xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng hành với thành viên khó khăn

Bài và ảnh: THANH NGA

Bằng những chương trình nhân văn và thiết thực, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã giúp đỡ hàng ngàn lượt thành viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Hơn 2 tháng nay, dịch bệnh kéo dài khiến cuộc sống gia đình chị Phạm Thị Liên (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) càng thêm chật vật. Thất nghiệp, mọi chi tiêu trong gia đình đều phải dè sẻn, tuy nhiên điều khiến chị lo lắng nhất chính là khoản chi phí học hành cho con trước thềm năm học mới. Đúng lúc này, tin vui đã đến với cả gia đình khi em Trần Mẫn Nghi, con gái của chị được Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) xét chọn là một trong số 2.584 học sinh - sinh viên được nhận Học bổng CEP năm học 2021-2022.

Học bổng nghĩa tình

Chị Liên cho biết trước đây, cuộc sống của gia đình dù không khá giả nhưng cũng tạm đủ. Thế nhưng từ khi dịch bùng phát, việc làm của vợ chồng chị hết sức bấp bênh. Một năm trước, chị Liên lại phát hiện mắc ung thư phải phẫu thuật. Khoản chi phí điều trị ấy vượt quá khả năng chi trả khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Vì vậy, khi sức khỏe vừa tạm ổn, chị Liên đã nhận hàng gia công về làm để phụ chồng lo toan cho cả nhà.

Đồng hành với thành viên khó khăn - Ảnh 1.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyền (thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo địa phương và CEP trong ngày nhận nhà mới

Thế nhưng từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, công việc của chị lẫn chồng một lần nữa phải tạm ngưng, cả nhà không có bất kỳ nguồn thu nhập nào khiến chị vô cùng lo lắng. Nhất là khi con gái út Trần Mẫn Nghi chuẩn bị vào lớp 12. "Mình khổ quen rồi thì không sao nhưng điều khiến vợ chồng tôi ray rứt nhất chính là vì hoàn cảnh gia đình mà con trai lớn đã sớm nghỉ học để phụ giúp gia đình. Vì vậy, vợ chồng tôi không thể để cháu Nghi dở dang việc học. Tôi thường nói với con, chỉ cần con học thật giỏi, có khổ cỡ nào cha mẹ cũng lo được cho con ăn học" - chị nghẹn ngào. Hay tin con được nhận học bổng CEP, chị rất vui mừng. Phần học bổng 2,5 triệu đồng chính là món quà kịp lúc, giúp chị trút được gánh nặng.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cũng rất vui khi hay tin con trai Vũ Minh Tâm (sinh năm 2006) nhận được học bổng CEP. Đây là năm thứ 2 con trai chị nhận được học bổng nghĩa tình này. Tâm rất thông minh, 9 năm liền là học sinh giỏi nhưng em bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, hằng tháng phải đi thử và truyền máu 1 lần. Mang trong người căn bệnh hiểm nghèo nên dù đã 15 tuổi nhưng nhìn bề ngoài em không khác gì đứa trẻ lên 7, lên 8. Thương con, nhiều năm, vợ chồng chị cố gắng làm lụng, chị phụ bán ở chợ đầu mối còn chồng vừa làm thợ hớt tóc vừa mua bán xe cũ. Dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ đủ chi phí tối thiểu của gia đình và lo thuốc men cho con. "Dù bệnh tật nhưng cháu vẫn giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nghe cháu nói ước mơ sau này làm bác sĩ mà tôi cứ nghẹn ngào vì tôi biết tình trạng sức khỏe của con. Tuy nhiên dù thế nào, tôi sẽ luôn cố gắng làm chỗ dựa cho con. Tôi biết ơn vì CEP luôn ghi nhận nỗ lực của cháu và trao phần học bổng ý nghĩa này" - chị Trang tâm sự.

Niềm vui an cư

Cùng với chương trình Học bổng CEP, chương trình Mái nhà CEP được duy trì thực hiện nhiều năm qua đã thắp lên hy vọng cho nhiều hộ gia đình. Trường hợp của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyền và anh Đặng Văn Sang (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là điển hình. Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ thì nay anh chị đã có được ngôi nhà kiên cố, khang trang, thêm niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.

Chia sẻ về niềm hạnh phúc lớn lao mà gia đình vừa nhận được, anh Sang vẫn chưa dám tin rằng gia đình mình đã có nhà. Anh kể, anh chị kết hôn đã lâu, được gia đình vợ cho mảnh đất nhỏ làm nhà nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có thể dựng tạm bợ. Sau nhiều năm sử dụng, căn nhà đổ sập do mục nát, cả gia đình dắt díu nhau đi ở nhờ. Biết được hoàn cảnh của gia đình anh chị, CEP đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà. Ngày ngôi nhà thành hình, họ hàng, chòm xóm đến chia vui và tặng gia đình những vật dụng cần thiết. Dọn về ngôi nhà mơ ước của mình hơn 1 tháng nay, vợ chồng anh Sang cứ ngỡ trong mơ.

"Tôi cứ mong có được căn nhà cho riêng mình nhưng 2 con đều còn nhỏ, vợ lại mắc phải căn bệnh đau đầu kinh niên không thể làm việc được. Một mình tôi đi làm công nhân chỉ đủ lo tiền ăn uống, thuốc thang cho vợ và học hành cho con. Chuyện nhà cửa cứ thế bị gác lại nhiều năm. Nếu không có CEP, biết bao giờ tôi mới an cư" - anh Sang tâm sự. 

13,5 tỉ đồng sửa nhà và hỗ trợ học bổng

Hằng năm, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm tín dụng, tiết kiệm tạo việc làm và tăng thu nhập, CEP tiếp tục dành hơn 30 tỉ đồng để hỗ trợ công nhân, người lao động nghèo thông qua các chương trình phát triển cộng đồng như cấp học bổng, trao tặng và xây sửa nhà, tặng thẻ BHYT, huấn luyện đào tạo nghề, hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Hoạt động CEP đã góp phần tích cực đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người lao động.

Riêng năm 2021, chương trình Học bổng CEP hỗ trợ 2.584 suất học bổng và trao tặng 10.200 phần quà học tập cho con khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học hoặc có nguy cơ bỏ học. Tổng kinh phí cho chương trình Học bổng CEP là 9,1 tỉ đồng. Trong khi đó, chương trình Mái nhà CEP sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới 45 căn, sửa chữa 64 căn nhà cũ và xây mới 35 nhà vệ sinh cho các hộ nghèo trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành có hoạt động CEP với tổng kinh phí trên 4,4 tỉ đồng. Tổng kinh phí thực hiện 2 chương trình khoảng 13,5 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo