xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấm lòng giữa mùa dịch

NHÓM PHÓNG VIÊN

Giảm giá thuê phòng, hỗ trợ thực phẩm và đài thọ chi phí giữ trẻ là cách nhiều chủ nhà trọ tại TP HCM san sẻ khó khăn với công nhân trong mùa dịch

Dịch Covid-19 tái bùng phát từ cuối tháng 4-2021 trên địa bàn TP HCM khiến đời sống của một bộ phận công nhân (CN) rơi vào cảnh khó khăn, nhất là CN ở các khu vực bị cách ly hoặc phải thực hiện giãn cách xã hội. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều chủ nhà trọ đã sẵn lòng san sẻ khó khăn với CN.

Xem công nhân như người thân trong nhà

Từ đầu tháng 6-2021, cũng như nhiều khu vực khác trên địa bàn quận Gò Vấp, TP HCM, khu nhà trọ hơn 30 phòng của bà Trần Thị Lan tại hẻm 95 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, phải cách ly tạm thời do liên quan đến các ca dương tính và nghi nhiễm Covid-19. Đa phần người thuê trọ là CN ngoại tỉnh, thu nhập bấp bênh, do vậy việc bị cách ly đột ngột khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, cuộc sống đối diện với vô vàn khó khăn. May mắn là gia đình bà Lan sống ở ngoài khu cách ly nên có điều kiện để hỗ trợ cho CN ở trọ. Ngoài việc giúp CN mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu để sử dụng hằng ngày, bà Lan còn giảm 300.000 đồng tiền thuê phòng mỗi tháng cho CN. Trước đó, trong đợt dịch năm 2020, bà Lan cũng giảm giá thuê phòng 2 tháng và mua gạo tặng CN ở trọ.

Ấm lòng giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Sinh (trái), chủ nhà trọ ở phường 14, quận Gò Vấp , TP HCM, thăm hỏi công nhân ở trọ .Ảnh: CAO HƯỜNG

Tại khu trọ của bà Trịnh Thị Sinh (hẻm 240 đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp), người ở trọ đa số là CN Công ty TNHH Giày da Huê Phong bị mất việc trước đó. Mất việc tại công ty cũ, chị Mạc Thị Thu Hiền tìm được việc làm mới ở một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, khi quận Gò Vấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, công ty mới yêu cầu CN cư trú tại quận Gò Vấp tạm ngừng việc 14 ngày, chị Hiền vì thế mà mất thu nhập. Chồng chị Hiền là thợ cơ khí của một cơ sở gia công cửa sắt cũng vừa bị mất việc do dịch bệnh. Thu nhập không có trong khi phải nuôi 2 con nhỏ nên vợ chồng chị lâm vào cảnh túng thiếu.

Nhằm hỗ trợ CN vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, bà Sinh đã giảm giá thuê phòng 200.000 đồng/tháng. Trước đó, trong đợt dịch năm 2020, bà cũng giảm giá thuê phòng cho CN 3 tháng, mỗi tháng 200.000 đồng/phòng. "Cô Sinh sống rất nghĩa tình, đối xử với CN như người thân nên gia đình tôi không muốn chuyển đi nơi khác" - chị Hiền bộc bạch.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, bà Bùi Thị Tuyết Lan, chủ một khu nhà trọ trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, đã tặng mỗi phòng trọ một phần khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn và 10 kg gạo. Sự quan tâm của bà Lan khiến gần 100 CN ở đây cảm kích. Khu nhà trọ bà Lan hiện có 40 phòng, giá thuê 1,1 triệu đồng/tháng và hơn 10 năm nay không đổi. "Tôi đang tìm hiểu tình hình việc làm, thu nhập, mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với anh chị em CN trong khu trọ để giảm giá tiền thuê phòng ngay tháng này. Tùy hoàn cảnh, mức giảm có thể từ 30%-50% để động viên anh chị em vượt qua mùa dịch. Với tôi, CN như người thân trong nhà " - bà Lan cho biết.

"Hạnh phúc khi làm việc có ích"

Trong những ngày TP giãn cách xã hội, bà Bùi Thị Bên, chủ nhà trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức), lặn lội đến đến từng phòng trọ thăm hỏi, nhắc nhở CN nêu cao ý thức phòng dịch. Bà Bên còn đích thân đi chợ chọn từng quả bí, hộp trứng, kg gạo, thùng mì… để gửi tặng 120 CN thuê trọ.

Nhận túi thực phẩm do bà Bên gửi tặng, chị Phạm Thị Quỳnh Trang, giáo viên mầm non một cơ sở giữ trẻ tư thục xúc động, bày tỏ: "Dịch bệnh khiến đời sống người thuê trọ thêm khó khăn. Do vậy, khi nhận được sự sẻ chia kịp thời, ai nấy đều cảm động. Càng vui hơn khi cô thông báo sẽ giảm 50% tiền thuê phòng".

Không chỉ chăm lo cho CN ở trọ, bà Bên còn đứng ra vận động các thành viên trong CLB Chủ nhà trọ phòng chống tội phạm phường Tăng Nhơn Phú A chung tay chăm lo cho 200 sinh viên và lực lượng tham gia phòng chống dịch, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Cách đây một tuần khi xuất hiện ca F0, hơn 1.000 CN Công ty TNHH M.D.K (quận 12) buộc phải cách ly 14 ngày tại doanh nghiệp, trong số này có chị Vi Thị Hợp. Chị Hợp là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi. Đột ngột bị cách ly tại nơi làm việc, do quên mang theo điện thoại nên chị không thể liên lạc với nơi giữ con. Trong khi đó, tại khu trọ của chị (hẻm 15 đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp), bà Trần Thị Hà, chủ nhà trọ, cũng đứng ngồi không yên, khi không có tin tức gì về mẹ con chị Hợp. Hỏi han khắp nơi, bà Hà mới biết chị Hợp bị cách ly tại công ty. Chạy lên công ty tìm chị Hợp nhưng không gặp mặt được, bà liền tìm đến nơi trông con của chị để thông báo tình hình và nhờ cô giáo tiếp tục trông giúp cháu trong thời gian mẹ bị cách ly. Để người trông trẻ yên tâm, bà Hà cam kết sẽ thanh toán đầy đủ chi phí trông coi và mua thêm quần áo, sữa gửi cho bé.

Cũng như chị Hợp, đa số người thuê trong khu nhà trọ của bà Hà là CN nghèo. Sống với họ nhiều năm nên bà Hà hiểu rõ hoàn cảnh từng người. Chính vì lẽ đó mà nhiều năm qua bà luôn ổn định giá thuê phòng ở mức 1,3 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, bà Hà cũng luôn quan tâm hỗ trợ người ở trọ trong những giai đoạn khó khăn. Đợt dịch Covid-19 năm 2020, chứng kiến nhiều CN trong khu trọ mất việc, bà đã giảm 20% tiền thuê phòng và hỗ trợ mỗi phòng trọ một phần quà (30 kg gạo, dầu ăn, nước mắm). Đợt dịch lần này, bà tiếp tục hỗ trợ gạo, mì, dầu ăn… và giảm giá thuê 200.000 đồng/phòng để chia sẻ khó khăn với họ. "CN ở trọ đa số có hoàn cảnh hết sức khó khăn, do vậy không cần ai vận động, tôi luôn nghĩ cách để san sẻ với họ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm được việc có ích cho mọi người, nhất là cho CN" - bà Hà bộc bạch. 

"Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến đời sống CN khó khăn hơn, nhất là CN ở các khu vực bị cách ly hoặc phải giãn cách xã hội. Chung tay với các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều chủ nhà trọ tại TP HCM đã giảm giá thuê, tặng quà cho CN khó khăn. Tinh thần chung tay vì cộng đồng của chủ nhà trọ ở thời điểm này rất đáng trân trọng".

Ông PHẠM CHÍ TÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo