xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đêm trăng cổ tích

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Tham gia các chương trình trung thu, con CNVC-LĐ khó khăn được vui chơi, nhận quà, nhận học bổng nhân dịp năm học mới

"Chú ơi, con muốn nặn hình siêu nhân, cô Tấm và cả hoa hồng để tặng mẹ" - tiếng trẻ con í ới trước quầy nặn tò he khiến chương trình "Ấm áp đêm trăng Thủ Đức" do LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM phối hợp cùng CLB Cán bộ Công đoàn (CĐ) quận tổ chức càng thêm rộn ràng. Chương trình dành cho 200 con công nhân (CN) khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Trung thu ấm áp

Đến với chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động như tô tượng, hướng dẫn trồng cây, tặng hạt giống, trò chơi dân gian, tạo hình tò he, xem xiếc, ảo thuật, phá cỗ, xem múa lân, rước đèn cùng chú Cuội, chị Hằng…

Hết tô tượng, em Nguyễn Bùi Bình Dương, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Bá (con của anh Nguyễn Văn Tuân, giáo viên dạy nhạc Trường Tiểu học Bùi Thị Nở và chị Bùi Thị Thắm, công nhân - CN - KCX Linh Trung I), lại ghé hàng tò he. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, mẹ của Dương bị mất việc làm. Gia đình đang ở trọ nên ít khi em được ra ngoài vui chơi. "Được vui chơi thỏa thích tại đêm hội trăng rằm, lại còn được tặng lồng đèn, bánh trung thu, em rất vui" - Dương bộc bạch.

Chương trình "Vui hội trăng rằm" do LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp với Quận Đoàn tổ chức là kỷ niệm khó quên đối với 1.000 con CN có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH E.land Việt Nam, Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (quận 1). Chứng kiến niềm vui của cô con gái 9 tuổi Nguyễn Minh Thùy (lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, quận 8), anh Nguyễn Đức Thăng, nhân viên sửa chữa bảo trì Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, cũng vui lây. "Dịch bệnh kéo dài khiến thu nhập của tôi giảm sút trong khi phải vừa trả tiền thuê nhà vừa lo học phí cho con gái đầu năm học. Thấy cháu vui, tôi bớt chạnh lòng" - anh Thăng chia sẻ.

Đêm trăng cổ tích - Ảnh 1.

Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM tổ chức trung thu cho con công nhân khó khăn

Những suất học bổng nghĩa tình

Nhằm tiếp sức cho con CN vùng sâu, vùng xa, Trung tâm Công tác Xã hội CĐ TP phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 3 "Đêm hội trăng rằm" cho 1.200 con CN có hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện ngoại thành TP HCM và xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Chương trình đã trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con CN đặc biệt khó khăn.

Nhận được suất học bổng đặc biệt trị giá 3 triệu đồng, em Nguyễn Thị Hoài Thương, lớp 7 Trường THCS Thị trấn 2, rất xúc động. Do ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên từ khi sinh ra Thương đã không có chân tay. Không bi quan, ủ rũ, Thương rất tự tin, hòa đồng, vui đùa cùng các bạn tham gia chương trình. "Với suất học bổng này, ba mẹ con đỡ vất vả hơn rồi" - Thương cho biết.

Cùng được nhận học bổng còn có em Quách Tường Lam (lớp 3 Trường Tiểu học Bình Long - quận Bình Tân, TP HCM), con anh Quách Văn Thuận (CN Công ty Dịch vụ Công ích quận 11, quê Sóc Trăng). Từ khi vợ bỏ đi, anh Thuận một mình gồng gánh nuôi các con ăn học. Gia cảnh quá khó khăn nên 2 con trai lớn của anh học chưa hết lớp 9 đã nghỉ học để đi làm, chỉ còn con gái út Tường Lam đi học.

Anh Thuận cho hay: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cơ sở sản xuất của 2 đứa lớn đã đóng cửa. Giờ cuộc sống của 4 cha con chỉ trông chờ vào lương CN vệ sinh của tôi. Vừa phải trả tiền thuê trọ vừa phải lo cho các con nên cứ thiếu trước hụt sau. Suất học bổng hỗ trợ con gái vào đầu năm học là niềm động viên rất lớn cho mấy cha con tôi".

Đà Nẵng: 3.500 phần quà trung thu tặng con đoàn viên - lao động

Tối 30-9, tại Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã tổ chức "Đêm hội trăng rằm" năm 2020 cho hơn 500 em nhỏ là con đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại buổi lễ, gần 500 phần quà (300.000 đồng/phần) đã được trao cho các em. Dịp Tết trung thu, các cấp CĐ TP Đà Nẵng đã trao 3.500 phần quà với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng cho con đoàn viên - lao động khó khăn.

Bên cạnh sự chăm lo của LĐLĐ TP, UBND TP cũng đã tặng quà, dụng cụ học tập và sản phẩm dinh dưỡng cho 3.200 trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng.

Q.Luật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo