xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bó tay khi cán bộ "bàn lui"

Ngân Hà

Thực hiện chương trình "Năm vì lợi ích đoàn viên" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, nhiều đơn vị làm rất tốt công tác chăm lo cho đoàn viên nhưng cũng có nhiều đơn vị không làm được gì do chủ tịch Công đoàn (CĐ) cơ sở thờ ơ, không muốn thực hiện.

Một chủ tịch CĐ cấp trên cho biết thấy công nhân (CN) thu nhập thấp, mua nhầm hàng giả, thực phẩm ôi thiu, có nguy cơ bị ngộ độc, CĐ cấp trên có chủ trương đưa hàng hóa chất lượng, giá rẻ đến với CN. CĐ cấp trên cơ sở đã thương lượng với các doanh nghiệp (DN) cung cấp hàng giảm giá từ 10% đến 50% so với thị trường, không chỉ thế, CN còn được mua trước, trả tiền sau… Thế nhưng, đến khi triển khai, chủ tịch CĐ cơ sở cứ lắc đầu với lý do "không muốn thu tiền giùm DN bán hàng". Qua trao đổi, đơn vị cung cấp hàng cho biết CĐ cơ sở không cần thu tiền giùm, chỉ cần lấy phiếu đặt hàng của CN để đơn vị soạn hàng đúng. Đến ngày CN lĩnh lương, họ cử người đến thu tiền. Mọi việc tưởng chừng như xong xuôi, chủ tịch CĐ cơ sở lại bảo DN không cho xe đơn vị chở hàng đưa hàng hóa vào DN. Lúc này, CĐ cấp trên lại thương lượng với DN để xe chở hàng được vào. Đến lúc này, chủ tịch CĐ cơ sở lại cho biết CN không thể mang hàng mua được ra khỏi DN vì phải qua cổng bảo vệ. Xe chở hàng chỉ được dừng trước cửa công ty và giao cho CN tại đó.

Bó tay khi cán bộ bàn lui - Ảnh 1.

"Đến lúc này thì chúng tôi không hiểu được tại sao cán bộ CĐ cơ sở lại tìm mọi cách thoái thác như thế. Hai việc khó nhất trong việc đưa hàng hóa giá rẻ đến tay CN, CĐ cấp trên đã làm là thương lượng cùng nhà cung cấp để giảm mức giá thấp nhất có thể nhưng chất lượng hàng hóa phải bảo đảm và trao đổi với DN nơi CN làm việc để đồng ý chủ trương. Không thể đứng ở cửa công ty mà giao hàng cho CN vì khi giao CN kiểm hàng sẽ gây bát nháo. Chưa kể, đứng tụm năm tụm ba, đường sá lại đông xe cộ qua lại rất nguy hiểm. Mà cán bộ CĐ cơ sở cũng là những người có vị thế trong DN như trưởng phòng nhân sự, quản đốc phân xưởng… Họ có thể sắp xếp một chỗ để đơn vị cung cấp giao nhận hàng rất dễ dàng, thế nhưng, họ nại ra đủ lý do để từ chối. Khi chủ tịch CĐ cơ sở không mặn mà thì CĐ cấp trên cũng chịu chết" - vị chủ tịch CĐ cấp trên bày tỏ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo