xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chế độ trợ cấp với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

Đ.Viên

(NLĐO)- Mức trợ cấp cao nhất dành cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam là 3,6 triệu đồng

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/11/2017) về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Chế độ trợ cấp với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam - Ảnh 1.

Nữ TNXP trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh tư liệu

Theo đó, TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26-3-1965 đến ngày 30-4-1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau được trợ cấp như sau:

- TNXP đủ điều kiện tại Điều 3 Nghị định 112/2017/NĐ-CP được trợ cấp một lần 2,5 triệu đồng khi kháng chiến từ 2 năm trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm cộng thêm 800.000 đồng;

- TNXP có giấy tờ nhưng không thể hiện rõ thời gian kháng chiến thì được trợ cấp một lần 2,5 triệu đồng;

- TNXP từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực, thân nhân được trợ cấp một lần 3,6 triệu đồng

- TNXP mất khả năng lao động, không nơi nương tựa được xét trợ cấp 540.000 đồng/tháng;

- TNXP đã được trợ cấp một lần hoặc đang được trợ cấp hàng tháng mà từ trần hoặc từ trần sau ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa được trợ cấp một lần hoặc hàng tháng thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng theo pháp luật BHXH.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo