xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lan tỏa yêu thương

THANH NGA - MAI CHI

Sự chung tay giữa doanh nghiệp và Công đoàn cấp trên cơ sở tại TP HCM đã giúp hàng ngàn công nhân giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19

Sinh con gái thứ hai được 3 tháng, chị Trần Thị Thắm (ngụ tại khu nhà trọ trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) hay tin mẹ chồng ở Quảng Ngãi bị bệnh nặng. Chồng chị phải bỏ dở công việc bán tàu hũ dạo để về quê chăm sóc mẹ. Khi bệnh mẹ chồng thuyên giảm thì dịch Covid-19 tại TP HCM bùng phát, chồng chị mắc kẹt ở quê không thể vào cùng vợ con. Hơn 4 tháng qua, 3 mẹ con chị Thắm phải gói ghém chi tiêu trong khoản tiền 2 triệu đồng do chồng vay mượn ở quê gửi vào nên thiếu trước hụt sau.

Cùng nhau vượt khó

Khó khăn không kém là gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Diễm, công nhân (CN) Công ty TNHH May Hà Thu, ở cùng khu nhà trọ với chị Thắm. Diễm cho hay do công ty có ca bệnh F0 nên ngừng hoạt động, chị phải nghỉ việc không lương hơn 1 tháng qua. Dịch bệnh cũng khiến chồng chị - nhân viên thiết kế trang sức lâm - vào cảnh thất nghiệp.

"Không có thu nhập, lại ở nhà trọ và nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Nếu dịch bệnh kéo dài, gia đình tôi không biết bám víu vào đâu. Chỉ mong dịch bệnh qua mau để chúng tôi tiếp tục làm việc mưu sinh" - chị Diễm bộc bạch.

Hiểu được khó khăn của những CN như chị Thắm và chị Diễm, mới đây, Masterise Group đã trao tặng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Bình Tân 2.000 phần quà với tổng trị giá 2 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động (NLĐ). Ngay sau khi được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận chuyển giao khoản hỗ trợ này, LĐLĐ quận Bình Tân liền nhanh chóng triển khai hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động bị ngừng việc, mất thu nhập do dịch Covid-19.

Lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM trao quà và tiền hỗ trợ chị Trần Thị ThắmẢnh: CAO HƯỜNG

Nhận phần quà 1 triệu đồng từ gói hỗ trợ này cùng sữa, tã giấy và 5 triệu đồng do LĐLĐ quận Bình Tân giúp đỡ thêm, chị Thắm mừng rơi nước mắt: "Món quà này đến với gia đình tôi thật đúng lúc. Với sự hỗ trợ này, gia đình tôi giải tỏa được phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chúng tôi thật sự rất biết ơn".

Mới đây, Công ty CP Gamuda Land (HCMC) cùng LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM đã tặng 5 tấn gạo và 500 thùng mì cho 500 đoàn viên - lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn. Tổng kinh phí chăm lo là 150 triệu đồng, do tập thể lao động Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam đóng góp.

Ông Nguyễn Minh Sang, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Gamuda Land (HCMC), bày tỏ: "Cùng là NLĐ nên chúng tôi hiểu cuộc sống khó khăn thế nào khi phải ngừng việc, không có thu nhập. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, ngoài sự đóng góp của cán bộ - nhân viên, sắp tới chúng tôi tiếp tục vận động khách hàng, đối tác tham gia các hoạt động hỗ trợ CN để cùng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh".

Nhận được phần quà gồm 10 kg gạo và 1 thùng mì, chị Trần Thị Bích Đào, nhân viên cấp dưỡng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, rất vui. Chị cho hay trường ngừng hoạt động từ tháng 5-2021. Trong tháng 5, chị được hỗ trợ nửa tháng lương là 2,5 triệu đồng, từ tháng 6 thì nghỉ việc không hưởng lương. Chồng chị làm xây dựng cũng thất nghiệp do dịch nên cuộc sống khá khó khăn. "Mọi sự giúp đỡ lúc này đối với chúng tôi đều đáng quý" - chị Đào thổ lộ.

Cộng đồng trách nhiệm

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều gia đình CN lao đao nhưng khó khăn nhất vẫn là những trường hợp bị ngừng việc do nơi ở và nơi làm việc được phong tỏa. San sẻ khó khăn với đối tượng này, mới đây, LĐLĐ quận 8, TP HCM đã phối hợp với nhà hàng The Gangs cung cấp hàng trăm suất ăn chiều miễn phí cho những hộ gia đình CN tại 5 khu nhà trọ đang phong tỏa trên các tuyến đường An Dương Vương, Bến Phú Định và Trương Đình Hội thuộc phường 16, quận 8.

Ngoài cung cấp suất ăn, nhà hàng The Gangs còn hỗ trợ gạo, thịt và rau củ quả mỗi ngày cho các hộ gia đình cũng như sữa tươi cho trẻ em ở một khu nhà trọ CN khác trên đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8.

Theo ông Trần Thanh Thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 8, đây là lần thứ hai chương trình được thực hiện với sự tài trợ của nhà hàng The Gangs. Trong năm 2020, chương trình đã cung cấp hàng ngàn suất ăn cho những CN gặp khó khăn trong đợt giãn cách xã hội. Đợt này, chương trình dự kiến sẽ kéo dài đến hết thời gian giãn cách xã hội để chia sẻ khó khăn với NLĐ.

Là người đóng góp tích cực cho chương trình, ông Võ Trọng Tường Lân, chủ nhà hàng The Gangs, cho biết dịch bùng phát, cả nước đang căng mình chống chọi, nhất là lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm vất vả về cả tinh thần lẫn thể chất. Bên cạnh đó, cuộc sống của một bộ phận NLĐ đang rơi vào bế tắc do mất việc hoặc phong tỏa nơi ở.

"Với mong muốn đóng góp chút sức lực của mình vào công tác phòng chống dịch, tôi và nhiều nhân viên nhà hàng đã đồng lòng thực hiện chương trình hỗ trợ cơm miễn phí cho lực lượng tuyến đầu và CN nghèo. Gần 2 tháng qua, chúng tôi đã cung cấp hàng chục ngàn suất cơm miễn phí và vẫn tiếp tục cung cấp hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho CN tại những khu nhà trọ đang phong tỏa. Mong rằng với sự chung tay của mọi người, dịch bệnh sẽ mau chóng được kiểm soát" - ông Lân chia sẻ.

Để duy trì được chương trình, ông Lân đứng ra vận động đối tác của nhà hàng hỗ trợ nguyên phụ liệu (các loại thịt), đồng thời kêu gọi nhân viên tham gia chế biến. Hiểu được thành ý của ông và với mong muốn góp sức cùng cộng đồng trong việc phòng chống dịch nên nhiều nhân viên nhà hàng tình nguyện góp sức. Do vậy, dù nhà hàng phải tạm ngưng kinh doanh do dịch bệnh nhưng hơn một tháng qua vẫn luôn sáng đèn để phục vụ cộng đồng.

Chứng kiến việc làm đầy ý nghĩa này, nhiều đối tác, khách hàng của The Gangs cũng đã tìm đến với mong muốn chung tay hỗ trợ. 

Đi chợ giúp công nhân

Trong 2 ngày 17 và 18-7, LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM đã tổ chức "Gian hàng rau sạch 0 đồng - Đi chợ giúp CN" và chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" nhằm cung cấp rau củ quả, các mặt hàng thiết yếu cho CN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Với chương trình "Gian hàng rau sạch 0 đồng - Đi chợ giúp CN", NLĐ có nhu cầu chỉ cần đăng ký qua Zalo và được lực lượng tình nguyện viên đi chợ thay giao tận nhà. Chương trình đã hỗ trợ 414 đoàn viên và NLĐ hơn 5,5 tấn rau củ quả cùng các mặt hàng thiết yếu, ước tính kinh phí 440 triệu đồng.

Riêng chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" đã chuyển đến 532 CN ở các khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn 5 phường gần 5,5 tấn rau củ quả, thực phẩm. Toàn bộ số rau củ quả, thực phẩm này do LĐLĐ TP Thủ Đức vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

H.Đào

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo