Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: "Lý do cá nhân" không phải là trường hợp người lao động (NLĐ) làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn theo quy định của Bộ Luật Lao động. Song, khi chị Quý nộp đơn xin nghỉ việc, công ty đã đồng ý - thể hiện bằng việc ra quyết định chấm dứt HĐLĐ khi chưa hết thời gian báo trước. Do đó, trường hợp của chị Quý không được xem là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật nên không phải bồi thường.
Ảnh minh họa
Mặt khác, Bộ Luật Lao động cũng không có quy định nào về việc buộc NLĐ phải bồi thường số tiền tương ứng với thời gian chưa phục vụ theo HĐLĐ. Do vậy, yêu cầu đòi bồi thường của công ty là trái quy định pháp luật. Chị Quý có thể liên hệ với cơ quan quản lý lao động nơi công ty đặt trụ sở nhờ can thiệp bảo vệ quyền lợi.
Bình luận (0)