xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người lao động vi phạm luật

Dù chưa ký hợp đồng lao động nhưng theo quy định của pháp luật giữa công ty và chị Hà đã xác lập mối quan hệ lao động. Do đó, việc chị Hà tự ý nghỉ việc mà không báo trước đã vi phạm pháp luật

Lê Thị Nguyệt Hà (DNTN Hoàng Lam; quận 6, TP HCM) hỏi: "Tôi làm việc tại doanh nghiệp từ ngày 7-2-2018 đến ngày 1-10-2019 thì nghỉ việc. Do chưa ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) nên tôi không viết đơn xin nghỉ việc. Khi tôi nhận lương tháng 10 thì công ty nói do tôi tự ý nghỉ việc nên chỉ được hưởng 80% lương và cắt hết các khoản trợ cấp. Công ty làm vậy có đúng không?".

Ông Nguyễn Hoàng Sa, đại diện DNTN Hoàng Lam, trả lời: Do sơ suất của bộ phận nhân sự nên chúng tôi chưa ký HĐLĐ với chị Hà. Tuy nhiên, dù chưa ký HĐLĐ nhưng theo quy định của pháp luật giữa công ty và chị Hà đã xác lập mối quan hệ lao động. Do đó, việc chị Hà tự ý nghỉ việc mà không báo trước đã vi phạm pháp luật. Đáng lẽ doanh nghiệp buộc chị phải trả tiền bồi thường vì đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật và vi phạm thời gian báo trước nhưng thông cảm với khó khăn của người lao động ̣NLĐĐ, công ty chỉ trừ các khoản phụ cấp và 20% lương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo