xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên giáo TP Thủ Đức góp phần tạo niềm tin, đồng thuận

SỸ HƯNG thực hiện

(NLĐO) – Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo và các cá nhân đoạt giải cao trong hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 cấp TP Thủ Đức cũng vinh dự được nhận giấy khen từ lãnh đạo TP HCM và TP Thủ Đức.

Sáng 28-12, TP Thủ Đức (TP HCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Phan Nguyễn Như Khuê, Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; ông Kiều Ngọc Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức cùng các lãnh đạo và đại diện sở, ngành TP Thủ Đức.

Tuyên giáo TP Thủ Đức góp phần tạo niềm tin, đồng thuận - Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Hưng cho biết năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI và Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021- 2025.

Đây cũng là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố như: Thành lập TP Thủ Đức, triển khai thực hiện Đề án chính quyền đô thị, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên giáo TP Thủ Đức góp phần tạo niềm tin, đồng thuận - Ảnh 2.
Tuyên giáo TP Thủ Đức góp phần tạo niềm tin, đồng thuận - Ảnh 3.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" cho ông Phạm Hoài Minh Tân – Trưởng Phòng Tư pháp TP Thủ Đức

Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, tạo ra thách thức lớn trong thực hiện "mục tiêu kép". Điều này đòi hỏi công tác tuyên giáo phải năng động, nhạy bén để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, định hướng công tác chính trị tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ TP Thủ Đức.

Tuyên giáo TP Thủ Đức góp phần tạo niềm tin, đồng thuận - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức trao giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì thành tích xuất sắc trong năm qua

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, ngành Tuyên giáo TP Thủ Đức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực đóng góp vào thành tựu chung của Đảng bộ TP Thủ Đức.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng, năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân. "Tại Hội nghị này, đề nghị các đồng chí, với tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức" – ông Nguyễn Phước Hưng nhấn mạnh.

Tuyên giáo TP Thủ Đức góp phần tạo niềm tin, đồng thuận - Ảnh 5.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức trao giấy khen cho thượng tá Nguyễn Minh Hưng, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức


Tuyên giáo TP Thủ Đức góp phần tạo niềm tin, đồng thuận - Ảnh 6.

Nhiều tập thể, cá nhân nhận giấy khen từ lãnh đạo TP HCM và TP Thủ Đức

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành Tuyên giáo TP Thủ Đức trong năm qua. Tuy mới thành lập nhưng TP Thủ Đức đã có những bước phát triển rất đáng khích lệ, công tác tuyên giáo đã thể hiện tốt về công tác tư tưởng, nhận thức, hành động, góp phần tạo nên 1 thành phố văn minh và sáng tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo TP HCM yêu cầu Ban Tuyên giáo TP Thủ Đức tiếp tục nắm sát diễn biến thực tại, những tồn tại, hạn chế để làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. TP Thủ Đức có nhiều lợi thể để phát triển trong tương lai, Tuyên giáo Thủ Đức cần phải dự đoán, nắm bắt tốt những vấn đề xã hội để có kế hoạch và tham mưu cho cấp uỷ. Đây là kênh quan trọng để kiểm nghiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu, vì sự vững mạnh của từng cơ quan quản lý thể hiện sự trưởng thành và năng lực.

Tuyên giáo Thủ Đức cần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trưởng Ban tuyên giáo Thủ Đức cần chú trọng bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo vì trong năm 2022 TP HCM đã đi vào thực hiện và vận hành chuyển đổi số để bắt kịp, thích ứng với nhịp độ phát triển mới.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo trên, ông Kiều Ngọc Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức hứa sẽ nghiêm túc thực hiện những ý kiến chỉ đạo 8 vấn đề lớn của ngành tuyên giáo và 7 nhiệm vụ đặt ra của lãnh đạo TP Thủ Đức.

Dịp này, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" cho ông Phạm Hoài Minh Tân – Trưởng Phòng Tư pháp TP Thủ Đức. Ngoài ra, các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021 và các cá nhân đạt giải cao trong hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 cấp TP Thủ Đức cũng vinh dự được nhận giấy khen từ lãnh đạo TP HCM và TP Thủ Đức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo