xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM thiếu trầm trọng công viên, cây xanh

Bài và ảnh: PHAN ANH

(NLĐO) – Kinh tế TP.HCM có phát triển nhưng vấn đề cây xanh còn rất lạc hậu. TP chỉ có 102.000 cây xanh có số, địa chỉ, trong khi dân số là 10 triệu người.

Sáng 14-8, UBND TP HCM đã tổ chức hội thảo khoa học định hướng quy hoạch và phát triển công viên, cây xanh và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019-2025. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân.

Quá lạc hậu

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân trăn trở TP kinh tế phát triển nhưng vấn đề cây xanh còn rất lạc hậu. TP giám sát nhiều đầu việc nhưng lại "lơ" giám sát chỉ tiêu cây xanh. Theo Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, dù còn nhiều khó khăn trong phát triển cây xanh trên địa bàn nhưng không thể chấp nhận tình trạng công viên cây xanh như hiện nay. 

So sánh với Singapore, Bí thư Thành ủy TP cho biết dân số Singapore khoảng 5 triệu nhưng có đến 2 triệu cây xanh. Về quy hoạch chỉ tiêu cây xanh TP không thua gì Singapore nhưng Singapore làm được còn TP HCM thì chưa. Nhìn lại ngay trong nước, TP cũng thua xa Hà Nội khi thủ đô đã có 1 triệu cây xanh (TP chỉ có 102.000 cây xanh có số, địa chỉ, trong khi dân số là 10 triệu người).

TP HCM thiếu trầm trọng công viên, cây xanh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho rằng phát triển cây xanh ở TP còn quá lạc hậu

"Đại hội sắp tới phải đưa chỉ tiêu cây xanh vào, có sự giám sát chặt chẽ để ngày càng phát triển cây xanh ở TP" – ông Nguyễn Thiện Nhân nói và yêu cầu chính quyền sau hội thảo này phải có ngay một kế hoạch hoàn chỉnh về phát triển cây xanh ở TP trong 10 năm, 25 năm tới.  

Không đều và bất hợp lý

Là đơn vị chuyên ngành quản lý cây xanh trên địa bàn TP, Sở Xây dựng TP đưa ra một nhận định rất đáng lưu tâm. Đó là hiện nay phân bố công viên trên địa bàn TP là không đều và bất hợp lý. 

Nghịch lý này càng thấy rõ khi các quận nội thành, trung tâm lại là nơi có số lượng, diện tích công viên lớn hơn các quận còn lại. Trong khi đó, các quận mới, ngoại thành thì diện tích đất công viên công cộng còn rất hạn chế mặc dù quỹ đất quy hoạch cho công viên cây xanh rất lớn. Điển hình như các quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh chưa có một công viên công cộng nào. 

Theo Sở Xây dựng, diện tích đất công viên khu vực nội thành cũ gồm 13 quận là hơn 273 ha, chiếm tỉ lệ hơn 55%; khu vực 6 quận mới là 172 ha, chiếm 35%; khu vực 5 huyện chỉ có 42 ha, chiếm chưa tới 10%. Trong khi diện tích đất cho công viên theo quy hoạch thì 13 quận nội thành cũ chỉ hơn 8,5%; khu vực 6 quận mới là hơn 32% và 5 huyện ngoại thành là gần 60%.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, tính đến cuối năm 2018, TP hiện có hơn 490 ha đất công viên với 369 công viên công cộng và các công viên trong khu nhà ở. Diện tích đất công viên đạt 0,49% m2/người.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo