xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghĩa tình Công đoàn

HỒNG ĐÀO - CAO HƯỜNG

Tình cảm và sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn có ý nghĩa động viên công nhân khó khăn ở các vùng bị thiên tai

Ngay sau khi cơn bão số 9 đổ bộ vào Việt Nam và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, từ báo cáo nhanh ở cơ sở, LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên 28 công nhân (CN) đang làm việc tại Công ty TNHH Dệt lưới đánh cá Nam Yang, Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Minh Nghệ và Công ty CP May Sài Gòn 3 có quê ở các tỉnh miền Trung. Mỗi CN được hỗ trợ đột xuất 2 triệu đồng.

Sẻ chia kịp thời

Nhận được những lời động viên của đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) quận Thủ Đức, chị Lương Thị Truyền (quê Quảng Ngãi, CN Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Minh Nghệ) rất xúc động: "Gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, tôi như ngồi trên đống lửa khi nhà bị tốc mái trong khi ba mẹ già yếu lại bệnh tật. Dù ông bà cho biết đã được chính quyền địa phương đưa đến nơi trú ẩn an toàn nhưng tôi vẫn cứ lo. Sự sẻ chia kịp thời của tổ chức CĐ khiến tôi cảm kích vô cùng" - chị Truyền bộc bạch. Hoàn cảnh của chị Truyền rất khó khăn khi chồng bỏ đi đã lâu, một mình chị nuôi con ăn học.

Nghĩa tình Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM - trao tiền hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng bão, lũ . Ảnh: HỒNG ĐÀO

Chị Lê Thị Hoa (quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; CN Công ty CP May Sài Gòn) rất lo cho sự an toàn và sức khỏe mẹ già ở quê khi cơn bão số 9 đi qua. Do ảnh hưởng của bão, nhà chị bị tốc mái, sập chuồng bò, đồ đạc, lúa gạo trong nhà hư hỏng nặng. Chị kể: "Điện thoại gọi về lúc được lúc không vì cúp điện nên tôi sốt ruột. Nhà chỉ có mẹ già đã 73 tuổi khiến tôi càng thêm lo. Có số tiền hỗ trợ của tổ chức CĐ, tôi sẽ gửi ngay về cho mẹ để lợp lại mái tôn" - chị Hoa cho biết.

Mới đây, Trung tâm Công tác Xã hội CĐ TP HCM cũng đã đến tặng quà cho CN tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhận được món quà là nhu yếu phẩm, anh Hồ Duy Hân (CN Công ty TNHH Luks Trường Sơn) rất vui. Gần một tuần nay, nhà bị ngập sâu do lũ lụt kéo dài, cả gia đình anh sinh hoạt vô cùng khó khăn. Vợ anh Hân thất nghiệp, cả nhà 4 miệng ăn nhờ vào đồng lương CN khai thác đá hết sức bấp bênh của anh (chưa đến 2 triệu đồng/tháng). Nhận tiền mặt và quà hỗ trợ, anh Hân bật khóc.

Lá lành đùm lá rách

Dù cuộc sống còn bộn bề lo toan nhưng khi CĐ cơ sở phát động đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, hàng ngàn CN Công ty TNHH Samho Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) rất nhiệt tình tham gia. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", chỉ sau 4 ngày phát động, tập thể CN đã quyên góp hơn 300 triệu đồng.

Công ty TNHH Samho Việt Nam có rất nhiều CN quê ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lụt, bão như Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh… Do vậy, ưu tiên của CĐ cơ sở là sử dụng số tiền ủng hộ để hỗ trợ gia đình các CN bị thiệt hại nặng do thiên tai. Khi CĐ cơ sở thông báo chính sách hỗ trợ, chỉ có 10 CN đăng ký vì gia đình sống trong vùng ngập lụt. Qua trò chuyện, đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở cho biết có rất nhiều gia đình CN cũng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ nhưng nhận thấy có thể tự khắc phục được nên họ muốn dành phần hỗ trợ lại cho đồng nghiệp khó khăn hơn. Thể theo nguyện vọng của đoàn viên, CĐ cơ sở đã đến thăm và tặng quà cho gia đình 10 CN ở 3 xã Liên Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua. Mỗi gia đình được hỗ trợ từ 1 - 5 triệu đồng.

Tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), chỉ sau 1 tuần phát động, tập thể CN đã đóng góp gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Toàn bộ số tiền này đã được CĐ cơ sở chuyển cho cho Ủy ban MTTQ quận Bình Tân để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết hơn 30% CN đang làm việc tại đây có quê ở vùng bị ảnh hưởng bão lũ. Do vậy, ngoài công tác vận động đóng góp, CĐ đang rà soát danh sách các gia đình CN bị thiệt hại nặng do bão lũ để tổ chức chăm lo. Bên cạnh đó, sắp tới CĐ và công ty cũng sẽ tổ chức đoàn đi thăm, hỗ trợ người dân ở các vùng bị thiệt hại nặng, đặc biệt là gia đình các CN.

Hỗ trợ người dân 3 tỉnh miền Trung hơn 3,3 tỉ đồng

Ngày 5-11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; trao 500 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai thông qua kênh tiếp nhận là Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm 2 gia đình có công nhân thiệt mạng tại thủy điện Rào Trăng 3 và 1 trường hợp đoàn viên thuộc LĐLĐ TP Huế bị sập nhà do mưa bão, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng.

Cũng trong chuyến công tác, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ 1 tỉ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bão lụt; tặng 500 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ đoàn viên, CNVC-LĐ bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tại tỉnh Quảng Ngãi, đoàn đã trao 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 9, hỗ trợ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi 300 triệu đồng để giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai.

Q.Nhật - T.Trực

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo