xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO) - Hôm nay 17-10 là ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới trong số 72 người do Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ cũ giới thiệu.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, chiều 16-10, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì họp báo sau ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Văn Minh, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cho biết trong ngày làm việc thứ 2, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X trình Đại hội.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP chủ trì buổi họp báo chiều 16-10

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 ủy viên Ban Chấp hành; biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP được Đại hội bầu là 61 người (khuyết 4 người).

Trong buổi chiều, Đại hội thảo luận tại tổ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI, được thực hiện chặt chẽ theo các bước của quy trình. 

"Cụ thể, có 47 trường hợp được giới thiệu tái cử và 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu để bảo đảm tổng số là 72 người mà Ban Chấp hành khoá X đã chuẩn bị, báo cáo trước Đại hội" – ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Tại phiên họp ngày 16-10, Đại hội đã thống nhất 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI là 65 người. Đại hội cũng thống nhất là tại đợt bầu này, là bầu 61 người, khuyết 4 người. Trong tổng số danh sách 72 người, số lượng cơ cấu cán bộ nữ được giới thiệu là 13 đại biểu, tuổi bình quân của Ban Chấp hành khoá XI sắp tới là khoảng 48,4 tuổi. Đặc biệt, trong đó có 7 trường hợp là đại biểu cán bộ trẻ. 

"Việc chốt lại số lượng Ban Chấp hành khoá mới của nhiệm kỳ XI là 65 người đã được báo cáo Bộ Chính trị, trên cơ sở thực hiện chặt chẽ theo quy trình và thực hiện đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị" - ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin thêm. 

Đáng chú ý, người phát ngôn của Đại hội cho biết ngày mai, Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo kết luận của Bộ Chính trị tại đại hội trước khi bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo