xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng vợ đồng chồng

Bài và ảnh: Hồng Đào

Câu chuyện về tinh thần vượt khó, ham học hỏi của đôi vợ chồng công nhân (CN) Đặng Ngọc Châm và Lê Xuân Diệp (Tổng Công ty CP May Nhà Bè, thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam) đã trở thành tấm gương cho nhiều CN.

Tốt nghiệp ngành may tại Trường Trung cấp nghề Thủ Đức (TP HCM), chị Lê Xuân Diệp vào làm CN may tại Tổng Công ty CP May Nhà Bè. Vài năm sau, anh Đặng Ngọc Châm cũng được nhận vào làm CN điện tại đơn vị này. Cô thợ may đã phải lòng anh thợ điện chăm chỉ, hiền lành. Còn anh thợ điện cũng "kết" cô thợ may khéo léo, giỏi giang. Thời gian đầu, đôi vợ chồng trẻ hết sức khó khăn khi phải vừa thuê nhà vừa nuôi con nhỏ, lại phải gửi tiền về quê phụ giúp gia đình. Hơn 10 năm siêng năng làm việc, thu nhập tăng dần theo thời gian, anh chị gom góp mua được mảnh đất, cất ngôi nhà cấp 4 tại quận 7 (TP HCM), thoát khỏi những ngày ở trọ triền miên.

Nhờ tính cẩn thận, chị Diệp được bố trí làm kế toán tiền lương cho xí nghiệp. Để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chị theo học lớp nghiệp vụ về kế toán. Ban ngày, chị cố gắng hoàn thành công việc, buổi tối, chị tranh thủ học thêm. Lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau nhờ có sự hướng dẫn của đồng nghiệp đi trước, chị đã thạo việc. Chị Diệp còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hiện chị đang là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty CP May Nhà Bè.

Đồng vợ đồng chồng - Ảnh 1.

Gia đình anh Châm - chị Diệp nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà

Còn anh Châm, trong quá trình làm việc đã phát huy tinh thần sáng tạo, có nhiều sáng kiến được áp dụng, làm lợi cho đơn vị. Gần đây, anh có sáng kiến gắn mô-tơ trợ lực cho máy may khẩu trang, giúp tăng năng suất gấp đôi. Sáng kiến này giúp tổng công ty thuận lợi hơn trong việc thực hiện các đơn hàng mới, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sáng kiến này, anh vừa được CĐ tổng công ty thưởng 14 triệu đồng.

Trong năm 2020, gia đình anh chị còn nhận được một niềm vui là được CĐ Dệt may Việt Nam và CĐ Tổng Công ty CP May Nhà Bè hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thiện, anh Châm và chị Diệp rất vui vì nhà đã hết bị ngập, 2 con có thêm không gian học tập, sinh hoạt. Điều đáng quý là dù được nhiều doanh nghiệp bên ngoài mời gọi với mức lương hấp dẫn nhưng anh chị vẫn từ chối bởi cho rằng chỉ ở Tổng Công ty CP May Nhà Bè, họ mới được trân trọng, khuyến khích phát huy khả năng. "Công ty như là gia đình, mọi người cùng CN yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Sự đối đãi chân thành ấy chính là động lực để tôi tìm tòi cải tiến, giảm sức lao động và tăng thu nhập cho anh em CN" - anh Châm chia sẻ.

Vợ chồng anh chị có 2 con gái, con lớn đang học năm thứ 3 Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, con nhỏ học lớp 9. Hai cháu đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. "Để có cuộc sống ổn định như hôm nay là cả một quá trình vượt khó của anh Châm - chị Diệp. Tinh thần cầu thị, sự chăm chỉ của anh chị là tấm gương sáng để CN trẻ học tập" - bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam, nhận xét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo