xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỏi thẳng thắn, đáp chân tình

BÍCH VÂN - TRẦN THƯỜNG

Công nhân đã gửi gắm đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc nâng cao thu nhập, nâng cao tay nghề, an toàn - vệ sinh thực phẩm và bảo hiểm xã hội…

Ngày 22-4, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với 2.000 công nhân (CN) các tỉnh, thành miền Trung, gồm: Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế. Buổi gặp gỡ do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nằm trong Chương trình Tết Công nhân 2017.

Bộn bề nỗi lo

Là người đầu tiên đặt câu hỏi với Thủ tướng, anh Trần Ngọc Thành, CN Công ty CP Nhựa Đà Nẵng, đề cập vấn đề nâng cao tay nghề cho CN để tăng năng suất lao động. Anh Thành bày tỏ: “Mong Chính phủ và Thủ tướng có chủ trương, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp (DN) hỗ trợ CN nâng cao tay nghề, qua đó ổn định việc làm, thu nhập”.

Chị Cao Thị Thắm, CN Công ty Rieker (Quảng Nam), quan tâm đến thực trạng nhiều DN vẫn còn nợ BHXH, trốn đóng BHXH, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của CN, trong đó có việc CN không được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe và trả lời các câu hỏi của công nhân Ảnh: BÍCH VÂN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe và trả lời các câu hỏi của công nhân Ảnh: BÍCH VÂN

Đến từ Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (Đà Nẵng), anh Đỗ Hữu Phước nêu lên vấn đề vệ sinh - an toàn thực phẩm cho CN. Anh Phước đề xuất: “Mong Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp quyết liệt để bảo đảm an toàn - vệ sinh thực phẩm nói chung và bữa ăn cho CN nói riêng. Phải có giải pháp hạn chế, ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm trong CN”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần trả lời từng vấn đề CN nêu. Về việc nâng cao tay nghề, Thủ tướng cho rằng đây là điều hết sức cấp thiết. Nhà nước và Chính phủ luôn tạo điều kiện và đưa ra các quyết sách để CN học tập, nâng cao tay nghề. Thủ tướng đề nghị ngoài sự quan tâm của nhà nước, Chính phủ, DN thì người lao động cũng cần nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu công việc và sự cạnh tranh của thị trường lao động. Đối với các hành vi vi phạm chính sách BHXH, Thủ tướng cam kết sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm túc, triệt để, quyết liệt, đủ sức răn đe để DN không thể trốn đóng BHXH cho người lao động.

Riêng vấn đề an toàn - vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn CN, để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm hay chất lượng bữa ăn kém, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải truy trách nhiệm người đứng đầu DN. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn (CĐ) phải thường xuyên kiểm tra, giám sát; cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo, nâng cao chất lượng bữa ăn cho CN.

Mong “thiết chế CĐ” sớm thành hiện thực

Nhiều CN cũng trình bày với Thủ tướng về tình trạng DN từ chối tuyển lao động lớn tuổi, chính sách dành cho lao động nữ chưa đi vào cuộc sống… Đặc biệt, đến với buổi đối thoại, CN Phan Thị Tuyết Sương, CN Công ty TNHH Điện tử Foster (Quảng Nam), đã dẫn theo 2 con nhỏ. Chị Sương trình bày hoàn cảnh khó khăn khi phải một mình nuôi 2 con với đồng lương còm cõi và sống tạm trên mảnh đất chính quyền xã bố trí. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất xúc động, xuống tận chỗ ngồi của 3 mẹ con để thăm hỏi, động viên và công bố quyết định trao tặng một căn hộ để chị Sương và các con có chỗ ở ổn định. Sung sướng trước món quà quá lớn này, chị Sương không kìm được nước mắt. Thay mặt những CN đang khó khăn, chị Sương cũng đặt câu hỏi với Thủ tướng về Đề án xây dựng các thiết chế CĐ và muốn biết khi nào thành hiện thực?

Thủ tướng cho rằng trong các thiết chế CĐ thì vấn đề nhà ở cho CN luôn được quan tâm. “Ngoài việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế của CĐ như đã nói, Chính phủ sẽ tạo điều kiện tốt nhất về đất đai, cơ chế, vốn, thuế… nhằm khuyến khích DN quan tâm đầu tư xây nhà ở cho CN” - Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị chính quyền các tỉnh, TP phối hợp chặt chẽ với CĐ trong việc cấp đất, hỗ trợ hạ tầng để xây dựng nhà ở; các thiết chế dành cho CN như trường học, siêu thị, khu vui chơi giải trí...

Gỡ khó cho doanh nghiệp

Tại buổi đối thoại còn có đại diện nhiều DN. Họ cũng gửi gắm đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều băn khoăn, trăn trở.

Ông Nguyễn Đức Trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng), nêu vấn đề: “Muốn tăng năng suất lao động thì đòi hỏi nhiều ở công nghệ. Hiện nay, nhiều DN, nhất là DN nhỏ và vừa ở miền Trung - Tây Nguyên có công nghệ và thiết bị lạc hậu. Chính phủ đã và sẽ có biện pháp gì để khuyến khích họ đầu tư đổi mới công nghệ?”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vấn đề ông Trị đặt ra cũng là vấn đề của cả nước. Chỉ số sẵn sàng công nghệ của Việt Nam hiện chỉ đứng thứ 92 trên thế giới. Việc chuyển giao công nghệ còn hạn chế và cơ chế chính sách chưa phù hợp.

“Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành những chính sách ưu đãi về thuế thu nhập DN. Trong đó, quy định nhiều chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế nhằm khuyến khích DN đầu tư, sử dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; đổi mới, cải tiến sử dụng máy móc hiện đại và đồng bộ. Chính phủ sẽ có biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đặt trọng tâm là cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính” - Thủ tướng cam kết.

Phối hợp chăm lo cho đoàn viên

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 20 suất quà cho 20 CN xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, mỗi suất là một “mái ấm CĐ” trị giá 50 triệu đồng. Dịp này, đại diện Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã trao 40 tỉ đồng cho Tổng LĐLĐ Việt Nam; UBND TP Đà Nẵng tặng 10 “mái ấm CĐ” (tương đương 500 triệu đồng) cho CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) tại lễ ký kết hợp tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) tại lễ ký kết hợp tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Chiều cùng ngày, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã khởi công xây dựng các hạng mục Thiết chế CĐ tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam). Dự án xây dựng trên diện tích 40.000 m2 với tổng vốn đầu tư dự kiến là 377,2 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Nhà ở, nhà thi đấu đa năng; trường mầm non…

l Cũng trong ngày 22-4, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết hợp tác với 8 DN về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giá ưu đãi cho đoàn viên. Trong đó, Công ty NutiFood ký kết hợp tác bán hàng giảm giá cho CN tại các KCN với mức giảm thấp nhất là 15% tùy sản phẩm. Công ty cũng có chính sách ưu đãi đặc biệt cho CĐ cơ sở khi mua sản phẩm của NutiFood phục vụ bếp ăn CN. Ngoài ra, công ty sẽ trích lại một phần doanh thu từ việc bán sản phẩm của NutiFood cho CĐ cơ sở để hỗ trợ các hoạt động thăm hỏi, tặng mái ấm CĐ, tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo