐ quận 8 phối hợp Công đoàn công ty thực hiện nhằm tạo sân chơi cho con CN ở KLT.

Các con đã có sân chơi

Ông Trần Thanh Thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 8, cho biết KLT của công ty có 57 phòng với 54 hộ gia đình CN, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó, thiếu nhi trong độ tuổi đi học có khoảng gần 100 em. Cha mẹ đều bận rộn nên hầu hết các em đều hiếm có dịp được vui chơi. Vì vậy, được sự ủng hộ của ban giám đốc công ty, LĐLĐ quận đã có ý tưởng xây dựng khu vui chơi dành riêng cho các em ngay tại KLT.

Ý tưởng được đông đảo CN đồng tình, nhiều người đã tình nguyện góp sức xây dựng, lắp đặt khu vui chơi giúp tiến độ công trình hoàn thành sớm hơn. Công trình có diện tích 50 m2, được thiết kế bắt mắt với nhiều trò chơi như xích đu, bập bênh, đu quay, vượt chướng ngại vật, thú nhún...

Gần 24 năm gắn bó với công ty là ngần ấy thời gian vợ chồng anh Võ Văn Nhiên (sinh năm 1978, quê Bến Tre) sinh sống tại khu lưu trú. Anh chị có 2 cháu là Võ Đặng Quỳnh Trâm (sinh năm 2005) và Võ Đặng Nhật Quang (sinh năm 2013) đều có thành tích xuất sắc trong học tập. Xem KLT là nhà nên khi có thêm sân chơi cho trẻ, anh chị đều rất vui. "Chúng tôi như một gia đình lớn, luôn đùm bọc, giúp đỡ khi có khó khăn. Hay tin LĐLĐ quận khảo sát làm sân chơi cho các bé, tôi và anh chị em CN rất phấn khởi. năm nay các cháu có chỗ vui chơi rồi"- anh Nhiên bày tỏ.

Hiểu những khó khăn mà NLĐ đã trải qua do tác động nặng nề của dịch Covid-19, thời gian qua, LĐLĐ quận 6 tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực, không chỉ cho NLĐ mà cả con em họ, qua đó giúp NLĐ an tâm công tác. Trong đó, phải kể đến chương trình chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho con em NLĐ từng mắc bệnh. Qua đó, hàng trăm em đã được chụp phim phổi, tư vấn chế độ dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe hậu Covid-19. Đặc biệt, trong dịp hè năm nay, LĐLĐ đã đem đến cho con CNVC-LĐ nhiều sân chơi và phần quà hấp dẫn như trao tặng 1.000 voucher giảm giá 5% - 10% khi mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập tại Nhà sách Fahasa Cây Gõ.

Ngoài ra, Nhà Văn hóa Lao động quận 6 còn tặng 300 vé bơi miễn phí, 1.000 suất học miễn phí lớp Aikido và Taekwondo nhằm tạo điều kiện cho các em có nơi sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện thể thao trong suốt dịp hè. Mới đây, LĐLĐ quận đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành nhằm gây quỹ cho chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh và trao tặng phương tiện đi lại cho con CNVC-LĐ. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã thu hút trên 1.500 đoàn viên tham gia và đóng góp hơn 100 triệu đồng. Ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch LĐLĐ quận, cho biết với số tiền ủng hộ từ chương trình, LĐLĐ quận sẽ tặng từ 40-50 suất học bổng và 10-15 chiếc xe đạp cho các trường hợp đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học hoặc các em không có phương tiện đi lại.

Những ngày hè ý nghĩa - Ảnh 1.

Với sự tiếp sức của LĐLĐ quận 8, con công nhân tại Khu Lưu trú Công ty CP Nhôm nhựa Kim Hằng đã có được sân chơi riêng. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Rèn kỹ năng sống

Tối 20-6, LĐLĐ TP HCM phối hợp Thành Đoàn thành phố khai mạc Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 năm 2022 với chủ đề "Thiếu nhi thành phố vui hè bổ ích, an toàn". Trại hè thu hút tham gia của 400 em là con CNVC-LĐ.

Trong thời gian 4 ngày, các em được vui chơi, trải nghiệm nhiều hoạt động vui nhộn, ý nghĩa với các trò chơi tập thể, biểu diễn văn hóa văn nghệ, học kỹ năng. Riêng đợt 1, LĐLĐ thành phố sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tham gia trại hè cho 180 em con của điều dưỡng, y tá trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; con đoàn viên có cha hoặc mẹ (hoặc cả cha và mẹ) tử vong vì dịch Covid-19; con cán bộ, đoàn viên, NLĐ tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trong công tác phòng chống dịch...

Lần đầu tiên tham gia trại hè, em Bùi Trí Nhân (học sinh lớp 6 Trường THCS An Ninh, quận Gò Vấp) rất háo hức. Ba Nhân, anh Bùi Lê Sĩ Trường Thi, làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự quận 4 (Bộ Tư lệnh thành phố) mong muốn con trai có những ngày hè vui, bổ ích với bạn bè đồng trang lứa. Đến thăm trại hè, chứng kiến sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của con trai, chị Lý Thị Thanh Mai - mẹ Nhân - rất hạnh phúc. "Đây là lần đầu tiên Nhân tham gia trại hè Thanh Đa. Sau trại hè, gia đình mong bé chín chắn và trưởng thành hơn, tự tay làm mọi việc mà không đợi ba mẹ nhắc nhở" - chị Mai bộc bạch.

Nhiều em tham dự trại hè là con một trong gia đình, được cha mẹ nuông chiều nên không phải làm việc gì ở nhà. Đến với trại hè, các em được uốn nắn không chỉ trong nếp nghĩ mà còn trong hành động. Tự tay làm những việc từ đơn giản đến khó, đòi hỏi tinh thần hợp tác, điều đó đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho tất cả trại viên. Em Võ Nguyễn Ngọc Vinh, lớp 9 Trường THCS Bình Tân (quận Bình Tân, TP HCM) bày tỏ: Tham gia trại hè, nhờ các cô chú phụ trách hướng dẫn mà em tự làm mọi thứ, từ gấp mùng mền đến giặt quần áo. Chắc chắn sau trại hè, em sẽ không để cha mẹ thất vọng về mình" - Vinh bày tỏ.

Dự kiến qua 8 đợt trại (từ ngày 20-6 đến ngày 28-7), có 3.200 con đoàn viên, CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" tham gia trại hè.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo