xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiên trì đòi quyền lợi cho công nhân

Bài và ảnh: ĐỨC NGHĨA

Sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu của công nhân Công ty CP May Quảng Trị, các cấp Công đoàn tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động

Mới đây, với sự chứng kiến của lãnh đạo Công đoàn (CĐ) ngành Công thương tỉnh Quảng Trị, đại diện Công ty CP May Quảng Trị đã trao xác nhận thời gian đóng BHXH, đồng thời thanh toán các chế độ liên quan cho 30 công nhân (CN) từng làm việc tại doanh nghiệp (DN) này.

Quyết liệt đeo bám

Như Báo Người Lao Động (số ra ngày 17-4) đã thông tin, nhiều năm qua, hàng trăm CN tại Công ty CP May Quảng Trị (trụ sở ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các ngành chức năng tỉnh vì không được thanh toán các chế độ thai sản, đau ốm và chốt sổ BHXH... do DN này nợ BHXH kéo dài. Tổng số tiền DN này nợ BHXH là hơn 2,7 tỉ đồng.

Ông Hoàng Văn Tuân, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, Công đoàn ngành đã trực tiếp gặp gỡ CN để nắm bắt tâm tư, xác minh sự việc. "Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong quá trình làm việc tại Công ty CP May Quảng Trị, nhiều CN đã trích nộp đầy đủ BHXH nhưng DN lại không thực hiện nghĩa vụ. Việc công ty nợ BHXH kéo dài khiến CN không được hưởng các chế độ như thai sản, đau ốm, thậm chí không được chốt sổ BHXH. Không chỉ lâm vào khó khăn, nhiều CN còn gặp nhiều trở ngại khi tìm công việc mới" - ông Tuân thông tin.

Sau nhiều lần làm việc với tinh thần đeo bám, khẩn trương, Công đoàn ngành Công thương tỉnh đã buộc Công ty CP May Quảng Trị phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN. Đến nay, công ty đã giải quyết chế độ và quyền lợi cho 30 CN.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Phạm Thị Quý (ngụ phường 3, thị xã Quảng Trị) cho biết chị và nhiều NLĐ khác rất mừng khi được công ty thanh toán hơn 20 triệu đồng tiền chế độ thai sản và chốt sổ BHXH. "Tôi rất vui vì tổ chức Công đoàn đã vào cuộc và đòi lại quyền lợi chính đáng cho NLĐ. Đây là số tiền lớn đối với gia đình có con nhỏ như tôi lúc này" - chị Quý bày tỏ, đồng thời cho biết đã tìm được công việc mới, phù hợp với khả năng của bản thân.

Trước đó, trong thời gian nghỉ sinh con, chị Quý chỉ được công ty tạm ứng 2 triệu đồng. Số tiền còn lại chị không được giải quyết dù đã nhiều lần liên hệ. Không có việc làm và thu nhập nên thời gian qua, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn, phải chật vật vay mượn tiền để nuôi con.

Kiên trì đòi quyền lợi cho công nhân - Ảnh 1.

Công nhân Công ty CP May Quảng Trị vui mừng vì được tổ chức Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi

Sẽ giải quyết dứt điểm

Ông Hoàng Văn Tuân cho hay sắp tới, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức cuộc họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh và lãnh đạo Công ty CP May Quảng Trị để tiếp tục giải quyết dứt điểm những kiến nghị của CN, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nợ BHXH.

Hiện tại, ngoài 30 CN nói trên, 27 người khác từng làm việc tại Công ty CP May Quảng Trị chưa được chốt sổ BHXH cũng như thanh toán các chế độ liên quan. Công ty đã cam kết trong tháng 5-2022 sẽ giải quyết dứt điểm chế độ BHXH cho số lao động này. "Chúng tôi chia sẻ với những khó khăn của công ty nhưng quyền lợi hợp pháp của NLĐ thì phải được bảo đảm" - ông Tuân khẳng định.

Theo ông Lê Bá Sơn, Giám đốc Công ty CP May Quảng Trị, trong những năm qua, DN đã thực hiện chế độ BHXH đầy đủ cho NLĐ. Tuy vậy, trong 2 năm 2020 và 2021, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên việc sản xuất - kinh doanh của DN bị ảnh hưởng, dẫn đến nợ đọng BHXH với số tiền cộng dồn khoảng 2,7 tỉ đồng. Vừa qua, công ty đã nộp hơn 1,2 tỉ đồng cho cơ quan BHXH thị xã Quảng Trị, số tiền còn lại sẽ thanh toán trong thời gian tới.

Công ty CP May Quảng Trị có hơn 200 lao động. Ngoài trụ sở chính đặt tại thị xã Quảng Trị, công ty còn 2 cơ sở ở thị trấn Ái Tử và xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong hơn 200 lao động, 134 người đang tham gia BHXH, 16 người hưởng chế độ thai sản và nghỉ việc không lương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo